Sạc điện thoại qua đêm có hại gì không?

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/03/2021 06:50 PM

"Có nên sạc điện thoại qua đêm hay không?" vẫn luôn là câu hỏi được người dùng quan tâm và gây tranh cãi.

Sạc điện thoại qua đêm có hại gì không? Đây là câu hỏi mà nhiều người luôn thắc mắc mỗi khi nghĩ đến chiếc điện thoại của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời chính xác nhất cho vấn đề này.

Sạc điện thoại qua đêm có hại gì không? - Ảnh 1.

Quá trình lão hóa của pin

Một điều mà ai ai cũng biết đó là tất cả pin lithium-ion dùng cho các loại điện thoại đều có tuổi thọ giới hạn và dung lượng pin sẽ giảm sau quá trình sử dụng. Mặc dù vậy, việc cắm sạc điện thoại qua đêm có thể sẽ đẩy nhanh quá trình này, theo quan điểm của Antonio Villas-Boas, phóng viên công nghệ trang Bussiness Insider.

Ngoại trừ một số điện thoại cao cấp có khả năng tối ưu hóa quá trình sạc (sẽ tự ngắt điện vào máy khi điện thoại đạt 100% pin), các dòng điện thoại phổ thông thường rất nhạy cảm với việc chai pin. Nếu bạn vẫn giữ quá trình cắm sạc điện thoại qua đêm thì hãy thực sự cân nhắc đến tuổi thọ pin của mình.

Mức pin bao nhiêu là lý tưởng?

Nhiều chuyên gia đã đồng tình rằng mức tin lý tưởng để duy trì điện thoại trong thời gian dài không sử dụng là ở khoảng 30% đến 50%. Đây là mức giới hạn khiến tốc độ lão hóa của pin chậm nhất.

Tuy nhiên, với cường độ sử dụng nhiều như hiện nay, việc duy trì mức pin điện thoại ở 30-50% là điều không hề dễ dàng. Nhất là việc con người ngày càng di chuyển nhiều hơn dẫn đến việc không thể lúc nào cũng tìm chỗ sạc điện thoại.

Đứng giữa việc đánh đổi tổi thọ pin và hiệu năng sử dụng, đây là bài toán buộc nhiều người phải đưa ra lựa chọn. Tuy nhiên, tựu chung lại vấn đề vẫn là không nên sạc điện thoại qua đêm. Việc để điện thoại liên tục ở trạng thái 100% pin không phải là lựa chọn đúng đắn.