Cộng đồng Genshin lại chứng minh miHoYo đang “cạn ý tưởng” vì một nhân vật quá giống NPC

Thế Anh  Phụ nữ mới | 01/01/2024 04:50 PM

Các game thủ Genshin tiếp tục nhận ra sự trùng hợp này ở một nhân vật cực kỳ nổi tiếng.

Vũ trụ miHoYo luôn mang đến cho game thủ nhiều điều bất ngờ và lần này, một nhân vật nổi tiếng từ Genshin Impact đang tiếp tục trở thành "dấu hỏi" lớn. Không thể phủ nhận, các nhân vật ở trò chơi này sẽ có nét mặt “hao hao” nhau dù là nam hay nữ, do sử dụng cùng một phong cách thiết kế. Thế nhưng, việc nhân vật chính có thể chơi được giống hệt NPC thì lại là vấn đề khác. Đó chính là trường hợp của Kẻ Lang Thang trong câu chuyện dưới đây.

Cộng đồng Genshin lại chứng minh miHoYo đang “cạn ý tưởng” vì một nhân vật quá giống NPC - Ảnh 1.

Kẻ Lang Thang là một DPS quen mặt, được nhiều người chơi Genshin yêu mến.

Chính thức trở thành một nhân vật có thể chơi được từ sau nhiệm vụ Như Màn Sương Mai thuộc Chương Đệm Màn 3 - Cội Nguồn Nghiêng Ngả, Wanderer (Kẻ Lang Thang) là không phải là người mà là một con rối có nguồn gốc bí ẩn, liên quan trực tiếp tới lịch sử hình thành của Inazuma. Về tổng quan, Kẻ Lang Thang có tạo hình giống với hầu hết các nhân vật bé trai trong trò chơi. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất chính là chiếc mũ và bộ trang phục đẹp mắt. Ngoài ra, đây cũng là nhân vật duy nhất có thể đổi tên trong Genshin Impact.

Cộng đồng Genshin lại chứng minh miHoYo đang “cạn ý tưởng” vì một nhân vật quá giống NPC - Ảnh 2.

Kẻ Lang Thang có tạo hình gây tranh cãi lớn khi lần đầu xuất hiện.

Sau nhiều lần so sánh, cuối cùng cộng đồng Genshin cũng phát hiện, Kẻ Lang Thang thực chất không khác gì một phiên bản được “ăn mặc” đầy đủ hơn của cậu bé Ruu. Đây là một NPC quan trọng cũng xuất thân từ Inazuma. Cậu bé này là NPC chính trong nhiệm vụ “thắp sáng” đảo sương mù Tsurumi. Với nhiều tân thủ, đây là chuỗi nhiệm vụ khá khó nhằn và đòi hỏi nhiều thời gian để chinh phục trọn vẹn.

Cộng đồng Genshin lại chứng minh miHoYo đang “cạn ý tưởng” vì một nhân vật quá giống NPC - Ảnh 3.

Ruu chính là cậu bé NPC nổi bật với nhiều game thủ Genshin.

Khi đặt hai nhân vật này cạnh nhau, nhiều tài khoản khẳng định Ruu và Kẻ Lang Thang giống nhau tới mức khó hiểu. Từ mái tóc, màu tóc cho tới vóc dáng, chuyển động… tất cả đều cực kỳ ăn khớp. Do đó, số đông người chơi Genshin cảm thấy việc sáng tạo ra Kẻ Lang Thang của miHoYo là một quá trình thiếu đột phá. Tới nay, dù đã ra mắt vô số nhân vật khác nhau, thế nhưng chỉ có Kẻ Lang Thang mới bị dính vào lùm xùm rắc rối này.

Cộng đồng Genshin lại chứng minh miHoYo đang “cạn ý tưởng” vì một nhân vật quá giống NPC - Ảnh 4.

Hai nhân vật này có tạo hình gần như y hệt ở thời điểm hiện tại.

Cộng đồng Genshin lại chứng minh miHoYo đang “cạn ý tưởng” vì một nhân vật quá giống NPC - Ảnh 5.

Nhiều người chơi không khỏi bất ngờ, tỏ ý nghi hoặc về cách làm việc của miHoYo.

"Tôi vừa mới nhận ra xong...";

"Đó là lý do vì sao tôi đặt tên Kẻ Lang Thang là Ruu sau khi nhận ra điều này";

"Màu sắc giống nhau, thậm chí màu tóc cũng tương tự";

"Tôi nhận ra giày của họ cũng y hệt...";...

Trên thực tế, việc giống nhau như vậy cũng không tác động quá nhiều tới quá trình trải nghiệm Genshin Impact. Tuy nhiên, không ít người chơi lo sợ miHoYo sẽ lại tiếp tục “lười” đưa ra ý tưởng mới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc ra mắt các nhân vật trong tương lai.