Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của "Đột Kích"

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 15/01/2019 10:00 AM

"Đột Kích" hay CrossFire bản PC vẫn là một huyền thoại làng game Việt và nó sắp tới sẽ có thêm một phiên bản mobile nữa, đó là Crossfire Legends: Last 12 Hours.

Ngay ở phiên bản đời đầu, Crossfire Legends đã thu hút lượng người chơi lớn, tạo được dấu ấn và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống game FPS trên toàn thế giới. Đây là tựa game được NPH Tencent phát triển dựa trên tựa game Đột Kích từng làm mưa làm gió một thời trên PC. Cuối năm vừa qua, phía NPH này đã có động thái nâng cấp CrossFire Legends một thời lên một tầm mới để sánh ngang với nhiều tựa game dòng bắn súng nhập vai mới mẻ trên thị trường hiện nay. Đó là dự án game Crossfire Legends: Last 12 Hours.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 1.

Crossfire Legends: Last 12 Hours

Đây là trò chơi được tạm gọi là Crossfire Legends 2 nhằm phân biệt với "đứa em" của nó cũng đang được Tencent phát hành ở thị trường Trung Quốc và nhiều nước Châu Á thông qua các đối tác. Phiên bản mới được biết sẽ được nâng cấp đồ họa lên chuẩn HD, hình ảnh được mở rộng hơn. Hơn thế nữa, Crossfire Legends 2 này sẽ tập trung vào khía cạnh sinh tồn rất hot hiện nay. Hệ thống bản đồ, cách thiết kế bối cảnh cho đến độ chi tiết của cảnh vật trong game cũng có sức hút về thị giác. Sự xuất hiện của Crossfire Legends 2 đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng game thủ Châu Á trong thời gian vừa qua. Tencent cũng đã phần nào hé lộ những thông tin về dự án game FPS sinh tồn đỉnh cao này thông qua một số ảnh chụp ingame biểu thị hiệu ứng ngày đêm cực sống động cách đây vài tuần.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 2.

Hiệu ứng ánh sáng rất chân thực và sống động.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 3.

Hiệu ứng đổ bóng rất rõ nét.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 4.

Hình ảnh cảnh vật, mây trời đều rất chân thực.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 5.

CrossFire Legends 2 rõ ràng là một siêu phẩm FPS.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 6.

Độ chi tiết của cảnh vật trong game cũng có sức hút về thị giác.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 7.

Sự xuất hiện của Crossfire Legends 2 đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 8.

Crossfire Legends 2 được dự đoán sẽ gặt hái thành công khi ra mắt.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 9.

Game vẫn đang trong giai đoạn test.

Chưa dừng lại ở hiệu ứng hình ảnh và bản đồ mới, Tencent mới đây đã hé lộ tiếp những map chơi truyền thống. Chúng đều kế thừa những yếu tố kinh điển làm nên thành công cho "Đột Kích" trước đây. Đó đều là những bản đồ "hot" gắn liền với Đột Kích rất nhiều năm nhưng vẫn không hề gây chán cho người chơi. Đơn cử như "Tàu chở hàng" - map đã theo game từ ngày đầu ra mắt với chế độ đấu đội, "Trạm phát sóng" - map đấu quen thuộc và hút khách nhất với thể thức đấu đội, đấu đơn, đặt bom, "Ngã tư tử thần" - map tranh tài cao thấp, nhiều EXP và nhanh gọn nhất Đột Kích khi VIP và Bức tường lửa chưa ra đời,.... và rất nhiều những bản đồ "huyền thoại" khác nữa.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 10.

"Trạm phát sóng" - map đấu quen thuộc và hút khách nhất với thể thức đấu đội, đấu đơn, đặt bom.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 11.

"Tàu chở hàng" - map đã theo game từ ngày đầu ra mắt với chế độ đấu đội.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 12.

"Ngã tư tử thần" - map tranh tài cao thấp, nhiều EXP và nhanh gọn nhất Đột Kích

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 13.

Nói đến map "đi cùng năm tháng với Đột Kích", phải kể đến Hoàng Lăng.

Crossfire Legends: Last 12 Hours kế thừa những yếu tố kinh điển của Đột Kích - Ảnh 14.

Suốt từ Zombie, Zombie V3 rồi V4, Hoàng Lăng đã đào tạo nên hàng loạt cao thủ săn zombie cũng như cao thủ Parkour.

Hiện tại, game Crossfire Legends 2 vẫn tiếp tục quá trình hoàn thiện của mình. Thời gian thử nghiệm vẫn chưa được công bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong tin bài sau.