Có phải Avengers: Endgame vừa thay đổi toàn bộ dòng thời gian của "Nhện Nhọ Xa Nhà"?

CÀ CHUA  - Theo Helino | 28/04/2019 10:00 AM

Sau cái kết của "Endgame", dòng thời gian của "Spider-Man: Far From Home" đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

(Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim)

Có phải Avengers: Endgame vừa thay đổi toàn bộ dòng thời gian của Nhện Nhọ Xa Nhà? - Ảnh 1.

Ra mắt chỉ vài tuần trước thềm công chiếu Avengers: Endgame (Avengers: Hồi Kết), trailer của Spider-Man: Far From Home như một lời "spoiler" trước rằng các siêu anh hùng bị biến mất sau cú búng tay sẽ hồi sinh bằng một cách nào đó. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng trận đại chiến cuối cùng của các siêu anh hùng lại thay đổi dòng thời gian của "bé Nhện" nhiều như thế.

Endgame và mốc thời gian 5 năm

Có phải Avengers: Endgame vừa thay đổi toàn bộ dòng thời gian của Nhện Nhọ Xa Nhà? - Ảnh 2.

Sau "Endgame", mốc thời gian của MCU bị đẩy tới 5 năm.

Thực tế thì mốc thời gian chính của Endgame diễn ra tận 5 năm sau các sự kiện trong Infinity War. Khi Hulk ( Mark Ruffalo ) đảo ngược cú búng tay của Thanos ( Josh Brolin ), tất cả những ai bị "bay màu" đều được hồi sinh nhưng lại không bị già đi tí nào. Do đó mà những ai còn sống sẽ lớn hơn người "đã chết" tận 5 tuổi và gây ảnh hưởng rất lớn tới Spider-Man: Far From Home - bộ phim diễn ra ngay sau Endgame.

Có phải Avengers: Endgame vừa thay đổi toàn bộ dòng thời gian của Nhện Nhọ Xa Nhà? - Ảnh 3.

Jacob và Peter cùng nhau "bay màu" chăng?

Trong một cảnh ngắn cuối phim, chúng ta đều thấy rằng Ned (Jacob Batalon) vẫn không thay đổi, chứng tỏ anh chàng cũng "hóa bụi" trong 5 năm. Cũng trong đoạn trailer của Far From Home thì Michelle (Zendaya), Flash (Tony Revolori) và Betty (Angourie Rice) đều ở cùng độ tuổi trong cùng chuyến đi du lịch với Peter Parker (Tom Holland). Vậy tất cả họ đều cùng nhau "bay màu" sao?

Tuy nhiên, dù được "hồi sinh" đi nữa thì mốc thời gian trên trái đất cũng đã 5 năm trôi qua và trên giấy tờ thì họ vẫn sẽ phải "già" thêm 5 tuổi. Liệu Marvel sẽ giải quyết tình tiết này ra sao đây?

Spider-Man: Far From Home là tiền hay hậu truyện?

Có phải Avengers: Endgame vừa thay đổi toàn bộ dòng thời gian của Nhện Nhọ Xa Nhà? - Ảnh 4.

Vì sao Nick và Spider-Man chưa từng gặp nhau trước đó?

Nhiều giả thuyết cho rằng Far From Home diễn ra trước các sự kiện của Infinity War và Endgame. Điều này ít khả năng có thể xảy ra vì hầu hết các bộ phim MCU đã được sắp xếp theo thứ tự thời gian tịnh tiến, ngoại trừ những tác phẩm đã được xác nhận là tiền truyện Captain America: The First Avenger Captain Marvel. Ngoài ra, Marvel Studios cũng xác nhận rằng đây sẽ là phim kết thúc Phase 3, chứ không phải Endgame. Chọn một bộ phim tiền truyện để làm cái kết cho một giai đoạn thì thật khó hiểu.

Có phải Avengers: Endgame vừa thay đổi toàn bộ dòng thời gian của Nhện Nhọ Xa Nhà? - Ảnh 5.

Phải chăng "Far From Home" là tiền truyện của cả "Infinity War"?

Tuy nhiên, có một cảnh khiến các khán giả khá rối, đó là cuộc gặp gỡ của Nick Fury ( Samuel L. Jackson ) và Peter. Ông nói trong lúc xuất hiện giữa chuyến đi của Peter: "Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp cậu, Spider-Man." Những ai đã xem qua Endgame đều biết rằng cả hai đã cùng xuất hiện trong đám tang của Tony Stark ( Robert Downey Jr. ) và chắc chắc là giám đốc S.H.I.E.L.D phải biết danh tính của "bé Nhện" kia mà.

Câu trả lời có lẽ chỉ có khi Far From Home ra rạp mà thôi. Trước mắt thì khán giả hãy tận hưởng Endgame đi đã.