Có thể bạn chưa biết: Dark Souls 3 từng có chế độ chơi “Battle Royale” trước cả PUBG

Hải Stark  - Theo Helino | 06/07/2018 11:20 AM

Không, bạn không nghe nhầm đâu, thực sự Dark Souls 3 đã từng có một mục chơi multiplayer có tên “Battle Royale”

Không, bạn không nghe nhầm đâu, thực sự Dark Souls 3 đã từng có một mục chơi multiplayer có tên “Battle Royale”, nhưng đáng tiếc là mục chơi này chỉ xuất hiện trong phiên bản thử nghiệm alpha của game chứ chưa bao giờ thực sự xuất hiện chính thức trong phiên bản cuối cùng. Dù vậy, dữ liệu về chế độ chơi này vẫn còn trong các file dữ liệu của game và mới đây đã được khám phá.

Phát hiện ra điều thú vị này là một youtuber có tên Lance McDonald, anh là một youtuber chuyên đào sâu vào các file dữ liệu của game để tìm kiếm điều gì đó hay ho mà các nhà phát triển đưa vào. Và trong video mới nhất về Dark Souls 3, anh đã khám phá ra ba vật phẩm bị cắt bỏ trong Dark Souls 3, và chúng dường như liên quan đến chế độ chơi “Battle Royale” này.

Theo McDonald, ba vật phẩm ấy có tên là Ceremony Sword of Darkness, Ceremony Sword of Flame và Ceremony Sword Battle Royale Eclipse. Cũng theo mô tả của ba vật phẩm này, Sword of Darkness sẽ có tác dụng tạo ra một hiện tượng nhật thực mới có tên “Moonlight Ceremony” còn Sword of Flame sẽ cho phép người chơi xâm nhập vào một thế giới đang có “Moonlight Ceremony”, vật phẩm cuối cùng không có miêu tả, nhưng theo McDonald, ba vật phẩm này là ba vật phẩm cần thiết để tạo nên một đấu trường PvP mà có vẻ như không hạn chế số lượng người chơi (vì chế độ PvP hiện có của Dark Souls 3 giới hạn cao nhất là 8 người trong một khu vực, mà có lẽ chế độ PvP arena sau này được phát triển từ chế độ “Battle Royale” này). Bạn có thể xem chi tiết về khám phá của McDonald thông qua video dưới đây của anh:

Dark Souls 3 Cut Content :: Moonlight Ceremony :: Battle Royale Invasion Concept

Cũng theo McDonald, chế độ chơi này có lẽ không giống lắm với thể loại battle royale mà chúng ta đã quá quen thuộc qua những game như H1Z1,PUBG hay Fortnite. Dù sao, ý tưởng về một game battle royale lấy bối cảnh trung cổ xem ra hoàn toàn mới lạ và thú vị, nhất là với một game đòi hỏi kỹ năng tương đối cao như Dark Souls. From Software tuyên bố series Dark Souls đã kết thúc ở phiên bản thứ 3, nhưng biết đâu sau này họ sẽ cho ra mắt một game mới tương tự nhưng sử dụng chế độ “Battle Royale” đã bị cắt bỏ trong Dark Souls 3 thì sao?