Cộng đồng ngao ngán - 'Tới pro player còn chả biết R của Aphelios ở dạng nào thì phải có thay đổi'

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/02/2020 04:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có vẻ như vấn đề lớn nhất của Aphelios không phải sát thương hay tầm xa đòn đánh mà là sự thiếu thông tin của vị tướng này.

Ngay khi các giải đấu chuyên nghiệp trở lại, không khó để nhận ra rằng 2 vị tướng thống trị đường dưới là những xạ thủ mới nhất của game là Senna và Aphelios. Tuy vậy Aphelios lại bị cộng đồng phàn nàn nhiều hơn hẳn khi gây ra quá nhiều sự khó chịu trong thi đấu chuyên nghiệp, đặc biệt là phải đối đầu với anh chàng này.

Cộng đồng ngao ngán - Tới pro player còn chả biết R của Aphelios ở dạng nào thì phải có thay đổi - Ảnh 1.

Aphelios và Senna đang là những xạ thủ mạnh nhất ở hầu hết các giải đấu chuyên nghiệp

Điển hình là trong trận đấu giữa Evil Geniuses và Team Solo Mid tại LCS Mùa Xuân 2020, Aphelios của Bang đã gồng gánh cả team EG với những pha chiêu cuối quyết định của mình. Vấn đề là đáng lẽ ra nó không được như vậy, Bang không mạnh hơn xạ thủ đối phương chút nào, những tình huống combat thắng lợi của EG cũng không hề tới từ khả năng di chuyển, dàn xếp giao tranh tốt mà chỉ vì TSM không hề biết chiêu cuối của Aphelios ở dạng nào.

Cộng đồng ngao ngán - Tới pro player còn chả biết R của Aphelios ở dạng nào thì phải có thay đổi - Ảnh 2.

Ngay khi các giải đấu trở lại thì Aphelios ngay lập tức tỏ ra có vấn đề

Nếu game thủ chuyên nghiệp ở trong giải đấu còn không nói được R của Aphelios làm được gì thì có lẽ đã tới lúc một số thứ cần phải thay đổi.

Tôi đang xem trận EG với TSM, 2 lần team đối phương thua giao tranh, mất kỹ năng quan trọng vì chiêu cuối của Aphelios làm được một vài thứ mà những game thủ đó không ngờ tới. Với một công ty luôn tự hào về việc cung cấp thông tin rõ ràng thì đây là một sự xấu hổ thật sự khi ngay cả game thủ chuyên nghiệp còn không ngờ tới chiêu cuối đó làm được gì.

Bản thân tôi, tư cách là người xem cũng không thể nói rằng chiêu cuối của Aphelios sẽ làm gì trong suốt khoảng thời gian đó. Có thể thêm sự khác biệt màu sắc vào chiêu cuối để người chơi biết được nó tới từ vũ khí nào, ít ra họ còn có cơ hội để tránh hay biết được rằng chiêu cuối đó ở dạng nào, kể cả tung ra từ bóng tối.

Tôi không nghĩ là có kỹ năng nào mà bạn không thể biết nó sẽ làm gì kể cả sau khi bạn thấy nó.

Aphelios của Bang gần như "one shot" Kobbe phía TSM

Điểm vượt trội của game thủ chuyên nghiệp với những player thông thường là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên điểm khó chịu nhất của Aphelios là vị tướng này còn chả cung cấp một chút thông tin gì về vũ khí phụ của hắn ta cả, trong khi đó là một nửa sức mạnh của vị tướng này.

Cộng đồng ngao ngán - Tới pro player còn chả biết R của Aphelios ở dạng nào thì phải có thay đổi - Ảnh 4.

Cả vũ khí chính và vũ khí phụ của Aphelios đều có vai trò quan trọng ngang nhau

Hơn nữa khả năng đổi vũ khí của Aphelios gần như không có độ trễ nên vị tướng này có thể đảo dạng chiêu cuối và tấn công cực kì bất ngờ. Nếu nó chỉ dừng lại ở mức outplay những người chơi thông thường thì đã đành, đằng này những game thủ chuyên nghiệp cũng không có cách gì đề phòng Aphelios thì quả thật Riot Games nên xem xét lại. Ngay như trong video trên, Bang gần như đã "one shot" xạ thủ Kobbe của TSM chỉ với 1 chiêu cuối duy nhất.

Cộng đồng ngao ngán - Tới pro player còn chả biết R của Aphelios ở dạng nào thì phải có thay đổi - Ảnh 5.

Kobbe có lẽ cũng phải bó tay trước một pha bị "bốc hơi" quá bất ngờ như vậy

Ngay từ từ điểm anh chàng này ra mắt, nhiều người cho rằng Riot Games nên có thêm biểu tượng vũ khí phụ ở cạnh thanh máu của Aphelios thay vì chỉ có vũ khí chính như hiện tại. Màu sắc từ chiêu cuối ở các dạng khác nhau cũng cần được làm rõ ràng hơn để đối thủ của anh chàng này ít ra còn hiểu được mình sắp phải đối mặt với cái gì, thay vì đứng im chịu trận như hiện tại. Dù vậy phía Riot vẫn không có động thái gì cả, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục "sống chung với lũ" mà thôi.