Cộng đồng VCS tranh cãi về tầm quan trọng giữa MSI 2022 và SEA Games 31: Khi cuộc chơi gắn liền với sứ mệnh dân tộc

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/02/2022 04:53 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cộng đồng LMHT Việt đang rất quan tâm các đội VCS sẽ thi đấu ra sao khi phải lựa chọn giữa SEA Games 31 và MSI 2022.

Ở thời điểm hiện tại, vòng loại SEA Games 31VCS Mùa Xuân 2022 đang diễn ra song song. Các đội LMHT Việt phải thi đấu với một lịch đấu dày đặc nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu là có suất tham dự các giải đấu này. Nếu ở SEA Games 31, đội vô địch vòng loại sẽ xem như là đại diện cả LMHT Việt, khoác màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam bộ môn LMHT tranh tài tại Hà Nội vào tháng 5. Còn ở VCS Mùa Xuân 2022, với tình hình dịch bệnh đã có thể xem là tạm ổn, cơ hội trở lại với đấu trường MSI sau 2 năm vắng bóng đang hiện ra vô cùng rõ ràng.

Cộng đồng VCS tranh cãi về tầm quan trọng giữa MSI 2022 và SEA Games 31: Khi cuộc chơi gắn liền với sứ mệnh dân tộc - Ảnh 1.

Trong năm 2022, LMHT Việt sẽ vừa đón chờ SEA Games 31...

Cộng đồng VCS tranh cãi về tầm quan trọng giữa MSI 2022 và SEA Games 31: Khi cuộc chơi gắn liền với sứ mệnh dân tộc - Ảnh 2.

...vừa đón chờ hy vọng VCS có thể lại tham dự MSI sau thời gian vắng mặt vì đại dịch

Nhưng, cách đây vài ngày, đã có một thông tin khiến cộng đồng VCS vô cùng xôn xao. Cụ thể, đã có một số nguồn tin cho biết, nếu cùng 1 đội mà vừa có suất tham dự MSI 2022 vừa vô địch vòng loại SEA Games 31 bộ môn LMHT thì đội đó chỉ có thể dự SEA Games 31. Thực tế, điều này đã có thể được đoán trước khi MSI thường được tổ chức sau khi giải Mùa Xuân kết thúc, tức là cũng vào giai đoạn đầu đến giữa tháng 5. Trong khi SEA Games 31 cũng diễn ra trong thời điểm tương tự. Chắc chắn 1 đội không thể tham gia cả 2 đấu trường này cùng một lúc. Do đó, thông tin kể trên không lấy gì làm bất ngờ nhưng cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Cộng đồng VCS tranh cãi về tầm quan trọng giữa MSI 2022 và SEA Games 31: Khi cuộc chơi gắn liền với sứ mệnh dân tộc - Ảnh 3.
Cộng đồng VCS tranh cãi về tầm quan trọng giữa MSI 2022 và SEA Games 31: Khi cuộc chơi gắn liền với sứ mệnh dân tộc - Ảnh 4.

Cộng đồng VCS cũng tranh cãi về việc SEA Games 31 và MSI 2022, bên nào quan trọng hơn

Đầu tiên, SEA Games 31 chắc chắn khó có thể so được với MSI về yếu tố tiền thưởng và chất lượng chuyên môn. Chưa kể, theo lập luận của một số khán giả VCS, đấu trường quốc tế còn mang tính quyết định đến vận mệnh của các đội VCS trong tương lai. Riot hoàn toàn có thể xem xét lại suất tham dự các giải quốc tế của VCS nếu như đội tuyển đại diện khu vực không thi đấu tốt hoặc không thể tham dự các giải quốc tế suốt thời gian dài. Đây cũng là điều mà fan VCS vô cùng lo lắng. Mặt khác, so về chất lượng chuyên môn, SEA Games 31 sẽ khó sánh được với MSI - nơi có các đội thực sự mạnh, những tên tuổi của làng LMHT tranh tài.

Cộng đồng VCS tranh cãi về tầm quan trọng giữa MSI 2022 và SEA Games 31: Khi cuộc chơi gắn liền với sứ mệnh dân tộc - Ảnh 5.

MSI là nơi quy tụ rất nhiều tên tuổi của làng LMHT thế giới, chỉ sau mỗi CKTG

Nhưng, SEA Games 31 là tự tôn dân tộc và là trách nhiệm của mỗi vận động viên thể thao, dù là truyền thống hay Esports. Như đã biết, LMHT chính là bộ môn được đông đảo khán giả kỳ vọng sẽ lấy vàng. Bởi lẽ, VCS là khu vực có nền LMHT có thể xem là mạnh nhất Đông Nam Á. Chưa kể, sẽ cảm xúc biết bao khi đứng trong hàng ngũ đội tuyển Việt Nam, cất cao giọng hát bài Quốc ca, tự hào kể với cha mẹ, người thân rằng chơi game cũng có thể mang về vinh quang cho Tổ quốc. Ấy là còn phải nói đến việc LMHT giành vàng cũng có thể góp phần trong việc thay đổi về mặt nhận thức nơi các bậc phụ huynh để có cái nhìn đúng đắn hơn về Esports nói chung và LMHT nói riêng.

Cộng đồng VCS tranh cãi về tầm quan trọng giữa MSI 2022 và SEA Games 31: Khi cuộc chơi gắn liền với sứ mệnh dân tộc - Ảnh 6.

Nhưng được mang vinh quang về cho dân tộc cũng là ước mong của bất kỳ vận động viên nào

Như hầu hết khán giả đã biết, 1 đội LMHT muốn tồn tại thì bên cạnh tiền thưởng từ giải đấu còn phải có tiền lương bổng cho các tuyển thủ, tiền cơ sở vật chất... và giới chủ/nhà đầu tư là những người đảm trách phần này. Và tiền thưởng từ các giải đấu sẽ là một phần giúp giới chủ giảm nhẹ đi gánh nặng tài chính, đặc biệt là sau những năm ảnh hưởng dịch bệnh. Về mặt này, như đã nói ở trên, SEA Games sẽ không so được với MSI. Và các tuyển thủ, khi đang thi đấu trong màu áo của đội tuyển chủ quản, cũng sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng theo. Thậm chí, một số top team đã có dấu hiệu "buông" SEA Games 31 như CERBERUS Esports chỉ tung đội hình 2, hay phong độ trái ngược hoàn toàn của GAM ở VCS Mùa Xuân và vòng loại 2 SEA Games 31.

Cộng đồng VCS tranh cãi về tầm quan trọng giữa MSI 2022 và SEA Games 31: Khi cuộc chơi gắn liền với sứ mệnh dân tộc - Ảnh 7.

CES chỉ tung đội hình 2 đánh vòng loại SEA Games 31

Trong khi GAM bất ngờ "ngã ngựa" trước SE - đối thủ mà họ chưa từng thua bất kỳ 1 lần nào trước đây, dù chỉ là 1 game

Nhưng một câu hỏi đặt ra: nếu chọn MSI, thì các đội VCS hay các tuyển thủ đã đủ khả năng để tạo ấn tượng và có thành tích cao tại giải đấu này hay chưa? Ở VCS hiện tại, ở từng vị trí gần như không có cái tên nào thực sự quá nổi bật hay có phong độ ổn định, trừ một số tuyển thủ như Levi (GAM), EGO, Artemis (CES). Nhưng Levi năm nay đã 25 tuổi - độ tuổi có thể xem là "hơi già" để bắt đầu gầy dựng sự nghiệp lại ở nước ngoài. EGO và Artemis thì còn trẻ trung nhưng EGO vừa dính scandal lớn trong khi Artemis đòi hỏi cả đội lúc nào cũng phải dồn tài nguyên cho anh. Mỗi tuyển thủ đều có những khiếm khuyết nhất định. Hơn nữa, các khu vực lớn không thiếu những tuyển thủ cũng có thể làm được, thậm chí hơn những gì mà EGO, Artemis đang thể hiện.

Cộng đồng VCS tranh cãi về tầm quan trọng giữa MSI 2022 và SEA Games 31: Khi cuộc chơi gắn liền với sứ mệnh dân tộc - Ảnh 9.

Nhưng các đội và tuyển thủ VCS đã thực sự có thể tạo được ấn tượng ở MSI hay xa hơn là CKTG chưa?

Ở thời điểm hiện tại, cả suất dự MSI 2022 lẫn cái tên đại diện Việt Nam tại SEA Games 31 vẫn chưa xác định, cũng như không ai biết liệu có vấn đề gì có thể ảnh hưởng đến tương lai của VCS tại MSI 2022 hay không. Do đó, mọi thứ chỉ dừng ở mức tranh luận. Nhưng rõ ràng, các đội tuyển và chính bản thân tuyển thủ đang ở trong một tình thế phải đưa ra lựa chọn mà có thể ảnh hưởng đến chính đội tuyển đó, các tuyển thủ đó ở hiện tại và tương lai. Khi cuộc chơi gắn liền với sứ mệnh dân tộc, thì mọi quyết định đều phải được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng và chắc chắn, lựa chọn nào cũng đều sẽ tạo ra những làn sóng tranh luận không ngớt nơi người hâm mộ LMHT Việt.

https://gamek.vn/cong-dong-vcs-tranh-cai-ve-tam-quan-trong-giua-msi-2022-va-sea-games-31-khi-cuoc-choi-gan-lien-voi-su-menh-dan-toc-20220216192546203.chn