Cộng đồng Đột Kích phẫn nộ trước replay 1 trung tướng sử dụng hack cực “kín”

1337  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/07/2017 09:05 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Lại thêm một vụ tố cáo một game thủ Đột Kích sử dụng hack ở các máy chủ Cao Cấp, tuy khá kín nhưng replay đã chứng minh tất cả.

Gần đây, phong trào bài trừ nạn hack ở các máy chủ Cao Cấp của cộng đồng Đột Kích vô cùng mạnh mẽ. Khác với các máy chủ tân binh khá “loạn” thì ở máy chủ Cao Cấp, người chơi ở đây đều là những game thủ “biết bắn” nên nếu có sử dụng gian lận thì cũng vô cùng kín đáo, “diễn sâu” khiến người chơi khác rất khó để phát hiện. Thế nhưng, ngày hôm qua, một người chơi đã up clip check Replay, tố cáo Trung tướng B_Pussy của clan BornEvil danh tiếng sử dụng hack.


B_Pussy bị tố cáo hack ngay trên facebook

B_Pussy bị tố cáo hack ngay trên facebook

Theo như những cáo buộc của người đăng tải clip thì trung tướng B_Pussy đã sử dụng hack wall khá kín, thế nhưng quan sát replay ta vẫn có thể nhận ra rất nhiều điểm bất thường. Thứ nhất, lối di chuyển của B_Pussy là cực kỳ tự tin, vì đã biết trước vị trí của kẻ địch nên di chuyển rất bài bản, ít khi “đi lạc” hay check sai. Ở những nơi không có kẻ địch, B_Pussy “tự tin một cách bất bình thường” khi di chuyển rất bạo và không quan tâm xung quanh, nhưng lại hay “úp mặt vào tường”, aim vào những game thủ đang đứng phía xa đằng sau các vật cản. Một điểm đáng chú ý đó chính là cách kê tâm của người chơi này khi di chuyển. Nếu là người chơi “pro”, không bao giờ họ sẽ quơ chuột kê tâm bừa bãi mà luôn kê sát vào những vị trí mà địch xuất hiện. Ví dụ như ở ảnh dưới, vị trí crosshair của B_Pussy (khoanh đỏ) kê ở giữa đường khi anh di chuyển lên. Đây là cách đặt tâm cực kỳ nghiệp dư bởi không có kẻ địch nào xuất hiện ở giữa đường cả. Thay vào đó, các game thủ kinh nghiệm sẽ luôn đặt tâm vào các vị trí cạnh lối đi (khoanh màu xanh), nơi kẻ địch có thể ló mặt ra bất cứ lúc nào.


Nếu thực sự bắn hay sẽ không bao giờ đặt tâm một cách nghiệp dư như thế này

Nếu thực sự bắn hay sẽ không bao giờ đặt tâm một cách nghiệp dư như thế này

Ngay sau khi được đăng tải, replay tố cáo trung tướng B_Pussy đã nhận được phản ứng dữ dội từ cộng đồng. Tất cả mọi người đều bất bình trước hành động gian lận, thậm chí game thủ này còn đang chơi cho 1 clan danh tiếng đó là Born Evil.

Cũng giống như Fs_Moschino – game thủ sử dụng hack mà chúng tôi đã đề cập ở bài viết lần trước, B_Pussy nhanh chóng bị cộng đồng tẩy chay và đả kích. Tuy nhiên liệu tài khoản của “trung tướng” này có bị khóa không thì vẫn chưa ai có thể biết chắc chắn, bởi sẽ phải đợi đội cảnh sát của NPH check kỹ càng replay lại một lần nữa.

Clip check replay trung tướng B_Pussy sử dụng hack wall cực kín

Không riêng gì Đột Kích, đa số các game FPS hiện nay đều đang đau đầu với nạn hack. Chỉ có ý thức của game thủ, sự bài trừ các hành vi gian lận mạnh mẽ từ cộng đồng kết hợp với nỗ lực chống hack của NPH mới có thể khiến những tựa game bắn súng như Đột Kích trở nên trong sạch hơn.