Cùng khám phá 16 điều bí ẩn không phải ai cũng biết trong Trailer cuối cùng của Deadpool 2

SuperTom  - Theo Helino | 23/04/2018 0:00 AM

Wade Wilson sẽ trở lại vào hè này trong phần 2 của Deadpool do đạo diễn David Leitch chỉ đạo. Trong phần phim này, Deadpool sẽ đối đầu với Cable, một kẻ du hành thời gian với mục tiêu là một dị nhân trẻ tuổi và nhiệm vụ của anh chàng lắm lời này là bảo vệ đứa trẻ đó.

16. X-Force và chiếc trực thăng bí ẩn

Ngay từ đầu trailer, X-Force đã xuất hiện trong một chiếc trực thăng và chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ. Họ đang nhắm đến một chuyến vận chuyển tù nhân, nơi có đứa trẻ mà Deadpool đã nói đến. Cable khi đó cũng đang chuẩn bị tấn công con tàu. Nhưng điều mà các fan ít để ý đến là chiếc trực thăng này từ đâu đến? Deadpool sẽ tiếp tục thói quen đi taxi miễn phí của mình hay anh đã ‘ăn nên làm ra’ kể từ sau phần phim trước?

15. Màn đá xoáy hãng phim

Wade Wilson nổi tiếng với khả năng chế giễu không biết mệt. Ở trailer trước, Deadpool đã sử dụng 2 bộ phim đầy nữ tính và chẳng hề liên quan để giới thiệu về hãng phim (27 bộ váy và Yêu nữ thích đồ hiệu). Còn lần này, khán giả phải ‘cười ra nước mắt’ khi Deadpool mang cái chết của Wolverine ra làm trò đùa: ‘Từ hãng phim đã khai tử Người Sói’.

14. Đứa trẻ bí ẩn là ai?

Chắc hẳn nhiều fan của dòng phim X-Men đã đoán được dị nhân mà diễn viên trẻ tuổi Julian Dennison thủ vai, đó là Firefist (Russell Collins). Khả năng của cậu bé đã được tiết lộ qua những cảnh phim rất nảy lửa, Collins đã hồn nhiên phá hủy tòa nhà mà chiếc X-Jet hạ cánh ngay bên cạnh. Có lẽ, Cable phải du hành thời gian để ngăn chặn đứa trẻ gây họa lớn trong tương lai.

13. Màn trọc giận Thanos

Việc Josh Brolin vô tình tham gia cả hai dự án phim lớn của Marvel đã tạo nên nhiều câu chuyện thú vị và Deadpool đã không quên khai thác nó. Trong cảnh ngồi trên xe của Dopinder, Wade Wilson đã quay mặt sang và nói: ‘Đừng có kì thị thế chứ, Thanos’. Vào ngày 25/4 tới, khán giả Việt Nam sẽ được gặp gỡ Josh Brolin qua vai diễn Thanos trong Avengers: Infinity War.

12. Bedlam

Bedlam sẽ được thủ vai bởi Terry Crews, một dị nhân có khả năng tạo ra điện từ để phá hủy các thiết bị công nghệ. Trong các trailer, Bedlam chưa cần sử dụng đến siêu năng lực trên mà mới chỉ dùng đến nắm đấm. Chắc hẳn cận chiến cũng là một khả năng đáng cân nhắc của dị nhân này.

11. Shatterstar

Có lẽ Cable không phải kẻ du hành duy nhất trong phần phim tới của Deadpool. Shatterstar trong bản truyện tranh cũng đến từ tương lai và hơn nữa là đến từ một hành tinh khác. Shatterstar luôn được biết đến với kỹ năng kiếm thuật điêu luyện với hai lưỡi gươm sáng bóng của mình.

10. Domino

Deadpool luôn khăng khăng vận may không phải là một thứ siêu năng lực nhưng sự may mắn lại vô cùng có ích. Domino có khả năng điều khiển vận may của mình và những người xung quanh. Bên cạnh đó, cô sở hữu khả năng cận chiến và sử dụng súng điêu luyện.

9. Đây có phải là chiếc dù? Và nó là của ai?

Sẽ thật ngầu nếu bạn tham chiến bằng cách nhảy ra từ một chiếc máy bay nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn lạc mất dù? Có thể đó là một nhân vật đoản mệnh trong X-Force hoặc một màn crossover của Invisible Woman từ Fantastic 4?

8. Ninja Vespa – Deadpool

Nếu tham chiến bằng trực thăng còn chưa đủ ngầu, Deadpool đã có một phương tiện khác. Một chiếc Vespa màu đỏ có thể là công cụ hỗ trợ ngầu nhất mà dạo diễn David Leitch có thể nghĩ ra cho anh chàng mặc đồ bó này.

7. Khẩu súng ‘trung thành’ của Cable

Đừng cố đánh cắp khẩu súng hạng nặng của Cable bởi nó sẽ trở về với chủ trong tức khắc. Cánh tay máy của Cable hẳn đã sở hữu công nghệ giống găng tay của Captain America, cả hai đều có những màn ‘triệu hồi’ vũ khí rất ngầu.

6. Đen tối như … DC

Đây là câu nói khiến cả cộng đồng fan Marvel lẫn DC phải dậy sóng của anh chàng Deadpool. Mới đây, diễn viên Josh Brolin đã tiết lộ anh đã từng được mời làm Batman trong dự án của đạo diễn Zack Snyder nhưng đã từ chối vì nghĩ mình không phù hợp: ‘Tôi mừng vì điều đó đã không xảy ra’. Có lẽ câu thoại của Deadpool là một gợi ý nhỏ đến từ anh bạn Cable chăng?

5. Surge

Colosuss và Negasonic đã phải tuyển thêm dị nhân nhằm tăng cường sức mạnh cho đội của mình. Có vẻ như đây là Surge, một dị nhân có khả năng hấp thụ và chuyển hóa điện năng với vũ khí là một sợi dây xích.

4. ‘Đến đây nào, Willy Chột’

Một lời chế giễu khác mà Wade Wilson dành cho Cable. Willy Chột, một thuyền trưởng xuất hiện trong bộ phim đầu tiên mà Josh Brolin tham gia – The Goonies. Với một bên mắt bằng máy, hẳn Cable sẽ rất cay cú khi nghe câu đùa ác ý này của Deadpool.

3. X-Men Origins: Wolverine

Deadpool của Ryan Renolds lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng đã bị chỉ trích là quá đen tối và xa với nguyên tác. Nhưng khán giả sẽ chẳng thể nào quên được màn đấu kiếm của anh sau khi bước ra từ thang máy cùng hình ảnh Deadpool chém đứt đôi viên đạn đang găm vào ngực mình. Trở lại sau hơn một thập kỉ, Wade Wilson cuối cùng đã dính đạn, phải chăng là do đạn của Cable bay nhanh hơn?

2. Domino và con gấu trúc

Chắc hẳn chỉ có fan truyện tranh của Marvel nhận ra điều này. Domino trong nguyên tác sở hữu làn da trắng nhợt nhạt với một vòng tròn màu đen ở một bên mắt. Ngược lại, Domino bản điện ảnh sỡ hữu làn da ngăm đen nên vòng tròn đó cũng phải đảo màu theo. Phải chăng chú gấu trúc này chính là một thông điệp tri ân với Domino trong nguyên tác?

1. Peter

Sự xuất hiện của Peter khiến khán giả ‘ngã ngửa’ bởi anh chàng không có khả năng hồi phục như Deadpool mà cũng chẳng mạnh mẽ như Colosssus nhưng vẫn được chọn vào đội X-Force để chống lại một tên nửa người nửa máy đến từ tương lai. Thứ duy nhất mà Peter sở hữu là bộ ria mép mà không cần dùng đến cả triệu đô để xóa đi và trông nó khá ngộ nghĩnh.