- Theo Phụ Nữ Số / Màn Ảnh Sân Khấu | 06/01/2026 09:52 PM
Trong làng cosplay anime/manga và game, cái tên Tina đã không còn xa lạ với cộng đồng yêu mến văn hóa đại chúng Nhật Bản. Với chiều cao ấn tượng 169cm cùng một hình thể được ví như "tuyệt tác của tạo hóa", Tina mỗi lần xuất hiện đều khiến người xem phải nín thở trước những màn hóa thân đầy nóng bỏng và chân thực đến từng milimet. Mới đây, một bài đăng của cô đã tạo nên cơn địa chấn thực sự khi thu hút hơn 12,6 triệu lượt xem, nhưng đi kèm với sự nổi tiếng đó là một cuộc tranh luận gay gắt xuyên quốc gia về giới hạn của nghệ thuật cosplay.

Nhìn vào những khung hình của Tina, người ta dễ dàng bị choáng ngợp bởi một nhan sắc sắc sảo, mang đậm hơi thở của các mỹ nhân trong thế giới ảo. Gương mặt cô thanh tú với đôi mắt biết nói, luôn toát lên thần thái quyến rũ khó cưỡng dù là trong trang phục kín đáo hay cắt xẻ táo bạo. Tuy nhiên, điểm khiến Tina thực sự khác biệt chính là thân hình gợi cảm với những đường cong rực lửa.

Sở hữu vòng một đầy đặn, căng tràn sức sống cùng vòng eo "con kiến" và đôi chân dài miên man, Tina dường như không có đối thủ trong việc tái hiện những nhân vật có ngoại hình bốc lửa từ các tựa game như Goddess of Victory: Nikke hay Genshin Impact. Phong cách thời trang của cô luôn hướng tới sự tối ưu trong việc tôn vinh nét đẹp cơ thể: Từ những bộ bodysuit ôm sát lấy từng đường nét mềm mại, đến các thiết kế khoét sâu khoe khéo làn da trắng ngần và sự nảy nở đầy mê hoặc. Mỗi bộ ảnh của cô không chỉ là cosplay, mà là một màn trình diễn của sự gợi cảm, khiến ranh giới giữa thực và ảo trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Mọi chuyện bắt đầu khi Tina đăng tải hình ảnh cosplay nhân vật Xilonen từ Genshin Impact - một nhân vật có đặc trưng là làn da màu khỏe khoắn. Để đạt được sự tương đồng tuyệt đối, Tina đã trang điểm để tái hiện làn da nâu đặc trưng này. Ngay lập tức, bài viết trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế với những ý kiến trái chiều gay gắt.

Một bộ phận khán giả phương Tây đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng việc một người Nhật Bản hóa trang thành nhân vật da tối màu là hành vi phân biệt đối xử. Đứng trước những luồng dư luận này, Tina đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng và bày tỏ trên mạng xã hội: "Tôi bị người nước ngoài chỉ trích rằng 'người Nhật đừng cosplay nhân vật da màu, đó là phân biệt đối xử', nhưng tại sao lại không được? Đó không phải phân biệt... Việc tái hiện làn da nâu có gì là sai sao?".

Bất chấp những chỉ trích, cộng đồng người hâm mộ và nhiều netizen đã nhanh chóng đứng ra bảo vệ Tina, cho rằng đây là một tiêu chuẩn kép vô lý. Tài khoản @nagomidera an ủi: "Đó chỉ là những vấn đề thường thấy ở một số nền văn hóa phương Tây, bạn không cần phải bận tâm. Đó là một chủ đề nhạy cảm nhưng họ đang cố gắng áp đặt quan điểm đó lên cả những người bên ngoài một cách phi lý. Hãy cứ tiếp tục tận hưởng phong cách bạn thích!".
Một cư dân mạng khác - MadamSavvy thì gay gắt hơn: "Đừng bao giờ để tâm đến những lời phàn nàn từ Mỹ hay Anh. Họ là những người cho rằng việc đổi chủng tộc nhân vật (race swaps) là ổn nhưng lại chỉ trích người khác. 99.9% mọi người đều thấy bạn tài năng và xinh đẹp".
Ngay sau đó, một người khác cũng tiếp lời: "Tiêu chuẩn kép của phe quốc tế thật nực cười. Họ có thể biến nhân vật da trắng thành da đen, vậy tại sao Tina cosplay hoàn hảo thế này lại bị chỉ trích? Có lẽ họ chỉ đang ghen tị vì cô ấy quá đẹp thôi".

Cuộc tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng không thể phủ nhận rằng sức hút của Tina là không thể bàn cãi. Giữa những ồn ào về sắc tộc và văn hóa, cô vẫn đứng vững như một biểu tượng của sự tận tâm với nghề, nơi mà việc "xé truyện bước ra" không chỉ nằm ở bộ đồ, mà còn ở nỗ lực tái hiện trọn vẹn tinh thần và diện mạo của nhân vật mà cô yêu quý.
