Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật!

K/DA  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/06/2020 06:00 PM

Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile
16/04/2019 NCB: Trung Quốc NPH:

Không chỉ trong Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile mà tất cả các game có cơ chế PK đều mang tính bất công trừ các đấu trường thiết kế đặc biệt, cố ý cân bằng sức mạnh nhân vật.

Vấn đề PK tự do luôn là chủ đề nóng của cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile khi mà môi trường PK mở luôn dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười. Có thể nói PK mọi lúc mọi nơi là "đặc sản" suốt 1 năm nay của tựa game quốc dân này, bất kể là khi vui hay buồn cũng đều có thể phang nhau không biết chán.

Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật! - Ảnh 1.

Điều đặc biệt là về bản chất, Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile vẫn là một tựa game PK tự do, đầy đủ thành phần kể cả là hội toxic đồ sát hay oldbie bắt nạt newbie, tuy nhiên suốt chặng đường phát triển của mình, hầu như rất ít khi cộng đồng này nổi lên các bài phốt nhau cắn trộm hay chửi rủa cực căng như thường thấy trong game khác. Trái lại, các game thủ vui vẻ tiếp nhận điều đó như một phần tất yếu của quá trình chơi game, solo, song đấu, đơn đấu khi khi bị "đánh hội đồng" thì chuyện thắng thua với họ đều là một kỷ niệm đẹp và là động lực để châm ngòi nên những trận chiến nảy lửa hơn, gay cấn hơn về sau.

Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật! - Ảnh 2.

Thế thì game chán chết, không toxic thì còn gì là game?

Có thể nhiều người sẽ nghĩ như vậy nhưng thực tế là Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile vẫn là một trong số những cộng đồng nhập vai đông và hung hãn nhất hiện nay. Họ không toxic không có nghĩa là họ không PK nhiều, họ không chửi rủa không có nghĩa là họ không có drama và đặc biệt: Họ không đặt nặng áp lực thắng thua không có nghĩa là họ không máu lửa. 

Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật! - Ảnh 3.
Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật! - Ảnh 4.

Hãy nhìn những hình ảnh trên, chẳng phải là một hoạt động nào đâu, đơn giản là tự dưng thấy "ngứa tay" thì họ lao vào nhau thôi, cần gì lý do! Họ PK cháy máy, dốc toàn bộ nguồn lực ra để quyết sống mái với kẻ thù và điều khác biệt ở đây là thay vì cay cú thì họ chọn cách chấp nhận kết quả thắng - thua như một lẽ tất yếu và cảm thấy thỏa mãn với những cảm xúc mà họ được trải qua trong trận chiến với anh em.

Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật! - Ảnh 5.
Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật! - Ảnh 6.
Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật! - Ảnh 7.
Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật! - Ảnh 8.

Game vốn như một chuỗi thức ăn kéo dài ra, những kẻ rình rập tân thủ để giết cho đã tay thì sau đó sẽ bị những kẻ cao tay hơn săn lại, nay thắng mai lại thua, có những game thủ đang yên bình train quái lại bị dăm ba kẻ đến cà khịa, đứng im thì chết nhục mà PK lại thì lại mang tiếng là bắt nạt người khác. Ấy phải chăng là cảnh tượng bạn gặp khi chơi game nhập vai xưa nay?

Cộng đồng Thục Sơn: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật

Hầu hết các lời kêu gào của game thủ bị hạ gục trong PK là muốn công bằng. Tuy nhiên cần phải biết thế giới PK là thế giới tự do, vốn nó không được thiết kế để chơi công bằng, bạn bước vào cuộc chơi là phải chấp nhận.

Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật! - Ảnh 9.

Những game thủ mới vô tình bước vào PK và bị đánh lên bờ xuống ruộng nhưng không thể trách ai được. Vì hành động bước vào chiến trường là đồng ý bước vào cuộc chơi PK tự do, chấp nhận ưu thế hành kẻ yếu hơn và đồng thời cũng bị kẻ mạnh hơn cho ăn hành. Căn bản PK là như vậy, có cách để yếu thắng mạnh nhưng cũng có lúc mạnh sẽ đè yếu, bước vào cuộc chơi là chấp nhận luật chơi, ở đây là luật chơi tự do của PK.

Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật! - Ảnh 10.

Mặt khác, thay vì tuân theo "chuỗi thức ăn" mang lại quá nhiều ức chế như đã đề cập ở trên thì NSX Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile và cộng đồng của chính nó đã chọn một tư duy khác để PK: Hưởng thụ nó. Cần phải nhắc lại rằng trong Thục Sơn, các game thủ hoặc các bang hội có thể phát lệnh truy nã tới bất cứ ai, bất cứ bang hội nào để cả server lao vào... đánh, nếu giữ tư duy "PK là phải công bằng" thì có lẽ... tức mà chết sớm thôi. Ấy vậy cho nên 500 anh em game này hưởng thụ nó, chấp nhận nó và tìm thấy niềm vui ở nó, còn hình thành thói quen cập nhật chiến sự mỗi trận đánh - dù to hay nhỏ - lên group cộng đồng của trò chơi.

Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật! - Ảnh 11.
Cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: PK vốn dĩ là bất công, dám chơi thì phải dám theo luật! - Ảnh 12.

Hơn nữa, theo các game thủ Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile thì thế giới này cũng vẫn có “lật kèo” khi người chơi cấp thấp dùng lợi thế hệ phái hoặc lợi thế số đông, đồng minh mạnh để bật lại, ngay đến những người cấp cao nhất vẫn có thể phải chịu bất công khi bị vây ráp “hội đồng” bởi những người chơi cấp dưới. Nếu suy nghĩ rộng ra thì PK tự do cũng có một thứ công bằng của riêng nó: Ai cũng có thể bị "ăn hành" nếu đối phương đủ thông minh hay biết xoay sở.