Cụ ông người Đài Loan "nghiện" Pokemon GO trở thành đại sứ truyền thông của ASUS

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 21/03/2019 10:00 AM

Pokemon GO
31/07/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Chắc hẳn các fan cuồng của Pokemon GO còn nhớ đến một cụ ông 70 tuổi ở Đài Loan với hình ảnh đạp xe đạp gắn 11 chiếc điện thoại đi bắt Pokemon ngày nào.

Chắc hẳn các fan cuồng của Pokemon GO còn nhớ đến một cụ ông 70 tuổi ở Đài Loan với hình ảnh đạp xe đạp gắn 11 chiếc điện thoại đi bắt Pokemon ngày nào. Thế nhưng chắc chắn tất cả sẽ còn bất ngờ hơn khi game thủ "lão làng" này nay đã đưa đam mê của mình tên một tầm cao mới khi trang bị tới tận… 22 chiếc smartphone để phục vụ cho sở thích, gấp đôi so với thời điểm năm ngoái.

Cụ ông người Đài Loan nghiện Pokemon GO trở thành đại sứ truyền thông của ASUS - Ảnh 1.

Cụ ông Chen San-yuan có lẽ là game thủ Pokemon GO già nhất thế giới.

Với sự đầu tư và đam mê mãnh liệt như thế này quả thật cụ ông Chen San-yuan được game thủ so sánh như một Giáo sư Oak đời thật. Người đàn ông cao tuổi này mỗi tối lại rong ruổi trên đường với chiếc xe đạp trang bị đến 21 Smartphone. Cứ mỗi khi phát hiện ra một Pokemon nào đó trên đường, ông bình tĩnh dừng xe lại và dùng 21 chiếc Smartphone của mình để tóm gọn Pokemon. "Ông chú Pokémon" giải thích rằng chơi bằng nhiều smartphone giúp ông lên cấp nhanh hơn và bắt được nhiều sinh vật hiếm hơn. Được biết, lý do để cụ ông 70 tuổi này chơi Pokemon GO không chỉ vì đam mê game đơn thuần, mà để "kết nối với mọi người cũng như để ngăn ngừa căn bệnh Alzheimer".

Cụ ông người Đài Loan nghiện Pokemon GO trở thành đại sứ truyền thông của ASUS - Ảnh 2.

Cụ ông Chen San-yuan bên lô smartphone gắn trên xe đạp.

Nhưng thực tế thì "lão game thủ" này không chỉ có 22 điện thoại thông minh gắn trên xe đạp, mà ông ấy có tới 29 chiếc tất cả khi "đếm" ở nhà. Ông cụ có một quy tắc là chỉ những tài khoản trên cấp 30 mới có thể có được một vị trí trên chiếc xe đạp, vì vậy, đó là lý do mà xe đạp của ông chỉ gắn 22 thiết bị. Khi được hỏi về chi phí, "chuyên gia" bắt Pokemon này ước tính rằng bản thân đã chi khoảng 35.000 yên mỗi tháng cho chi phí bảo trì xe đạp và điện thoại.

Cụ ông người Đài Loan nghiện Pokemon GO trở thành đại sứ truyền thông của ASUS - Ảnh 3.

Cụ ông Chen San-yuan trở thành đại sứ PR cho ASUS ZenFone Max Pro.

Tuy nhiên, ông Chen sẽ không phải lo lắng điều này nữa khi mà ông đã đạt được hợp đồng biểu diễn hoàn hảo với tư cách là đại sứ PR của ASUS ZenFone Max Pro, một chiếc điện thoại được cho là vượt trội về hiệu suất năng lượng, thời lượng pin và tín hiệu GPS, biến nó thành một thiết bị lý tưởng để chơi Pokemon GO. Hiện ông cụ đã trang bị tới 22 chiếc ZenFone Max Pro như một cách để quảng bá sản phẩm cho ASUS.

Cụ ông người Đài Loan nghiện Pokemon GO trở thành đại sứ truyền thông của ASUS - Ảnh 4.

Xe đạp của cụ với hơn 20 chiếc smartphone chơi Pokemon GO.