"Cờ nhân phẩm" của Liên Quân Mobile sẽ có 50 tướng, 9 hệ, 15 tộc với bàn 8 người chơi?

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 13/12/2019 11:59 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Nhiều nguồn tin nội bộ về chế độ Auto Chess của riêng Liên Quân Mobile đã được rò rỉ.

Vương Giả Vinh Diệu - King of Glory chính là phiên bản gốc của tựa game Liên Quân Mobile - Arena of Valor và nó đã sở hữu mode "Cờ nhân phẩm" của riêng mình. Cần nói thêm, Auto Chess đang là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà làm game ở thời điểm hiện tại, do đó, Timi không thể tiếp tục hờ hững với "Cờ nhân phẩm" cho dự án Liên Quân Mobile. Lúc này đây, người chơi Liên Quân Mobile cũng đang rất mong ngóng về dự án "AoV Auto Chess". Không để game thủ đợi chờ thêm, Garena khẳng định dự án đó có thật và nó có tên là "Cờ Liên Quân".

Cờ nhân phẩm của Liên Quân Mobile sẽ có 50 tướng, 9 hệ, 15 tộc với bàn 8 người chơi? - Ảnh 1.

Vương Giả Vinh Diệu - King of Glory đã sở hữu mode "Cờ nhân phẩm" của riêng mình.

Garena đã tạo hẳn Fanpage và thậm chí là cả kênh Youtube chính thức của "Cờ Liên Quân" để độc giả quan tâm có thể theo dõi, bàn luận. Phiên bản 1.33 của Liên Quân Mobile đang trong giai đoạn thử nghiệm sẽ sớm thêm mode mới này vào. Khoảng thời gian dự kiến lúc đầu là 12/12 nhưng sau đó đã bị dời lại. 

Cờ nhân phẩm của Liên Quân Mobile sẽ có 50 tướng, 9 hệ, 15 tộc với bàn 8 người chơi? - Ảnh 2.

Dự kiến ban đầu "Cờ Liên Quân" sẽ ra mắt vào ngày 12.12...

Cờ nhân phẩm của Liên Quân Mobile sẽ có 50 tướng, 9 hệ, 15 tộc với bàn 8 người chơi? - Ảnh 3.

...tuy nhiên sau đó không lâu đã dời lịch ra mắt trên máy chủ thử nghiệm.

Khoảng thời gian thử nghiệm được dự kiến sẽ là tầm 3 tháng cho "Cờ Liên Quân" trước khi được Garena chính thức thương mại hóa vào khoảng tháng 3/2020. Do đó, game thủ sẽ phải đợi thêm khoảng thời gian tương đối dài.

Cờ nhân phẩm của Liên Quân Mobile sẽ có 50 tướng, 9 hệ, 15 tộc với bàn 8 người chơi? - Ảnh 4.

Cận cảnh bàn cờ của "Cờ Liên Quân".

Nhưng nói chung, việc Liên Quân Mobile sở hữu "Cờ Liên Quân" là thông tin cũng làm nhiều người hài lòng. Qua đó có thể khẳng định, dự án game MOBA này của Timi vẫn được chăm chút hết mức chứ không có dấu hiệu buông bỏ.

Theo một vài nguồn tin nội bộ, "Cờ Liên Quân" dĩ nhiên sẽ mang những vị tướng Liên Quân Mobile vào đó. Game thủ sẽ sử dụng các vị tướng này để xây dựng đội hình và so tài cùng 7 người chơi khác trên 1 bàn cờ. Trước mắt, mode sẽ chỉ có 50 tướng và chia làm 9 hệ, 15 tộc. Đấu theo thể thức tay đôi, thắng thì được cộng vàng và giữ máu, thua thì mất máu. Người còn trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Có 2 loại vòng đấu là PvP (đấu với người chơi khách) và PvE (đấu với quái trên bàn cờ).

Cờ nhân phẩm của Liên Quân Mobile sẽ có 50 tướng, 9 hệ, 15 tộc với bàn 8 người chơi? - Ảnh 5.

Hỉnh ảnh rò rỉ được cộng đồng mạng cho là 50 vị tướng của "Cờ Liên Quân".

Cờ nhân phẩm của Liên Quân Mobile sẽ có 50 tướng, 9 hệ, 15 tộc với bàn 8 người chơi? - Ảnh 6.

Lần lượt Arduin, Max, Rourke trên bàn "Cờ Liên Quân".

Cho những ai chưa hay thì phiên bản 1.33 được đưa vào thử nghiệm vào cuối tháng 11 vừa qua (bản chính thức là 1.32), sự thật về dự án Cờ nhân phẩm của Liên Quân Mobile đã được khẳng định. Thông tin về mode Cờ nhân phẩm được hiển thị khá hạn chế ở trong mục "Thông tin Kiện tướng", bên dưới mục Thông tin người chơi và nằm trên mục "Danh thiếp". Game thủ dễ dàng nhận ra giao diện thông số trận đấu dành riêng cho chế độ chơi mới.

Cờ nhân phẩm của Liên Quân Mobile sẽ có 50 tướng, 9 hệ, 15 tộc với bàn 8 người chơi? - Ảnh 7.

Thông tin về mode Cờ nhân phẩm được hiển thị khá hạn chế.

Ngay lúc này, có thể khẳng định là Liên Quân Mobile sẽ sở hữu "bàn cờ" của riêng mình, không kém cạnh Magic Chess của Mobile Legends: Bang Bang, hay Onmyoji Chess của Onmyoji Arena. Nhưng vì mới chỉ đang trong giai đoạn phát triển sản phẩm nên game thủ Liên Quân Mobile sẽ phải tham gia thử nghiệm trong nhiều tháng.