Có thể bạn chưa biết: Devil May Cry được xây dựng trên kịch bản bỏ dở của Resident Evil

Nga0Du  - Theo Helino | 05/03/2019 03:05 PM

Những dấu vết còn lại mà chúng ta vẫn thấy được là phong cách điều khiển góc camera gần như cố định của Resident Evil vẫn phảng phất đâu đó trong các phiên bản Devil May Cry 4 đổ về trước.

Một bí mật mà có lẽ không phải ai cũng biết về dòng game nổi tiếng Devil May Cry. Theo dự kiến ban đầu của Capcom, kịch bản của Devil May Cry 1 đáng nhẽ sẽ được dành cho Resident Evil 4.

Quay trở lại thời điểm cách đây gần 20 năm, khi mà Devil May Cry 1 trên PS2 còn chưa ra đời. Lúc bấy giờ, thương hiệu Resident Evil với những phiên bản đầu là cú hích cho thị trường game thế giới, đưa Capcom đến sự thành công cuối những năm 90. Mặc dù lúc bấy giờ đang trên đà thịnh nhưng Capcom vẫn muốn một phong cách mới được đưa vào sản phẩm thứ tư của mình nhằm đưa dòng game lớn mạnh hơn. Giám đốc dự án lúc bấy giờ là Hideki Kamiya với những cải tiến mới đã mong muốn mang cái chất mạnh mẽ và tốc độ vào tựa game, với một nhân vật chính sở hữu sức mạnh siêu nhiên mang tên Tony. Nhưng rốt cuộc, cái chất hành động mà Kamiya muốn mang tới cùng với Tony lại tỏ ra không hề hợp với dòng game kinh dị như Resident Evil.

Có thể bạn chưa biết: Devil May Cry được xây dựng trên kịch bản bỏ dở của Resident Evil - Ảnh 1.

Kết quả để lại là đội ngũ dưới bàn tay của Hideki Kamiya đã phải viết lại toàn bộ cốt truyện, bối cảnh, bỏ đi những chi tiết liên quan tới Resident Evil và tạo nên một dòng game khác biệt hoàn toàn. Và từ đây, thợ săn quỷ với mái tóc trắng Dante bắt đầu con đường ngang tàn của mình trên mảnh đất Devil May Cry. Những dấu vết còn lại mà chúng ta vẫn thấy được là phong cách điều khiển góc camera gần như cố định của Resident Evil vẫn phảng phất đâu đó trong các phiên bản Devil May Cry 4 đổ về trước.

Cho đến thời điểm hiện tại, sau gần 20 năm phát triển, Devil May Cry đã đi đến phiên bản thứ 5, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 8/3 tới đây. Liên kết trực tiếp với 4 phần game trước, Devil May Cry 5 sẽ đưa người chơi vào cuộc phiêu lưu của Dante, Nero và một nhân vật bí ẩn có tên V. Sau 10 năm chờ đợi kể từ phiên bản 4, quá nhiều kỳ vọng đang được đặt ra cho Devil May Cry 5 và Capcom đang cố gắng làm những điều tốt nhất để không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ.

Hiện, người chơi đã có thể đặt mua trước Devil May Cry 5 trên cả 3 nền tảng PC, PS4 và Xbox One để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.