Cùng điểm danh 10 sự tiến hóa kì quái nhất trong Pokemon

Nicholas  - Theo Helino | 18/04/2018 10:26 AM

Toàn bộ khái niệm về sự “tiến hóa”, tự bản thân nó đã là một điều kì lạ. Tuy nhiên vẫn có một số sự tiến hóa còn kì lạ hơn cả kì lạ trong thế giới Pokemon. Dưới đây là 10 tiến hóa kì dị nhất trong số đó.

10. Cubone trở thành Marowak

Cubone là một Pokemon có quá khứ đau thương – nó mất mẹ từ khi còn bé, để bù đắp nỗi buồn đó nó đã đeo hộp sọ của mẹ mình, như một cách bảo vệ và tin rằng mẹ vẫn luôn ở bên cạnh. Nhưng hãy nhớ đây là một loài Pokemon, tức là mỗi con Cubone đều có một người mẹ. Đây rõ ràng không phải cách hợp lý để tưởng nhớ về mẹ của mình.

Điều kì quặc hơn nữa là khi Cubone tiến hóa thành Marowak. Marowak chỉ đơn giản là một Cubone với kích thước lớn hơn, nhưng xương sọ của mẹ chúng thì không thể lớn lên cùng với sự tiến hóa. Có nghĩa là Marowak đã tìm thấy một cái sọ lớn hơn của một con Pokemon đã chết khác và đội nó thay thế cho cái cũ kia.

9. Tiến hóa thành giống loài khác hoàn toàn

Có khá nhiều Pokemon tiến hóa thành một dạng khác có ngoại hình không giống với bản gốc, nhưng với loài cá thì điều này xảy ra phổ biến hơn. Carvanha một Pokemon cá giống với piranha, tiến hóa thành Sharpedo một Pokemon có hình dáng của loài cá mập. Hay Magikarp và Feebas, hai con cá có vẻ ngoài tương đối giống nhau, Magikarp thì biến thành một con rồng – Gyrados, còn Feebas thì trở thành một con lươn khổng lồ được gọi là Milotic. Ngoài ra còn rất nhiều ví dụ khác ta khó lòng kể hết được.

8. Tiến hóa có thêm nhiều bản thể

Hãy xem xét một ví dụ cụ thể: Digletts khi nó tiến hóa thành Dugtrio, trong đó mỗi Diglett là một thực thể đơn lẻ. Nó giống với việc bạn bò ra khỏi miệng hang cùng với hai gã bạn nữa vậy. Nghe có vẻ rất hài hước đúng không?

7. Voltorb tiến hóa thành Electrod

Về cơ bản Electrode chỉ là một phiên bản với kích thước lớn hơn của Voltorb, nhưng màu sắc của nửa thân trên và thân dưới được hoán đổi cho nhau, đồng thời mọc thêm một cái miệng mà trước kia nó không hề có. Thế trước đó Voltorb đã ăn và hít thở bằng cách nào vậy?

6. Geodude tiến hóa thành Graveler rồi thành Golem

Sự tiến hóa từ Geodude thành Graveler không có gì đáng nói, chỉ là một cục đá trở thành một cục đá lớn hơn, nhưng vấn đề xảy ra khi Graveler tiến hóa thành Golem. Golem giống như một con thằn lằn bị mắc kẹt trong khối đá. Làm cách nào một cục đá lại tiến hóa thành một con vật sống được?

5. Tiến hóa cầm thêm nhiều thứ khác nhau

Trong lịch sử tiến hóa của nhân loại, sự phát triển của loài người gắn liền với việc sử dụng những công cụ ngày càng phức tạp hơn. Tuy nhiên nó chẳng có vẻ gì là tương đồng với việc cầm thêm muỗng cả. Trong quá trình biến đổi từ Kadabra thành Alakazam, nó cầm thêm một cái muỗng nữa trên tay còn lại.

Tương tự như vậy, Timburr một Pokemon vác theo khúc gỗ tiến hóa thành Gurdurr với khúc dầm thép trên vai, nhưng sau đó lại “thoái hóa” thành Conkeldurr với hai khối đá. Việc này thậm chí còn đi ngược lại với thuyết tiến hóa thông thường.

4. Munna trở thành Musharna

Munna và Mushrana trông có vẻ tương tự nhau, sự khác biệt giữa chúng nằm ở chỗ trong khi Munna ăn những giấc mơ, thì Musharna lại phát ra những giấc mơ nó đã ăn qua làn sương mù tỏa ra từ trán. Nói cách khác, khi Munna tiến hóa, nó đã đẩy tất cả những giấc mơ đã ăn ra ngoài qua cái lỗ trên trán. Đây thuần túy là một quá trình tiêu hóa, nhưng theo phương thức và hướng đi ngược lại với con người.

3. Tất cả Pokemon hệ Ghost

Trên thực tế có rất nhiều điều đáng sợ chưa bao giờ được nhắc đến trong Pokemon, nhưng ở đây chúng ta đang đặc biệt nói đến Pokemon hệ Ghost. Chúng là linh hồn đã chết không thể siêu thoát, còn vấn vương lại với thế giới loài người vì những lý do riêng. Tiến hóa liên quan đến sự sống và phát triển, những thứ đã chết thì không. Vậy không phải rất kì lạ sao khi một linh hồn đã chết lại có thể tiến hóa? Tuy nhiên, bằng cách nào đó chúng đã làm được điều đấy. Vậy câu hỏi đặt ra là, những Pokemon đó chúng rốt cuộc là gì?

2. Phải chết để tiến hóa

Những Pokemon rất mạnh mẽ, chúng đủ mạnh để liên tục chiến đấu và đối mặt với nhiều nguy hiểm. Và sau tất cả, điều tệ hại nhất có thể xảy ra chỉ là việc ngất đi sau khi hứng chịu đòn đánh quá mạnh. Trong suốt series, rất hiếm xảy ra cái chết của một Pokemon. Và còn hiếm hơn nữa, là trường hợp của Snorunt, khi một Pokemon thực sự chết đi để tiến hóa thành Pokemon mới.

Snorunt là một Pokemon hệ Ice. Nó có thể tiến hóa theo cách thông thường để trở thành Glalie, cũng là một Pokemon hệ Ice. Nhưng một khả năng khác có thể xảy ra, nếu bạn đem phơi một Snorunt dưới ngọn lửa của Dawn Stone, nó sẽ “tiến hóa” thành Froslass. Nhưng Froslass là một Pokemon hệ Ghost, nghĩa là Snorunt đã chết và trở thành một Froslass. Và, vâng chính xác, bạn vừa giết chết một Pokemon để tiến hóa nó.

1. Tiến hóa mọc thêm đầu

Chỉ nghe thôi hẳn bạn cũng thấy mọc thêm tay chân đã là điều rất kì dị. Nhưng chúng ta đang nói đến mọc thêm ĐẦU. Hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra khi tiến hóa một Doduo hay một Deino. Cái đầu mới được sinh ra cũng tồn tại ý thức riêng, còn gì tệ hơn khi nó hiểu ra rằng mình đang phải chia sẻ cơ thể với một kẻ khác, rằng bản thân chỉ là nô lệ cho những đứa trẻ sẵn sàng đẩy chúng vào những cuộc chiến không hồi kết, rằng cuộc đời chúng đã viết sẵn kịch bản như vậy ngay từ khi chúng còn chưa thành hình.

Nếu như bạn là một Dodrio, bạn xong đời rồi đó. Nếu may mắn bạn sẽ trở thành một HM slave và chỉ có độc nhiệm vụ cõng huấn luyện viên của mình bay vòng vòng khắp nơi, dù thậm chí bạn còn chẳng có cánh để mà bay. Trường hợp xấu? Bạn sẽ bị lãng quên đâu đó trong PC đến hết quãng đời còn lại.