HLE đang sở hữu một yếu tố mà các đối thủ phải dè chừng
Có thể nói, sau trận đấu với G2, HLE đang có một phong độ rất tốt ở cả 5 vị trí. Thậm chí, với một đối thủ mạnh như seed 1 khu vực LEC, HLE cũng không ngần ngại tiếp tục cho các tuyển thủ của mình thử nghiệm hoặc mở rộng bể tướng với những sự sắp xếp đội hình khác nhau. Nhưng từ đây, khán giả cũng phát hiện một yếu tố đặc biệt: HLE đang có bể tướng cực kỳ rộng chuẩn bị cho MSI lần này.

HLE đang có một bể tướng rất rộng theo meta tại MSI 2026 lần này.
Cụ thể, xuyên suốt 6 ván đấu, Kanavi và Zeka là 2 tuyển thủ sử dụng 6 vị tướng khác nhau. Trong khi đó, Gumayusi cũng chỉ có Ziggs là sử dụng 2 lần, Zeus là Ambessa còn Delight là Camille và Bard. Đáng nói, Bard còn không phải vị tướng sở trường của Delight. Có thể nói, với mọi lối chơi, kể cả khi đối phương đã cấm nhiều vào các tướng thuận tay, HLE vẫn đang có cách ứng phó.
Đồng thời, bể tướng rộng cũng sẽ tạo ra một tác động: đối thủ sẽ không biết được cần phải cấm các tướng nào của tuyển thủ HLE. Bởi lẽ, nếu cấm vào bể tướng "lạ" của dàn sao HLE, họ sẽ dễ để sổng tướng meta và ngược lại.

Chỉ có Gumayusi, Zeus và Delight sử dụng 1 tướng từ 2 lần trở lên.
Tuy nhiên HLE cũng không thể chủ quan
Từ khi Riot áp dụng cơ chế Fearless Draft, việc mở rộng bể tướng và thuần thục các lựa chọn đó đang là yêu cầu bắt buộc để các đội tuyển có thể tiến sâu ở các giải đấu, thậm chí là lên ngôi vô địch. HLE đang sở hữu yếu tố này nhưng chính bản thân họ cũng không thể chủ quan. Kể cả là một tướng thuận tay nhưng nếu phong độ hay sự tập trung không tối đa, HLE cũng hoàn toàn có thể đón nhận các thất bại với những tướng vốn đã quá quen thuộc.