Cửa hàng game tại Tokyo gây sốc khi bán trò chơi cũ mèm với giá hơn 100 triệu đồng

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/10/2016 05:30 PM

Chỉ riêng phiên bản tiếng Nhật của tựa game này là hiếm gặp và cực kì có giá trị.

Akihabara - nơi được mệnh danh như thiên đường của giới otaku Nhật Bản ngoài bày bán truyện tranh, băng đĩa, đồ điện tử còn là nơi "cư trú" của rất nhiều cửa hàng bán video game cổ với không ít tựa game hiếm có giá lên tới cả nghìn USD. Beep - một cái tên nổi tiếng trong giới sưu tầm mới đây đã rao bán Galactic Wars 1, tựa game dành cho hệ máy mà đa số chúng ta đều chẳng biết tròn méo ra sao mang tên gọi NEC PC-8801 với giá 460 nghìn Yên, tương đương 969 triệu đồng.

Galactic Wars 1 là tựa game đầu tiên mà Nihon Falcom phát hành, hãng game mà sau này được biết đến nhiều hơn qua hai series game nhập vai là Ys và The Legend of Heroes. Vì mang ý nghĩa lịch sử như vậy nên việc nó có giá bán đắt cũng là điều dễ hiểu. Galactic Wars 1 có thể nói là một trong những tựa game cũ đắt giá nhất mà người ta có thể tìm thấy ở khu Akihabara, Tokyo, và nó chỉ chịu thua cái tên duy nhất còn lại: Spider-Man and Venom: Maximum Carnage.

Spider-Man and Venom: Maximum Carnage dành cho hệ máy Mega Drive của SEGA ở Nhật hay Genesis ở thị trường Mỹ được bày bán ở một cửa tiệm khác mang tên Surugaya mới mở cửa từ năm 2015. Nó có giá lên tới 490 nghìn Yên Nhật, tức 105,6 triệu đồng nếu quy ra tiền Việt. Điểm thú vị là game thủ có thể dễ dàng sở hữu phiên bản tiếng Anh của nó với giá chỉ vài trăm ngàn, nhưng với bản tiếng Nhật thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Phát hành bởi Acclaim vào năm 1995, Spider-Man and Venom: Maximum Carnage là tựa game hiếm hoi còn sót lại trong giai đoạn cuối của máy Mega Drive bởi không nhiều hãng game Nhật Bản cảm thấy mặn mà với hệ console này. Giới sưu tầm game phân tích rằng Maximum Carnage cùng một số ít tựa game khác của Acclaim vào thời đó được tung ra như một động thái "vắt sữa" cuối cùng trước khi Mega Drive bị khai tử, và sở dĩ nó đắt giá là bởi nếu ai đó muốn sưu tập đủ bộ tất cả các tựa game Nhật từng ra mắt trên Mega Drive, họ buộc phải sở hữu một bản Maximum Carnage.

Vào năm 2010, một bản game Spider-Man and Venom: Maximum Carnage đã từng được rao bán với giá chỉ bằng 1/5 giá hiện tại. Chắc hẳn lúc này ở đâu đó trên thế giới, sẽ có vài game thủ đang cảm thấy rất hối hận vì đã không quyết định móc hầu bao sớm hơn.

Tham khảo: Wired

>> Cửa hàng game tại Tokyo gây sốc khi bán trò chơi cũ mèm với giá hơn 100 triệu đồng