Clash Royale: Dành hơn 3600 Cúp với Deck Lava Miner Lightning

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2016 05:50 PM

Bài viết Clash Royale lần này sẽ đề cập đến bộ Deck có trọng tâm là cặp thẻ lớp Legendary là Miner – Lava Hound và thẻ phép Lightning.

Với mong muốn đóng góp những thông tin, kiến thức chơi game Clash Royale nhằm phát triển mạnh cộng đồng này tại Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn những bài viết chia sẻ các bộ bài (Deck) được các người chơi có số điểm Trophies cao ưa sử dụng tại các mốc Arena khác nhau. Ngoài ra, mỗi bài viết còn phân tích rõ các cách phối hợp thẻ bài phục vụ cho tấn công và phòng thủ, các cách thả quân hợp lý.

Bộ Deck này không có thẻ công trình, 2 thẻ phép và 6 thẻ quân. Đáng chú ý trong số 6 thẻ quân này là 2 thẻ lớp Legendary là Lava Hound và Miner. Nhìn chung, bộ Deck này thuộc diện khá phổ thông, các thẻ lớp Legendary có cấp độ thấp, những thẻ thường cấp độ cao như Arrows và Minions. Điều này cho thấy là người chơi free nếu cày chăm thì hoàn toàn có thể tạo lập được một bộ Deck như trên. Bộ Deck quy tụ khá nhiều các quân bay như Minions, Baby Dragon, Lava Hound và Mega Minion. (Xem video hướng dẫn chi tiết sử dụng TẠI ĐÂY)

Cuối cùng, có thể rút ra những kinh nghiệm sau:

- Lava Hound là thẻ quân bay lớp Legendary có lượng máu rất trâu với chi phí huy động rất lớn lên tới 7E, bởi vậy phải thả nó ngay sau tháp để tận dung khả năng di chuyển chậm nhắm hồi Elixir. Khi biết người chơi thả Lava Hound tốn 7E ngay từ đầu thì đối phương sẽ dồn lực tấn công ở hướng còn lại, vì vậy chỉ với 3E còn lại và đợi quân đối phương tràn sang thì người chơi phải phòng thủ với một lực lượng có chi phí ít nhất 5E. Cụ thể trong trường hợp bộ Deck này thì sử dụng Tombstone và Mega Minions. 2 thẻ này sẽ phục vụ cho việc phối hợp với tháp phụ tiêu diệt những tanker đơn độc và số lượng ít như Prince, Mini Pekka, Hog Raider hay thậm chí là Giant.

- Ngoài việc sử dụng 2 thẻ trên cho việc ngăn chặn đám tanker đơn độc số lượng ít thì người chơi có thể sử dụng 1 trong 2 thẻ phép đó là Lightning và Arrows để diệt toàn bộ đám quân máu giấy của đối phương trong 1 hit.

- Với việc thả Lava Hound một hướng thì số lượng Elixir quá ít và thời gian phục hồi là khó có thể ngăn chặn được những đợt tấn công với Giant đi đầu và lực lượng quân đánh tầm xa hỗ trợ như Musketeer, Princess, Witch, Wizard Ice,… Lava Hound của người chơi chưa kịp tới cầu thì quân địch đã có thể áp sát tháp từ hướng còn lại và đánh sập nhanh chóng. Có thể nói chơi Lava Hound mà không có Elixir Collector là một canh bạc mạo hiểm.

- Lava Hound di chuyển chậm, để tiến được tới gần tháp phụ đối phương sẽ mất rất nhiều thời gian. Đối phương có thể thả đám quân bay số lượng đông như Minions, Minion Horde ra đánh chặn từ xa không cho Lava Hound lại gần. Vì vậy sử dụng thẻ phép Lightning hoặc Arrows để chống.

- Ngoài dung thẻ phép để bảo vệ Lava Hound chống đám máu giấy thì các bạn có thể sử dụng Baby Dragon hoặc Mega Minion để chống đám quân bộ phòng không như Musketeer hoặc Witch, Ice Wizard,…

- Khi Lava Hound của người chơi đã tiến được gần tháp và bắt đầu hút damage thì khi đó người chơi sẽ thả Miner sang và nó sẽ đóng vai trò damage chủ lực.

- Chốt lại, với bộ Deck sử dụng Lava Hound như một tiên phong hút damage thì việc cố gắng bảo vệ Lava Hound tới thật gần tháp là điều mấu chốt đem về chiến thắng. Người chơi phải sử dụng linh hoạt 2 thẻ phép chống quân máu giấy, bộ ba Baby Dragon – Mega Minion – Minions chống quân bộ phòng không. Combo tấn công với bộ Deck này đơn giản chỉ là Lava Hound + Baby Dragon/ Mega Minion và Lava Hound + Miner mà thôi. Người chơi nên kiên trì thực hiện ít nhất 2 đợt tấn công với combo trên nhằm phá ít nhất 1 tháp đối phương.

- Khắc tinh của bộ Deck này là chiến thuật phòng thủ chặt với lực lượng quân phòng không đa dạng như Musketeer, Witch, Wizard, Spear Goblins, Ice Spirits bên cạnh các công trình phòng thủ khác. Nếu Lava Hound bị tiêu diệt từ xa thì chiến thuật của bộ Deck trên cũng sẽ phá sản hoàn toàn.