Cư dân mạng lại "tan đàn xẻ nghé": một phe gọi nút "x" trên PlayStation là "ích", phe còn lại gọi là "chéo"

DINK  THEO TRÍ THỨC TRẺ | 09/09/2019 06:46 PM

Có ai theo phe "dấu cộng được xoay 45 độ" không?

Trên cái tay cầm PlayStation có rất nhiều nút, nhưng 4 nút chính (và cũng là biểu tượng bất diệt của PS) là tam giác, vuông, tròn và nút “ích - X”. Nhưng hóa ra, thói quen khó bỏ này là sai, khi mà người đại diện truyền thông của PlayStation - cụ thể hơn là tài khoản Twitter của PlayStation khu vực Vương quốc Anh - nói rằng game thủ đã sai khi gọi nút X là “ích”.

Tên thật của nó là Chéo - Cross, để có thể ngang hàng với các biểu tượng hình học khác như tam giác, tròn và vuông. Lý lẽ của PlayStation UK đưa ra: Nếu gọi X là “ích”, đáng lẽ cũng sẽ phải gọi O là “o” chứ?

Thế là mạng Internet chia ra làm hai, phe “ích” đối nghịch với phe “chéo”. Sau bài đăng Twitter của PSUK, một loạt người lên tiếng ủng hộ, rằng họ đã gọi là “chéo” từ bao đời nay rồi. Có người đưa ra lý lẽ rất thuyết phục, sử dụng hình học để đối đáp với phe “ích”:

Cuộc tranh cãi này làm tôi bức bối hết sức luôn, để tôi nói một lần luôn cho thông nhé:

- Đường chéo có khoảng cách giữa hai đoạn thẳng đều nhau.

- Nó là đường chéo nằm trong hình vuông.


- "Ích" không có khoảng cách đều nhau giữa hai đoạn thẳng vắt chéo.

- Nó là đường chéo nằm trong hình chữ nhật.

Đây là kiến thức hình học cơ bản.

2

Có người lột vỏ cái tay cầm ra, cho thấy bảng mạch đã ghi rõ danh xưng bốn nút là tam giác, vuông, tròn và “dĩa - fork”. 

Khi trang Twitter đại diện cho PlayStation quốc tế khảo sát xem người chơi PS gọi nút “x” là gì, ta mới thấy số lượng phe “ích” đông đảo đến mức nào:

Cư dân mạng lại tan đàn xẻ nghé: một phe gọi nút x trên PlayStation là ích, phe còn lại gọi là chéo - Ảnh 3.

81% khán giả chọn "ích", 8% khán giả chọn "chéo", 11% khán giả chọn "dấu cộng được xoay 45 độ".

Còn bạn, bạn gọi “X” là gì?