Cú sốc năm 18 tuổi và điều luôn gây ồn ào trong cuộc đời của Ngọc Trinh

Anh Anh  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/04/2020 06:04 PM

Ngọc Trinh từng gây nhiều tranh cãi với những sự việc liên quan đến hoa hậu.

Trước khi được nhiều người biết đến với vai trò người mẫu thường xuyên chụp những bộ ảnh áo tắm nóng bỏng, Ngọc Trinh từng tìm kiếm cơ hội nổi tiếng ở cuộc thi nhan sắc.

Tuy nhiên ồn ào tước danh hiệu đã mở màn cho chuỗi những sự vụ gây tranh cãi liên quan đến hoa hậu của người đẹp này.

Tước danh hiệu năm 18 tuổi

Ngọc Trinh sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn và mẹ mất sớm, 15 năm tuổi cô đã rời quê lên TP.HCM kiếm sống. Sau khi lọt vào "mắt xanh" của ông bầu Vũ Khắc Tiệp trong một dịp gặp gỡ tình cờ, Ngọc Trinh bắt đầu thử sức với công việc người mẫu.

Cú sốc năm 18 tuổi và điều luôn gây ồn ào trong cuộc đời của Ngọc Trinh - Ảnh 1.

Năm 2007, Ngọc Trinh từng khá suy sụp khi bị BTC "Hoa hậu trang sức Việt Nam" tước giải thưởng "Người đẹp áo dạ hội".

Năm 2007, cô được đầu tư để tham gia "Hoa hậu trang sức Việt Nam" và đoạt giải phụ "Người đẹp áo dạ hội".

Tuy nhiên cuộc thi khép lại chưa lâu, BTC đã thông báo với truyền thông sẽ tước danh hiệu của Ngọc Trinh đồng thời bắt bồi thường khoản tiền 14,86 triệu (gồm 10 triệu tiền thưởng - pv) vì không hoàn thiện hồ sơ cá nhân sau rất nhiều lần nhắc nhở.

Sau khi biết thông tin, Ngọc Trinh khá suy sụp và chọn cách im lặng. Về phía công ty quản lý, ông bầu Vũ Khắc Tiệp tức giận cho biết anh đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho "gà cưng" nhưng do người trong BTC làm mất.

Bản thân anh cũng không được thông báo về sự việc Ngọc Trinh bị thu hồi giải và đã giật mình khi biết chuyện.

Với những lý lẽ của mình, Vũ Khắc Tiệp khẳng định: "Không ai dám tước danh hiệu của Trinh hết!". Sau đó sự việc đi vào quên lãng khi phía BTC không có phản hồi thêm.

Bị chê bai khi lên ngôi hoa hậu

Hoạt động người mẫu được vài năm và bắt đầu gây chú ý với nhiều phát ngôn gây sốc về tình tiền, năm 2011 Ngọc Trinh sang Mỹ để tham gia "Hoa hậu người Việt toàn cầu".

Trải qua các vòng tranh tài, Ngọc Trinh được xướng tên ở ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết và giành thêm 2 giải phụ là "Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất" và "Người đẹp Á Châu". Tuy nhiên thành tích này của cô đã gây ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều.

Cú sốc năm 18 tuổi và điều luôn gây ồn ào trong cuộc đời của Ngọc Trinh - Ảnh 2.

Cuộc thi hoa hậu Ngọc Trinh đăng quang bị chê là "ao làng".

Nhiều nghệ sĩ trong nước và khán giả đã bày tỏ quan điểm và đánh giá cuộc thi Ngọc Trinh tham gia chỉ như một chương trình tạp kĩ, hội thi sắc đẹp ở mức "ao làng".

Đồng thời, cô cũng không xứng đáng để được gắn liền với danh xưng hoa hậu cao quý vì từng chụp ảnh, phát ngôn gây thiếu thiện cảm trong dư luận.

Sau ồn ào đó, dường như Ngọc Trinh chỉ được công chúng nhắc tới với vai trò người mẫu và danh hiệu hoa hậu của cô dần bị lãng quên.

Gây tranh cãi khi có tên trong danh sách dự thi quốc tế

Ngọc Trinh còn từng vướng vào một vụ việc "từ trên trời rơi xuống" liên quan đến hoa hậu. Năm 2014, trang Wikipedia bất ngờ thông tin việc Ngọc Trinh sẽ đại diện Việt Nam dự thi "Hoa hậu Quốc tế" lần thứ 54 được tổ chức tại Nhật Bản.

Ngay khi biết sự việc, nhiều cuộc tranh cãi đã "nổ" ra trên các diễn đàn nhan sắc. Hàng loạt ý kiến cho rằng Ngọc Trinh không đủ điều kiện đem chuông đánh xứ người vì không có danh hiệu nhan sắc cấp quốc gia dù có lợi thế gương mặt đẹp, hình thể cuốn hút.

Cú sốc năm 18 tuổi và điều luôn gây ồn ào trong cuộc đời của Ngọc Trinh - Ảnh 3.

"Gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp từng gây ý kiến trái chiều khi Wikipedia thông tin cô sẽ thi "Hoa hậu Quốc tế 2014".

Sau đó, đại diện công ty Elite - đơn vị nắm bản quyền và cử đại diện Việt Nam dự thi "Hoa hậu Quốc tế" năm đó đã phải lên tiếng cho biết chỉ lựa chọn những thí sinh đủ tiêu chuẩn để gửi hồ sơ lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn xin cấp phép.

"Mọi thông tin về các cuộc thi quốc tế đều được đăng tải trên trang thông tin chính thức của các cuộc thi đó.

Còn các nguồn trích dẫn khác đều không đáng tin cậy. Có thể đó chỉ là những giả thuyết được đưa ra của riêng chuyên trang nào đó thôi" - người đại diện nói thêm. Cuối cùng người dự thi không phải là Ngọc Trinh mà là "Hoa hậu Đại dương 2014" Đặng Thu Thảo.

Nhận "gạch đá" khi bảo trợ cho cuộc thi hoa hậu "chui"

Sáng 05/01/2020, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra đột xuất và thông báo về sai phạm của cuộc thi hoa hậu mang tên "Miss Globalher Beauty" do Ngọc Trinh làm nhà tài trợ.

Cú sốc năm 18 tuổi và điều luôn gây ồn ào trong cuộc đời của Ngọc Trinh - Ảnh 4.

Việc Ngọc Trinh tài trợ cho hoa hậu "chui" cũng nhận nhiều "gạch đá" của cộng đồng mạng.

Thực tế "Miss Globalher Beauty" chỉ được tổ chức để quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm. Nhưng BTC đã "làm loạn" danh hiệu khi trao 8 giải phụ đều gắn mác hoa hậu như: Hoa hậu áo dài, Hoa hậu thời trang, Hoa hậu ảnh…. kèm 3 giải á hậu, 1 giải hoa hậu chính thức.

Mặc dù cuộc thi bị lập biên bản, nhưng sau đó Ngọc Trinh vẫn ngang nhiên đăng tải một bài viết dài lên trang cá nhân để thể hiện sự tự hào khi tổ chức thành công "Miss Globalher Beauty". Chính hành động này của cô đã nhận không ít "gạch đá" từ phía cộng đồng mạng.