Cộng đồng hoài nghi Bo bị FPX gạt khỏi đội hình sau án phạt, nhưng thực tế có đúng như vậy?

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/06/2021 10:24 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sự nghiệp của tuyển thủ Bo hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi trở lại sau án phạt vì "tham giá bán độ".

LPL Mùa Hè 2021 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 7/6 tới đây, và các đội tuyển cũng lần lượt công bố danh sách đăng ký thi đấu của mình. Mới nhất là FunPlus Phoenix - Đương kim Á quân giải mùa xuân.

Nhìn chung, cũng như hầu hết các đội tuyển khác, FPX không có quá nhiều sự xáo trộn về nhân sự, khi bộ khung 5 người đánh chính của họ vẫn được giữ nguyên. Động thái bổ sung nhân sự duy nhất chỉ là vị trí xạ thủ dự bị, với sự xuất hiện của tuyển thủ River.

Cộng đồng hoài nghi Bo bị FPX gạt khỏi đội hình sau án phạt, nhưng thực tế có đúng như vậy? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, điều này lại khiến nhiều game thủ cảm thấy hoài nghi khi trong danh sách này không có sự xuất hiện của Bo - Tuyển thủ đang nhận án phạt cấm thi đấu 4 tháng do "tham gia cá độ vì bị ép buộc".

Theo án phạt của Riot, Bo bị cấm thi đấu 4 tháng, nhưng án phạt được tính từ thời điểm tuyển thủ này bị tạm đình chỉ thi đấu để tham gia phục vụ công tác điều tra, tức là vào ngày 2/3/2021, và án phạt sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/7 tới. Nghĩa là Bo cũng chỉ bỏ lỡ 3 tuần thi đấu đầu tiên của LPL Mùa Hè 2021, nhưng nhiều khán giả vẫn đưa ra hoài nghi rằng liệu có phải FPX đã gạt Bo ra khỏi kế hoạch của đội tuyển này trong tương lai?

Cộng đồng hoài nghi Bo bị FPX gạt khỏi đội hình sau án phạt, nhưng thực tế có đúng như vậy? - Ảnh 2.

Thực tế, câu trả lời vô cùng đơn giản. FPX không thể đưa Bo vào danh sách đăng ký vì anh đang nằm trong danh sách nhận án phạt của Riot, mà điều khoản cụ thể là "Cấm tham dự tất cả các giải đấu LMHT chuyên nghiệp". Thế nên FPX dĩ nhiên là không được phép đăng ký Bo trong đội hình, kể cả khi tuyển thủ này có thể thi đấu từ tuần thứ 4 vòng bảng.

Bo sẽ mãn hạn phạt vào đầu tháng 7, và FPX chỉ được phép đăng ký thi đấu cho tuyển thủ này vào giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải mà thôi. Việc FPX không chấm dứt hợp đồng với Bo khi tuyển thủ này bị "nhúng chàm" đã chứng minh rằng đội tuyển này không hề "vắt chanh bỏ vỏ", và hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh của Bo, chứ không như những giả thuyết thiếu căn cứ mà nhiều khán giả lo ngại.