Có thể bạn chưa biết: Marvel đã khéo léo để lộ một easter egg về Black Panther ngay từ Iron Man 2 (2010)

Nana  - Theo Helino | 03/03/2018 0:00 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Mặc dù phải đến Captain America: Civil War (2016) thì Black Panther mới chính thức được ra mắt MCU, nhưng ít ai biết rằng Marvel đã lên kế hoạch cho điều này từ tận 6 năm về trước. Trong bộ phim thứ hai về Iron Man, các nhà sản xuất từng khéo léo lồng ghép một chi tiết quan trọng chứng minh cho sự hiện diện của đất nước Wakanda trên thế giới. Và quan trọng hơn, S.H.I.E.L.D dường như rất quan tâm tới vùng đất này.

Tấm bản đồ 3D của S.H.I.E.L.D

Trong một đoạn phim gần cuối của tác phẩm, Nick Fury đã tìm gặp Tony Stark để nói về sáng kiến thành lập Biệt đội Siêu anh hùng Avengers. Suốt phân cảnh, người xem không chỉ được theo dõi hai nhân vật mà còn có dịp lướt qua một số hình ảnh trên tấm bản đồ 3D của S.H.I.E.L.D về các sự kiện nổi bật như Iron Man ở bờ Tây, cây búa của Thor rơi ở Nevada, trận chiến giữa Hulk và tướng Ross ở Virginia, cuộc tìm kiếm cơ thể Captain America ở Greenland.

Ngoài ra, còn có ba địa điểm khác cũng được đánh dấu. Đầu tiên là Na Uy, rất có khả năng liên quan tới nơi mà khối Tesseract được tìm thấy. Cái tiếp theo nằm giữa Đại Tây Dương phía trên sống núi Mid-Atlantic, có thể xem như sự thừa nhận không chính thức về vương quốc Atlantis. Và cuối cùng là đất nước Wakanda nằm phía Đông Châu Phi. S.H.I.E.L.D chắc chắn đã dành sự chú ý không nhỏ cho nơi đây từ rất lâu trước khi câu chuyện Civil War xảy ra.

Liên hệ với bộ truyện Black Panther Prelude ra sạp cùng thời điểm có nội dung kể về khoảng thời gian tập sự làm Black Panther của T’Challa, chúng ta sẽ hiểu thêm về lí do đằng sau việc S.H.I.E.L.D đặt Wakanda vào tầm ngắm. Tất cả bắt đầu khi nhà vua tương lai bị một nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trông thấy trong cuộc giao tranh ở biên giới với Cộng hòa Congo. Ngay sau đó, anh lại tiếp tục không kịp thoát khỏi con mắt cảnh sát Paraguay lúc tham gia giải cứu những công nhân đồng hương bị bắt cóc. Và thế là đủ để đánh động tổ chức của Nick Fury.

Marvel lên kế hoạch cho Black Panther từ 8 năm trước

Ngay từ Iron Man 2010, các nhà sản xuất Marvel Studios đã thực sự nghiêm túc với ý tưởng rằng Iron Man sẽ “chỉ là một phần của một vũ trụ lớn hơn”. Từ tấm khiên của Captain America, cây búa của Thor cho đến Wakanda, rất nhiều easter egg khác nhau luôn được cẩn thận lồng ghép hợp lí vào mọi bộ phim thuộc MCU.

Để rồi những năm về sau, các quả trứng phục sinh này từ từ nở ra, mang đến nét hấp dẫn rất riêng và thu hút cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Vibranium cũng được xây dựng nhằm phục vụ cho Black Panther

Iron Man 2 có thể chứa easter egg đầu tiên chỉ ra sự tồn tại của Wakanda, nhưng nó không phải là easter egg cuối cùng. Vibranium, kim loại quý hiếm nhất Trái Đất, thứ làm nên một vương quốc Wakanda hùng mạnh phát triển đã được giới thiệu chỉ một năm sau trong Captain America: The First Avenger. Như lời Howard Stark thì “nó mạnh hơn thép nhưng với chỉ một phần ba trọng lượng” và “hấp thu toàn bộ động năng”. Ở thời điểm Thế chiến II, đó là tất cả số vibranium mà Hoa Kỳ sở hữu.

Kim loại này tiếp tục đóng góp vai trò trên màn ảnh rộng trong Avengers: Age of Ultron (2015) khi nó bị tên người máy Ultron cướp khỏi Ulysses Klaue - gã tội phạm buôn lậu mà Wakanda luôn truy tìm gắt gao vì tội danh trộm cắp vibranium trái phép.

Black Panther cuối cùng cũng được ra mắt trong Captain America: Civil War (2016)

Captain America: Civil War không chỉ là màn trở về của huyền thoại Spider-Man mà còn là sân khấu giới thiệu Black Panther đến với khán giả toàn thế giới. Không phụ sự kì vọng, T’Challa nhanh chóng gây được ấn tượng mạnh mẽ bằng phong thái quân vương đĩnh đạc, kĩ năng võ thuật điêu luyện và đặc biệt là tốc độ di chuyển kinh hoàng.

Bên cạnh đó bộ phim cũng là bước đánh dấu sự chuyển mình của Wakanda, như lời vị vua quá cố T’Chaka phát biểu “đã đến lúc Wakanda bước ra khỏi bóng tối, và đấu tranh để cải thiện thế giới mà chúng tôi muốn tham gia."