Cồng đồng ném đá Valve vì đạo tướng Liên Minh Huyền Thoại, nhưng đó có phải sự thật?

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/08/2016 12:53 PM

Mới đây Valve đã làm cả thế giới ngỡ ngàng khi thông báo Tề Thiên Đại Thánh, hay còn gọi là Wukong sẽ gia nhập thế giới DOTA 2 trong thời gian tới.

Mới đây Valve đã làm cả thế giới ngỡ ngàng khi thông báo Tề Thiên Đại Thánh, hay còn gọi là Wukong sẽ gia nhập thế giới DOTA 2 trong thời gian tới, nối tiếp bước chân của người đồng nghiệp Underlord. Thế nhưng, trong khi vị tướng này còn chưa ra mắt, chưa ai biết về tạo hình cũng như hệ thống kỹ năng ra sao thì đã có vô số ý kiến cho rằng vị tướng này là một sản phẩm “vay mượn” từ Riot.

Thực tế, trong tựa game Liên Minh Huyền Thoại cũng đã có một vị tướng Wukong, thậm chí là có từ lâu rất lâu trước rồi.


Một bức ảnh chế của về vụ việc này.

Một bức ảnh chế của về vụ việc này.

Wukong là một trong những vị tướng lâu đời của Liên Minh Huyền Thoại. Chưa biết vị tướng Wukong được đồn đoán sắp xuất hiện trong DOTA 2 sẽ ra sao, nhưng chỉ riêng sự trùng lặp về tên và ý tưởng là đã đủ để Valve nhận rất nhiều gạch đá từ các anti fan cũng như fan của tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Nhưng sự thật có như vậy? khi mà theo nhiều nguồn tin thì ý tưởng đưa ra hero Wukong đã xuất hiện từ rất lâu trước đó, từ cái thời mà cả DOTA 2 lẫn Liên Minh Huyền Thoại đều chưa ra mắt, hầu hết người chơi vẫn đang mê mệt với custom map DOTA của IceFrog trên nên Warcraft 3.


Kéo theo rất nhiều tranh cãi.

Kéo theo rất nhiều tranh cãi.

Ở thời điểm đó, IceFrog rất quyết tâm cho ra mắt vị tướng mới này, thế nhưng vì những yếu tố khách quan mà Wukong đã bị lùi ngày xuất hiện vô thời hạn. Thậm chí là đến khi custom map này trở nên lạc hậu và lỗi thời, khi người cha đẻ IceFrog rời bỏ nó và đến với Valve thì Wukong vẫn đang chỉ là dự án trên bàn giấy.

Thật ra hoàn toàn có thể thông cảm cho sự chậm trễ của IceFrog, khi mà ở quãng thời gian đó, DOTA chỉ là một custom map của tựa game Warcraft 3, và nó bị hạn chế khá nhiều bởi dung lượng, chất lượng đồ họa cũng như cấu trúc.

Và chừng nào còn bị giam hãm, tù túng bởi quá nhiều hạn chế, IceFrog – người nổi tiếng là cầu toàn đương nhiên không muốn đứa con tinh thần mới nhất, Wukong của mình ra mắt trong hoàn cảnh như vậy.

Wu Kong đã được lên ý tưởng từ phiên bản 6.79

Về với Valve, IceFrog như cá gặp nước, khi mà một loạt các hero DOTA đã được chuyển thể về khá hoàn hảo, mới nhất là Pit Lord, vị tướng cuối cùng còn thiếu cũng sẽ nhập hộ khẩu về với DOTA 2 vào ngày 23-8 tới đây. Wukong, đang được chờ đợi sẽ như một sản phẩm tinh thần, một đứa con đầu tiên của riêng IceFrog dành cho Valve.


Mô tả về Monkey King của Icefrog.

Mô tả về Monkey King của Icefrog.


Giới thiệu về kỹ năng của Monkey King.

Giới thiệu về kỹ năng của Monkey King.

Thế nên, chắc chắn rằng không có chuyện IceFrog hay Valve vay mượn, đạo nhái ý tưởng của tựa game LMHT như một số post đề cập đến. Thậm chí nếu nhìn ra xa hơn, không thiếu tựa game có xuất hiện vị tướng Wukong này, khi mà hình tượng Tề Thiện Đại Thánh rõ ràng là quá nổi tiếng và mang tính phổ cập khá cao, ngay cả với văn hóa phương Tây.

Heroes of Newerth là một ví dụ, và tựa game này đã ra mắt từ rất lâu, nhưng ở thời điểm Riot ra mắt Wukong, không một ai để ý hay bàn luận về những vấn đề nhạy cảm như đạo nhái bản quyền. Có chăng chỉ là lần này, DOTA 2 và Valve đang quá nổi tiếng cũng như gây ấn tượng mạnh, và đương nhiên việc bị ngắm đến là soi xét là điều khó tránh khỏi.

Wukong đã từng xuất hiện trong Heroes of Newerth

Xin khẳng định một lần nữa rằng ý tưởng Wukong đã được IceFrog ấp ủ từ rất lâu trước kia. Không cần phải tranh luận nhiều, hãy chờ đến khi IceFrog thật sự cho ra mắt đứa con tinh thần này để thấy sự khác biêt. Nên nhớ rằng, ông tổ của DOTA chắc chắn dồi dào và thừa thãi ý tưởng, hãy cứ nhìn cách mà DOTA cũng như DOTA 2 hấp dẫn và phổ biến như thế nào để thấy khả năng của IceFrog.