Có thể bạn chưa biết - Lee Sin thời điểm mới ra mắt có skill siêu dị, nội tại phát hiện tàng hình

A Đồi  - Theo Helino | 18/11/2019 05:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Lee Sin là vị tướng cực kì lâu đời trong LMHT và ở thời điểm ra mắt vị tướng này có bộ kỹ năng khác biệt rất nhiều so với hiện giờ.

Lee Sin có lẽ là một trong những gương mặt đại diện cho LMHT với tạo hình mạnh mẽ, bộ kỹ năng vô ảo diệu và cơ động khiến cho Thầy Tu Mù là một trong số ít vị tướng bất chấp meta (có lẽ chỉ sau mỗi "đấng" Yasuo). Tuy nhiên ít người biết rằng bộ kỹ năng đầu tiên của Lee Sin lại cực kì dị và mang thiên hướng của một chủ lực tay ngắn hơn là một vị tướng bay nhảy như hiện tại.

Có thể bạn chưa biết - Lee Sin thời điểm mới ra mắt có skill siêu dị, nội tại phát hiện tàng hình - Ảnh 1.

Tạo hình đầu tiên của Lee Sin khá tương tự với trang phục Lee Sin Truyền Thống hiện tại

Nội tại - Sight Unseeing: Lee Sin có thể nhìn thấy đơn vị tàng hình quanh mình (bán kính 200-575 theo cấp độ)

Có thể bạn chưa biết - Lee Sin thời điểm mới ra mắt có skill siêu dị, nội tại phát hiện tàng hình - Ảnh 2.

Nội tại cho Lee Sin phát hiện tàng hình, rất có thể là tướng và cả mắt

Q - Flurry

Kích hoạt: Lee Sin tung ra hàng loạt những nhát chém bằng tay, tấn công ngẫu nhiên 4 lần gây sát thương vật lý.

Có thể bạn chưa biết - Lee Sin thời điểm mới ra mắt có skill siêu dị, nội tại phát hiện tàng hình - Ảnh 3.

Lee Sin thời kì đầu không có Sóng Âm trứ danh mà thay vào đó là kỹ năng chuyên dùng để dọn lính

W - Iron Fist

Kích hoạt: Đòn đánh tiếp theo của Lee Sin sẽ gây thêm sát thương vật lý và làm choáng kẻ địch trong 0.75s, hồi chiêu giảm theo cấp độ chiêu thức

Có thể bạn chưa biết - Lee Sin thời điểm mới ra mắt có skill siêu dị, nội tại phát hiện tàng hình - Ảnh 4.

Khó ai có thể tin rằng Lee Sin từng có khả năng làm choáng

E - Way of Agility

Nội tại: Lee Sin nhận thêm tốc độ di chuyển.

Chuyển đổi: Thay đổi qua lại giữa việc nhận thêm tỉ lệ chí mạng hoặc tỉ lệ né đòn.

Có thể bạn chưa biết - Lee Sin thời điểm mới ra mắt có skill siêu dị, nội tại phát hiện tàng hình - Ảnh 5.

E của Lee Sin cũ là một kỹ năng cực mạnh giành cho các vị tướng Đấu Sĩ

R - Unleash the Beast

Kích hoạt: Lee Sin tạo ra một phân thân của chính bản thân mình, được gọi là The Beast. The Beast sẽ nhận được chỉ số từ E - Way of Agility, kích hoạt W - Iron Fist và Q - Flurry khi bạn kích hoạt kỹ năng này. The Beast tồn tại trong 60 giây.

Có thể bạn chưa biết - Lee Sin thời điểm mới ra mắt có skill siêu dị, nội tại phát hiện tàng hình - Ảnh 6.

Chiêu cuối phân thân cực kì dị của Lee Sin cũ

Có thể nói cách thiết kế tướng ban đầu của Lee Sin mang đậm tư duy của những nhà phát triển DotA Allstars khi những nhà phát triển game đầu tiên của LMHT là Guinsoo hay PenDragon đều chuyển từ custom map kia sang. Bộ kỹ năng ban đầu của vị tướng này mang hơi hướng của một chủ lực tay ngắn, thứ cực kì thông dụng ở map DotA khi vừa có kỹ năng phân thân, vừa có khả năng tăng tỉ lệ chí mạng.

Có thể bạn chưa biết - Lee Sin thời điểm mới ra mắt có skill siêu dị, nội tại phát hiện tàng hình - Ảnh 7.

Guinsoo (người áo đỏ) và Pendragon (người ngoài cùng bên phải) đều chuyển từ việc phát triển DotA Allstars sang làm cho Riot Games

Tuy nhiên phiên bản này của Lee Sin đã tạo ra quá nhiều lỗi game, đặc biệt là ở chiêu cuối phân thân khi nền tảng game khi đó của LMHT không cho phép. Vì thế mà dự án Lee Sin này đã bị loại bỏ, thay vào đó Riot Games tạo ra phiên bản thân thuộc hơn với game thủ hiện tại. Có thể nói Lee Sin là vị tướng quan trọng bậc nhất trong lịch sử LMHT khi nó thúc đẩy người chơi nâng tầm kỹ năng của bản thân lên rất cao.

Có thể bạn chưa biết - Lee Sin thời điểm mới ra mắt có skill siêu dị, nội tại phát hiện tàng hình - Ảnh 8.

Lee Sin là vị tướng đã thúc đẩy việc nâng tầm kỹ năng cá nhân của toàn bộ game thủ LMHT