Clip dạy làm pháo tràn lan trên Youtube, học sinh mua đồ về tự chế rồi bán kiếm tiền tiêu Tết

Real Madrid  - Theo Helino | 17/01/2020 11:37 AM

Cả Youtube và cộng đồng mạng đều cần hành động để tẩy chay những sản phẩm độc hại này.

Ngày 15/1/2020, Công an xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk, họ vừa triệu tập 2 học sinh lớp 7 vì tội sản xuất, tàng trữ và buôn bán pháo nổ.

Clip dạy làm pháo tràn lan trên Youtube, học sinh mua đồ về tự chế rồi bán kiếm tiền tiêu Tết - Ảnh 1.

Theo kết quả điều tra, sự việc bắt đầu từ em U.H.P (14 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Lê Hồng Phong, xã Pơng Drang). Qua nhiều kênh Youtube, P đã học được cách làm pháo sau đó có vay tiền bạn bè để mua nguyên liệu chế tạo. Kết quả, P làm được 23 quá phảo. P tự đốt 1 quả đê thử nghiệm rồi đem số còn lại bán cho một người ở thị xã Buôn Hồ với giá 7.000đ/quả.

Sau khi thực hiện giao dịch, P đem số nguyên liệu còn dư đưa cho em P.N.H (bạn học cùng lớp) để dạy cách làm pháo. Trong quá trình chế tạo, em P.N.H đã bị bỏng do chất nổ phát cháy. Rất may là sau đó gia đình đã đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Hiện sức khỏe của em đang bình phục.

Từ vụ việc trên, có thể thấy nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ các clip dạy làm pháo trên mạng. Để kiểm chứng vấn đề này, chúng tôi có thử tìm kiếm từ khóa "hướng dẫn làm pháo" trên Youtube. Và rất bất ngờ, số lượng clip và lượt xem thực sự khiến nhiều người giật mình.

Clip dạy làm pháo tràn lan trên Youtube, học sinh mua đồ về tự chế rồi bán kiếm tiền tiêu Tết - Ảnh 2.

Không khó để tìm kiếm những clip dạy làm pháo trên mạng

Từ công thức làm thuốc nổ pháo, cho đến hướng dẫn làm thuốc nô đen, hướng dẫn làm pháo bông, chế tạo lựu đạn ném, cách làm pháo tép, thậm chí cả bom xăng và bom hóa học… tất tần tật đêu được hướng dẫn tỉ mỉ. Lượng người xem các clip này cực kỳ lớn, clip ít thì một vài nghìn, nhiều thì lên đến cả trăm nghìn, nửa triệu…

Clip dạy làm pháo tràn lan trên Youtube, học sinh mua đồ về tự chế rồi bán kiếm tiền tiêu Tết - Ảnh 3.

Cả Youtube và cộng đồng mạng đều cần hành động để tẩy chay những sản phẩm độc hại này.

Xét về mọi mặt, những nội dung như trên đều hết sức nguy hiểm, không kể lượng tiếp cận là trẻ con hay người lớn. Thiết nghĩ, đã đến lúc Youtube cần thực sự lưu tâm đến những sản phẩm độc hại này. Với cộng đồng mạng, chúng ta cũng cần chung tay để tẩy chay và tố cáo những clip như vậy. Vì một môi trường mạng trong sạch, văn minh và tiến tiến, chúng ta không thể làm ngơ.