Cộng đồng ĐTCL than trời vì Riot quyết tâm tạo ra "game nhân phẩm": Cấp 8 giờ cũng khó được tướng 5 vàng

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/01/2022 12:11 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Từ sau bản 12.2, ĐTCL sẽ càng nặng tính may rủi hơn nữa.

Kể từ khi bắt đầu ra mắt cho đến hiện tại, tỷ lệ xuất hiện tướng là cơ chế gần như có ít sự thay đổi nhất trong ĐTCL. Hồi đầu mùa 5, Riot đã có 1 đợt điều chỉnh tỷ lệ xuất hiện tướng theo từng cấp độ theo hướng có lợi cho game thủ khi ở cấp 6, tỷ lệ tướng 1 vàng bị giảm đi và các tướng 3 vàng, chất lượng hơn được gia tăng. Tuy nhiên, bước sang mùa 6, Riot lại một lần nữa "ra tay" và lần này thì khiến game thủ "kêu trời".

Cộng đồng ĐTCL than trời vì Riot quyết tâm tạo ra game nhân phẩm: Cấp 8 giờ cũng khó được tướng 5 vàng - Ảnh 1.

Tỷ lệ xuất hiện tướng 5 vàng mùa 5 sau khi được Riot chỉnh sửa và kéo dài đến mùa 6 hiện tại

Cụ thể, theo những gì thuộc về bản cập nhật 12.2 tại phiên bản PBE, Riot quyết định giảm tỷ lệ tướng 5 vàng xuất hiện ở mốc level 8 từ 5% xuống chỉ còn 4%. Cho ai chưa nắm được 1% có ảnh hưởng như thế nào thì có 1 phép tính đơn giản: Ở mùa 6 hiện tại, có tổng cộng 8 tướng 5 vàng (trừ Veigar ra theo cơ chế của Yordle) và mỗi tướng thì có số quân cờ là 10. Tỷ lệ ban đầu là 5% của 80 thì game thủ sẽ có cơ hội roll được từ 4 tướng 5 vàng trở xuống. Còn bây giờ, khi đã giảm còn 4%, thì game thủ bây giờ chỉ còn roll được từ 3 tướng 5 vàng trở xuống ở cấp 8. Đặc biệt, đây là trong trường hợp 80 quân cờ còn nguyên, chưa có bất kỳ ai có tướng 5 vàng. Do đó, cứ mỗi một người chơi sở hữu tướng 5 vàng, tỷ lệ sẽ còn giảm mạnh hơn nữa.

Cộng đồng ĐTCL than trời vì Riot quyết tâm tạo ra game nhân phẩm: Cấp 8 giờ cũng khó được tướng 5 vàng - Ảnh 2.

Riot Mortdog - "cha đẻ" mode game ĐTCL chơi thử bản cập nhật 12.2 trên máy chủ thử nghiệm PBE

Chưa kể, bên cạnh việc roll tướng, còn có số lượng tướng 5 vàng xuất hiện trong các vòng chọn chung, rơi từ Ngoại Binh "nổ hũ" khiến tỷ lệ roll ra tướng 5 vàng càng ít hơn nữa. Và khi tỷ lệ tướng 5 vàng đến tận level 8 vẫn còn khó rơi ra, thì tựa game ĐTCL thực sự đã gần như trở thành "game nhân phẩm" vì bây giờ, người chơi cần rất nhiều sự may mắn để sở hữu được những quân cờ mạnh ở late game.

Cộng đồng ĐTCL than trời vì Riot quyết tâm tạo ra game nhân phẩm: Cấp 8 giờ cũng khó được tướng 5 vàng - Ảnh 3.

8 tướng 5 vàng mùa 6 (trừ Veigar)

Nhưng bù lại, tỷ lệ tướng 5 vàng ở level 9 sẽ được tăng từ 15% lên 16%. Tuy nhiên, cần phải lưu ý: trong 1 game đấu thông thường, việc các game thủ lên được level 9 là chuyện khá khó. Kể cả khi người chơi tích trữ đủ tài nguyên, thì có thể game đấu đã kết thúc rồi. Còn nếu tích chuỗi thua theo kiểu chơi Ngoại Binh để chờ nhận lợi tức từ "nổ hũ" thì lại quá nhiều rủi ro.

Cộng đồng ĐTCL than trời vì Riot quyết tâm tạo ra game nhân phẩm: Cấp 8 giờ cũng khó được tướng 5 vàng - Ảnh 4.

Bù lại, tướng 5 vàng sẽ có 16% tỷ lệ xuất hiện trong cửa hàng ở cấp 9

Cộng đồng ĐTCL than trời vì Riot quyết tâm tạo ra game nhân phẩm: Cấp 8 giờ cũng khó được tướng 5 vàng - Ảnh 5.
Cộng đồng ĐTCL than trời vì Riot quyết tâm tạo ra game nhân phẩm: Cấp 8 giờ cũng khó được tướng 5 vàng - Ảnh 6.

Cộng đồng game thủ: "Tỷ lệ cũng chịu thua nhân phẩm mà thôi"

Tỷ lệ giảm từ 5% xuống còn 4% có thể chưa phải lớn đến mức thay đổi hoàn toàn ĐTCL nhưng trên thực tế, game thủ bây giờ sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong mỗi ván game của mình. Nhưng mặt khác, Riot lại đang cho thấy quyết tâm đưa ĐTCL về lại đúng tính chất "trò chơi nhân phẩm" như hồi mode game này mới ra mắt lần đầu cách đây hơn 2 năm.