Chip Intel bị tẩy chạy cực độ tại Trung Quốc

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/12/2021 05:58 PM

Cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc đang đồng loạt kêu gọi tẩy chay nhà sản xuất chip Intel.

Chip Intel bị tẩy chạy cực độ tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Một động thái phản ứng cực kỳ gay gắt đến từ cộng đồng mạng Trung Quốc dành cho Intel, hãng sản xuất linh kiện điện từ hàng đầu thế giới.

Nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ việc Intel đã yêu cầu các nhà cung ứng không cung cấp sản phẩm được sản xuất từ Tân Cương. Quyết định này của Intel đã gây ra sự phẫn nộ lớn với người dùng Trung Quốc. Và mặc dù hãng sản xuất phần cứng hàng đầu thế giới đã lên tiếng xin lỗi những sự việc vẫn không được bỏ qua.

Thời báo Hoàn Cầu cho rằng tuyên bố của Intel thực sự vô lý khi tập đoàn này đã kiếm được nguồn thu lớn từ thị trường Tân Cương, Trung Quốc, khoảng 26% trong tổng doanh thu vào năm 2020 và hành động của Intel chẳng khác gì "đã cắn vào cái tay đã nuôi sống nó".

Trong một bài xã luận, tờ báo này cũng cho biết "Điều chúng ta cần làm là khiến các công ty ngày càng phải trả giá đắt khi xúc phạm Trung Quốc. Họ sẽ nhận về nhiều thiệt hại hơn là lợi nhuận."