CS:GO - Cuộc khẩu chiến của S1mple với Ayken và những diễn biến mới nhất của drama FPL

500Bros  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/04/2020 12:59 PM

Trong những ngày vừa qua S1mple và drama FPL đang là một trong những chủ đề nóng nhất trong cộng đồng CS:GO thế giới

FPL (FACEIT Pro League), đúng như tên gọi của mình, từ khi được thành lập đã là một môi trường tập luyện đỉnh cao cho các pro player và là nơi các tài năng trẻ có cơ hội cọ xát và khẳng định mình, qua đó có cơ hội được các top team trên thế giới chiêu mộ. Tuy nhiên trong thời gian gần đây hàng loạt các pro player như NIKo, dev1ce, NBK hay S1mple,... lên tiếng phàn nàn rằng FPL đã không còn như xưa và mất đi bản chất của mình. Dưới góc nhìn của họ thì FPL đã xuất hiện những player chơi một cách ích kỷ, thiếu tính đồng đội và thậm chí là toxic, thiếu tôn trọng với những người đàn anh của mình. Điều này một phần là do cơ chế hoạt động của FPL khi những player có thành tích tốt trong tháng sẽ được thưởng một số tiền khá lớn đã khiến họ chỉ tập trung vào game đấu của mình, tranh giành role để có chỉ số đẹp với các player khác.

CS:GO - Cuộc khẩu chiến của S1mple với Ayken và những diễn biến mới nhất của drama FPL - Ảnh 1.

Morelz đã nhận được 4,500 USD sau khi đứng đầu FPL tháng 3

Sau rất nhiều những lời phàn nàn, cuối cùng Faceit đã có những động thái quyết liệt khi bất ngờ kick hơn 30 player ra khỏi FPL mà không có thông báo nào. Ngay sau khi bị kick, nhiều player bị kick đã lên tiếng phản đối và cho rằng quyết định này là rất bất công khi họ không hề nhận được bất kỳ lời cảnh báo hay nhắc nhở nào. Hơn thế nhiều người còn cho rằng đây chỉ là động thái nhằm xoa dịu và giữ chân các pro player ở lại FPL mà thôi.

S1mple trong một buổi stream gần đây đã kể tên một số người nằm trong danh sách anh muốn kick và nêu lý do: Ayken, Aslan, MODDII, FreddyB, Morelz (người đứng đầu FPL tháng 3), Butters (player mới gia nhập FPL từ tháng 3),... trong số đó nổi bật nhất là Ayken, một player đã từng có cuộc cãi vã với anh cách đây không lâu trong một buổi stream. Lý giải cho quyết định của mình, anh cho rằng dù đã chơi ở FPL khá lâu nhưng Ayken không hề tiến bộ một chút nào và chỉ chơi vì tiền. S1mple cũng nhiều lần giải thích rằng quyết định kick được lấy ý kiến của nhiều player và anh cũng đã đề nghị không kick những player mới được thêm vào gần đây mà cho họ một giai đoạn thử thách. Mục tiêu của S1mple và những pro player khác là muốn FPL quay trở lại với đúng bản chất của mình, một môi trường luyện tập chất lượng cho các pro player và là nơi các tài năng trẻ phát triển và đi lên chuyên nghiệp.

Các bạn có thể xem lại buổi stream của S1mple ở đây: https://www.twitch.tv/videos/598512620?t=1h35m35s.

Đáp trả những cáo buộc của S1mple, Ayken khẳng định anh không hề chơi vì tiền khi trong khoảng 6 tháng gần đây anh chỉ kiếm được 500$ từ FPL và một phần lý do anh bị kick là vì những mâu thuẫn cá nhân với S1mple và Xantares, những player hàng đầu và có tiếng nói tại đây.

CS:GO - Cuộc khẩu chiến của S1mple với Ayken và những diễn biến mới nhất của drama FPL - Ảnh 2.

"Một điều mà tôi (và có thể những người khác nữa) thấy khá kỳ lạ là tôi không hề nhận được bất kỳ cảnh báo nào trong suốt 3 năm chơi FPL. Họ không hề bảo tôi chơi quá tệ hay thái độ không tốt gì cả, và rồi một ngày tôi bị kick sau hơn 3 năm thường xuyên chơi và không bỏ lỡ bất kỳ tháng nào.

[...]

Tôi không biết những ai đã vote (tôi không nghĩ nhiều người đã vote kick, trừ S1mple và Xantares - những người có mâu thuẫn cá nhân với tôi), nhưng tôi cảm thấy khó tin khi Butters bị kick - một người mới vào FPL 18 ngày trước đây. Butters và Morelz có lẽ là những trường hợp không đáng bị kick nhất." - Ayken chia sẻ trong một đoạn Twitlonger của anh

Cuộc khẩu chiến này đã tiếp tục khi S1mple có những nhận xét về AsLan, một player khác bị kick khi cho rằng anh này không đủ tốt để chơi ở FPL. Ayken sau đó đã vào bảo vệ AsLan và cho rằng S1mple tiêu chuẩn kép khi chê bai AsLan mà bỏ qua Loba (một streamer nổi tiếng ở FPL và chơi khá thân với S1mple), một player cũng có những chỉ số không tốt ở FPL.

CS:GO - Cuộc khẩu chiến của S1mple với Ayken và những diễn biến mới nhất của drama FPL - Ảnh 3.

Ayken: Trung bình cậu ấy (AsLan) có 20 mạng mỗi trận và chỉ số này cao hơn 80% player đang chơi FPL. Nếu cậu nghĩ AsLan là không đủ tốt thì hãy nhìn vào chỉ số của Loba đi, đồ tiêu chuẩn kép.

S1mple: Tôi không hề bảo vệ Loba gì cả - mọi người đều được quyền vote, nhưng AsLan nói rằng lối chơi của anh ấy - hay rush và bắn trong smoke - khiến các pro player bực tức. Cá nhân tôi thì không thích lối chơi của Aslan nhưng đó không phải là lý do.

Ayken: Tôi biết, nhưng Loba không nằm trong kicklist của cậu, nên đó cũng là một kiểu bảo vệ. Tôi chỉ nghĩ là thật không công bằng khi cậu vote kick một player đủ giỏi và không có vấn đề gì về giao tiếp cả. Tôi cũng biết rằng không chỉ cậu mà một số pro player khác cũng vote kick tôi cùng chung một lý do với cậu.

Có vẻ những vấn đề của FPL đã tồn tại từ khá lâu và quyết định kick hơn 30 player mà không một lời giải thích của Faceit chắc chắn không phải là một giải pháp hợp lý. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin CS:GO mới mẻ và nóng hổi nhất trong những bài viết tiếp theo nhé!