Cộng đồng chỉ trích BXH của ESPN - 'T1 được đánh giá quá cao, họ không xứng vị trí top 2 thế giới'

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/06/2020 12:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có vẻ như việc ESPN đánh giá T1, phần nào là cả G2 Esports, nằm trong top 5 đội mạnh nhất thế giới đang khiến cộng đồng không hài lòng.

Một trong những hạn chế của hệ thống giải đấu LMHT đó là không có một BXH hay hệ số nào đó đánh giá chính xác vị trí của các đội tuyển trên khắp thế giới. Đánh giá trong một khu vực thì rất dễ bởi chúng ta có thể dựa vào vị trí của các team trong mùa giải. Tuy nhiên chuyện đánh giá chính xác thứ hạng sức mạnh của các team toàn thế giới thì quá khó, nếu có một BXH nào đó thì sẽ gây tranh cãi cực kì lớn.

Cộng đồng chỉ trích BXH của ESPN - T1 được đánh giá quá cao, họ không xứng vị trí top 2 thế giới - Ảnh 1.

BXH sức mạnh các team LMHT trên thế giới của ESPN mới đây đã nhận rất nhiều gạch đá từ cộng đồng

Mới đây khi ESPN, gã khổng lồ trong lĩnh vực truyền hình thể thao, đã đưa ra BXH sức mạnh các đội trên toàn thế giới và nó cũng bị game cộng đồng bàn tán, chỉ trích rất nhiều. Phần lớn ý kiến cho rằng đây là xếp hạng mang tính lấy lòng độc giả là chính chứ không hề chính xác khi họ đặt T1 ở top 2 và G2 Esports ở top 3 thế giới.

Cộng đồng chỉ trích BXH của ESPN - T1 được đánh giá quá cao, họ không xứng vị trí top 2 thế giới - Ảnh 2.

Cộng đồng lấy BXH của ESPN ra để mỉa mai trong post thảo luận về trận thắng của LGD trước Invictus Gaming

Nhắc nhẹ mấy ông nhé, ESPN xếp LGD dưới 40% số team ở LCS Bắc Mỹ, chúc một ngày tốt lành.

Họ đặt Funplus Phoenix ở vị trí thứ 10 kia kìa.

Và T1 ở hạng 2.

T1 đang được đánh giá quá cao, chúng ta đang sống ở thế giới nào đây.

T1 không nên ở trong top 5 nhé nhưng họ vẫn làm thế.

Cộng đồng chỉ trích BXH của ESPN - T1 được đánh giá quá cao, họ không xứng vị trí top 2 thế giới - Ảnh 3.

Cái xếp hạng của ESPN là một trò đùa thực sự luôn đấy.

LOL, LGD mà sang Bắc Mỹ đánh thì chỉ có đầu bảng.

Bắt đầu mùa giải tôi đã đặt họ dưới Cloud 9 bởi họ có 3 thành viên mới và LangX gây ra rất nhiều hoài nghi. Giờ đây họ chơi như team top 3 LPL vậy và là một đội "Hắc Mã" (đội tuyển không được đánh giá cao nhưng sẽ gây bất ngờ lớn - ND) thực sự nếu tới với CKTG. Với meta đi rừng gánh team thì Peanut sẽ cực kì bay đấy.

Cộng đồng chỉ trích BXH của ESPN - T1 được đánh giá quá cao, họ không xứng vị trí top 2 thế giới - Ảnh 4.
Cộng đồng chỉ trích BXH của ESPN - T1 được đánh giá quá cao, họ không xứng vị trí top 2 thế giới - Ảnh 5.

ESPN cũng đặt T1 và G2 ở top 5 trong tất cả BXH của họ nếu không thì độc giả sẽ không thèm đọc nữa. Điều hài hước là tất cả các đội có mặt trong BXH đó đều có khởi đầu tốt, nhưng T1 và G2, những team có thành tích khởi đầu tệ hơn, lại xếp trên. Vì thế tôi cho rằng họ xếp cao như vậy không phải nhờ thành tích mà là do sự nổi tiếng toàn cầu của họ.

ESPN thậm chí còn chẳng phân tích nổi NFL và NBA (giải bóng bầu dục và bóng rổ của Mỹ - ND) thì các ông trông mong gì vào việc họ làm tốt ở LMHT?

Chẳng ai nghĩ xếp hạng của ESPN là chính xác cả. Họ từng để Jankos là tuyển thủ số 1 của CKTG năm ngoái đó sao.

Cộng đồng chỉ trích BXH của ESPN - T1 được đánh giá quá cao, họ không xứng vị trí top 2 thế giới - Ảnh 6.

Thật khó tin là Jankos từng được ESPN xếp hạng 1 trong số các tuyển thủ dự CKTG 2019

Đương nhiên là mỗi người sẽ có cái lý của mình khi đánh giá đâu là đội tuyển mạnh nhất, tuy nhiên việc xếp T1 và G2 Esports ở những mức hạng quá cao như ESPN làm thì mang tính chất chiều độc giả là chính bởi đây đều là những đội tuyển cực kì nổi tiếng. Nếu dựa vào thành tích gần nhất như giải Trung - Hàn Đại Chiến để đánh giá, có lẽ T1 đã bật bãi khỏi top5 và Funplus Phoenix sẽ có một thứ hạng cao hơn rồi.

Cộng đồng chỉ trích BXH của ESPN - T1 được đánh giá quá cao, họ không xứng vị trí top 2 thế giới - Ảnh 7.

Faker và những đồng đội tại T1 liệu có xứng đáng với vị trí top 2 thế giới?

Dù sao thì như người ta vẫn thường nói "mọi sự so sánh đều là khập khiễng", chúng ta vẫn quá thiếu cơ sở để đưa ra một BXH chính xác nhất về sức mạnh của các đội tuyển. Có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng và chúng ta có cái nhìn chính xác hơn khi CKTG 2020 có kết quả chăng?