Có "bệ phóng" vững chắc mà vẫn thất bại thảm hại, đây là 5 anime gây nhiều tiếc nuối trong năm 2021

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/01/2022 09:47 PM

Không phải mọi bộ anime trong 2021 đều thành công, có những cái tên bị chê bai thậm tệ.

Là một fan cuồng anime chắc hẳn bạn sẽ hiểu cảm giác mong chờ bộ phim mà mình yêu thích khó khăn như thế nào. Chờ đợi trong mòn mỏi những thông báo khác nhau về giai đoạn sản xuất của anime. Tiếp theo đó là hàng tháng trời chờ đợi những hình ảnh đầu tiên. Sau đó lại tiếp tục mòn mỏi ngóng đến thời gian công chiếu. Ấy vậy mà khi xem xong lại không thấy thỏa mãn với những gì mình kỳ vọng, đây chắc chắn không phải là điều hiếm gặp trong anime.

Có rất nhiều anime đượ phát sóng trong năm 2021, nhưng không phải tất cả chúng đều khiến người hâm mộ hài lòng, thậm chí có bộ còn bị chê bai kịch liệt. Dưới đây là 5 cái tên được nhận xét là đáng thất vọng nhất trong năm vừa qua.

Fena: Pirate Princess

Có bệ phóng vững chắc mà vẫn thất bại thảm hại, đây là 5 anime gây nhiều tiếc nuối trong năm 2021 - Ảnh 1.

Fena: Pirate Princess kể về câu chuyện của một cô gái trẻ mồ côi, Fena Houtman. Fena đã được nuôi dưỡng trên một hòn đảo, nơi không có hy vọng trở thành bất cứ thứ gì hơn là "chattel", được chọn lọc và loại bỏ bởi Đế quốc Anh. Nhưng Fena không đơn thuần là một đứa trẻ mồ côi. Khi quá khứ bí ẩn của cô dần hé lộ, Fena sẽ phá vỡ xiềng xích của những kẻ áp bức. Mục tiêu tạo ra một bản sắc mới, không bị trói buộc, tìm kiếm một nơi mà cô thực sự thuộc về và tìm ra những bí ẩn thực sự đằng sau từ khóa Eden Eden.

Là một anime gốc vì vậy lúc đầu không ai biết nhiều về nó. Tuy nhiên được quảng cáo và giới thiệu hoành tráng, cùng với nghệ thuật và đồ họa tuyệt đẹp thì Fena: Pirate Princess đã gây được nhiều thiện cảm khi mới được giới thiệu. Tuy nhiên thật không may nội dung mờ nhạt đã phá vỡ tất cả, việc nghiêng hẳn về một yếu tố giả tưởng không rõ ràng trong suốt bộ truyện khiến nhiều fan phải ngán ngẩm.

Yashahime: Princess Half Demon

Có bệ phóng vững chắc mà vẫn thất bại thảm hại, đây là 5 anime gây nhiều tiếc nuối trong năm 2021 - Ảnh 2.

Yashahime là phần tiếp theo của anime Inuyasha đình đám chính vì vậy nó đã nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của các fan hâm mộ. Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu mới của dàn diễn viên chính, đặc biệt là con gái của Sesshomaru và Inuyasha. Khi mới được giới thiệu, mọi người đã hy vọng loạt phim này sẽ có sự trở lại của các nhân vật yêu thích từ loạt phim gốc cùng những tình tiết hấp dẫn mới.

Thế nhưng ngay cả điều cơ bản là gợi nhớ về những nhân vật cũ bộ anime này cũng không làm được. Nó đã thay đổi toàn bộ, giới thiệu các nhân vật mới và tránh kể về những câu chuyện trước đây. Điều này khiến các khán giả cảm thấy xa lạ và hụt hẫng.

The Promised Neverland Ss2

Có bệ phóng vững chắc mà vẫn thất bại thảm hại, đây là 5 anime gây nhiều tiếc nuối trong năm 2021 - Ảnh 3.

The Promised Neverland là bộ anime chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng cùng tên. Phần anime đầu tiên truyền hình sản xuất bởi CloverWorks đã công chiếu từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019 và nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả, đặc biệt là các fan của manga này. Tiếp đà thành công thì The Promised Neverland season 2 đã được lên kế hoạch ra mắt ngay sau khi kết thúc phần 1. Và rồi sau biết bao sự chờ đợi thì Promised Neverland season 2 bị lùi lịch chiếu nhiều lần do đại dịch khiến fan "đứng ngồi không yên".

Tuy nhiên trái với sự mong đợi và hào hứng thì The Promised Neverland season 2 bị "ném đá" tơi tả do phần hình ảnh và đặc biệt là đã cắt đi quá nhiều chi tiết trong manga gốc. Nhiều người còn cho rằng phần 2 này chẳng khác nào một video tóm tắt cốt truyện chứ không mang lại cho fan bất cứ một cái gì.

Takt op. Destiny

Có bệ phóng vững chắc mà vẫn thất bại thảm hại, đây là 5 anime gây nhiều tiếc nuối trong năm 2021 - Ảnh 4.

Takt op. Destiny được MAPPA và MadHouse làm ra để quảng cáo cho tựa game mobile cùng tên. Rõ ràng nó có được sự chú ý không hề nhỏ từ cộng đồng fan hâm mộ của MAPPA kể từ sự kiện kỉ niệm 10 năm của studio này.

Tuy nhiên ngay từ những tập đầu tiên, bộ anime đã xuất hiện các dấu hiệu khiến fan không hài lòng. Phim có dàn nhân vật cực ít, nội dung cực đơn giản, bối cảnh cực sơ sài như cách nó triển khai nội dung và khai thác nhân vật. Người xem dễ dàng cảm thấy Takt op. Destiny không hề có trọng tâm, nó chỉ như một loạt cutscene được cắt ghép một cách cẩu thả. Từ dàn nhân vật chính đến phản diện đều không nổi bật và thiếu thuyết phục trong động cơ hành động lẫn sức ảnh hưởng. Nhiều người nhận xét bộ anime này là một điểm trùng xuống của MAPPA sau hàng loạt sản phẩm chất lượng.

Platinum End

Có bệ phóng vững chắc mà vẫn thất bại thảm hại, đây là 5 anime gây nhiều tiếc nuối trong năm 2021 - Ảnh 5.

Platinum End được dựa trên manga của Takeshi Obata và Tsugumi Ohba - họa sĩ kiêm nhà văn đứng sau Death Note. Chính vì lẽ đó, rất nhiều người hâm mộ đã đặt kỳ vọng rất cao. Nhưng cho đến nay, Platinum End đã và đang gây thất vọng cực lớn. Loạt phim kể về một chàng trai trẻ cố gắng tự lấy mạng sống của mình, nhưng cuối cùng lại được một thiên thần giải cứu và bị đưa vào một trò chơi sinh tồn nơi người chiến thắng trở thành Chúa.

Được đánh giá là có bệ phóng lớn, đồ họa đẹp, diễn viên lồng tiếng nổi tiếng, thế nhưng bộ phim vẫn không thể nâng tầm lên ngang hàng với các tác phẩm trước đây của các tác giả. Platinum End có một số vấn đề khiến nó không thể trở thành một bộ truyện chất lượng khi phá tan nguyên tác. Những trận chiến, dàn nhân vật, cốt truyện bị làm mờ nhạt không có điểm nhấn. Có thể thấy tất cả cái hay của anime này đã bị studio sản xuất phá hỏng.

Trên đây là top 5 anime gây thất vọng lớn nhất cho khán giả trong năm 2021, thật bất ngờ khi nhiều cái tên nổi tiếng xuất hiện trong danh sách này đúng không nào? Còn các bạn thấy tiếc nuối bộ phim nào nhất, hãy cho chúng tôi biết thêm ý kiến để chúng ta cùng thảo luận!

Cre: Cbr.com