Có tới 100 người làm việc trong dự án Overwatch, nhiều hơn cả tổng nhân sự Valve: Bảo sao nó không thành công?

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/09/2016 10:55 PM

Mới đây, Thiết kế trưởng Overwatch của Blizzard, Jeff Kaplan đã bất ngờ tiết lộ rằng đội ngũ phát triển tựa game này có tới 100 người.

Mới đây, Thiết kế trưởng Overwatch của Blizzard, Jeff Kaplan đã bất ngờ tiết lộ rằng đội ngũ phát triển tựa game này có tới 100 người. Vào thời điểm ban đầu, đội ngũ phát triển này chỉ rơi vào khoảng từ 40-75 người, thế nhưng sau khi trò chơi chính thức được ra mắt, thì con số này đã tăng lên đến 100 vào thời điểm hiện tại.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi ngay sau khi ra mắt, Overwatch đã thật sự tạo thành một cơn sốt trên toàn thế giới với hàng triệu người chơi. Trò chơi thậm chí còn đánh bại của Liên Minh Huyền Thoại tại Hàn Quốc và trở thành tựa game được nhiều người chơi nhất.

Trên thực tế, 100 nhân viên có thể xem là một con số khá nhiều cho việc phát triển một tựa game. Nếu như bạn chưa biết thì công ty đang vận hành Steam, Valve cũng chỉ có chưa đến 100 nhân viên làm việc chính thức mà thôi.

Nghe thì có vẻ như đùa nhưng có thể dễ thấy, tổng số nhân viên Blizzard đang phát triển và vận hành Overwatch còn nhiều hơn cả số nhân viên chính thức của Valve. Đây cũng là điều dễ hiểu khi ở thời điểm hiện tại, Valve đa phần chỉ tập trung vào việc vận hành và phân phối game mà thôi.

DOTA 2 có thể xem là một trong số ít các tựa game được Valve phát triển và phát hành gần đây nhất, và nó cũng đã được chính thức ra mắt từ cách đây 3 năm rồi (tháng 7/2013).