CLB bóng đá nổi tiếng Schalke 04 bất ngờ mua lại team Liên Minh Huyền Thoại Elements

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/05/2016 01:32 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Câu lạc bộ bóng đá FC Schalke 04 là một câu lạc bộ có truyền thống lâu đời của nước Đức. Tuy nhiên họ còn mong muốn vươn tới nhiều lĩnh vực khác đặc biệt là thể thao điện tử, cụ thể là Liên Minh Huyền Thoại.

Mới đây, câu lạc bộ này đã lên tiếng hy vọng có thể tổ chức các giải đấu thể thao điện tử nói chung và Liên Minh Huyền Thoại nói riêng tại sân vận động Veltins của mình.

Schalke 04 được thành lập vào ngày 4/5/1904, địa bản doanh của đội nằm tại Bắc Rhine - Westphalia vùng Gelsenkirchen Schalke, do trước đây nơi này là vùng khai thác than lớn của Đức nên đội bóng này còn có tên gọi trìu mến là “những người thợ mỏ”. Sân vận động của đội tên là Veltins-Arena có sức chứa 55 nghìn khán giả, hiện tại đang được phục vụ đội bóng tại giải Vô địch quốc gia Đức.

Theo tin từ báo Playnation (Đức), ngày 8/5 vừa qua, FC Schalke 04 đã mua lại Team Elements hiện đang thi đấu tại giải LCS đồng thời đã có những phát biểu đầy hứa hẹn. FC Schalke 04 hy vọng sẽ tổ chức các giải đấu thể thao điện tử tại sân vận động Veltins. Tuy nhiên, cũng theo Playnation, FC Schalke 04 chưa xác nhận rằng họ chính thức thức mua lại Elements nhưng người trong giới thể thao điện tử đều cho rằng việc thông báo chính thức chỉ là vấn đề thời gian.

FC Schalke 04 cho biết từ lâu họ đã quan tâm đến lĩnh vực thể thao điện tử, sau một giai đoạn khảo sát kỹ lượng, họ thấy rằng tổ chức các môn thể thao điện tử tại sân vận động Veltins là một việc rất đáng xem xét. Đây cũng không phải là lần đầu tiên sân vận động bóng đá được chọn là nơi tổ chức các giải đấu thể thao điện tử, giải Wilcard và IEM năm nay cũng được tổ chức tại một sân vận động tiêu chuẩn thế giới tại Ba Lan.

Người hâm mộ hy vọng rằng, LCS và Schalke 04 sẽ đạt được một thỏa thuận về việc này, điều đó có nghĩa thể thao điện tử đã tiến thêm một bước vào việc chinh phục khán giải của các môn thể thao truyền thống, đồng thời một điểm thuận lợi đó là hiện nay rất nhiều đội tuyển tham gia LCS đều có trụ sở tại Đức.