CKTG 2021 - Sự áp đảo tuyệt đối của người Hàn tại giải đấu cao nhất làng LMHT

Bindajj GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/10/2021 02:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tại kỳ CKTG năm nay, LCK nói chung và các tuyển thủ gốc Hàn nói riêng đã và đang dần khẳng định sức mạnh áp đảo của mình với thế giới.

Lượt trận Tứ kết cuối cùng cũng đã khép lại sau bốn ngày khởi tranh vô cùng sôi nổi. Không có quá nhiều bất ngờ xảy ra với bốn đại diện được dự đoán đi tiếp từ trước bao gồm: T1, DWG KIA, EDward Gaming và Gen.G Esports. Có thể nói, đây được xem là năm đại thành công của xứ Hàn khi họ góp mặt 3/4 đại diện của mình tại vòng Bán kết năm nay. Mặc dù là đại diện duy nhất của LPL còn trụ lại nhưng phong độ và sức mạnh hiện tại của EDG là điều không thể xem thường. Dẫu vậy, sự áp đảo từ các số liệu thống kê tại kỳ CKTG năm nay, tính tới thời điểm hiện tại lại phần nào đang nghiêng nhiều về phía người Hàn. Vậy từ đầu mà các tuyển thủ xứ sở kim chi lại áp đảo hơn những khu vực khác trên thế giới? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua nhé!

CKTG 2021 - Sự áp đảo tuyệt đối của người Hàn tại giải đấu cao nhất làng LMHT - Ảnh 1.

Trận Tứ kết cuối cùng được diễn ra giữa Gen.G và Cloud9 đã kết thúc với chiến thắng chóng vánh 3-0 dành cho đại diện Hàn Quốc. Gen.G bước tiếp đồng nghĩa với việc đây lần đầu tiên LCK có cùng lúc 3 đội tuyển cùng đặt chân vào vòng Bán Kết tại một kỳ CKTG. Đặc biệt hơn cả trong 20 tuyển thủ tham gia dự trận Bán kết lần này có tổng cộng 17 tuyển thủ người Hàn Quốc (khi mà Scout và Viper của EDG là người Hàn Quốc). Đây thật sự là một thống kê khá thú vị và có phần nào đó hãnh diện cho người hâm mộ Hàn Quốc.

CKTG 2021 - Sự áp đảo tuyệt đối của người Hàn tại giải đấu cao nhất làng LMHT - Ảnh 2.

Đồng thời, không thể phủ nhận một điều là các đội tuyển khu vực LCK tham dự CKTG năm nay đều rất mạnh. Mới đây, một thống kê trên Twitter chỉ ra 10 tuyển thủ có KDA cao nhất. Trong đó tuyển thủ Hàn Quốc thống trị bảng thống kê khi chiến 9 vị trí, đội tuyển T1 xuất hiện cả 5 người và Light là người Trung Quốc duy nhất góp mặt.

CKTG 2021 - Sự áp đảo tuyệt đối của người Hàn tại giải đấu cao nhất làng LMHT - Ảnh 3.

Chưa dừng lại ở đó, các tuyển thủ người Hàn Quốc còn chia nhau nằm rải rác tại các bảng xếp hạng cá nhân. Nổi bật hơn cả chính là Khan (đường trên của DWG KIA) đang thật sự trở thành “ông trùm thống kê” với những số liệu cực kỳ khủng khiếp.

CKTG 2021 - Sự áp đảo tuyệt đối của người Hàn tại giải đấu cao nhất làng LMHT - Ảnh 4.

Khan sở hữu rất nhiều thông số ấn tượng

Tính tới cho tới khi kết thúc vòng Tứ kết, Khan chính là người sở hữu nhiều pha solo nhất, nhiều Pentakill nhất, tham gia nhiều pha chiến công đầu nhất, lượng vàng chênh lệch sau 15 phút cao nhất và sát thương theo phút nhiều nhất (DPM). Với một trụ cột như Khan, việc sở hữu những chỉ số ấn tượng như vậy chắc chắn sẽ khiến các đối thủ, mà sắp tới là T1, vô cùng quan ngại.

CKTG 2021 - Sự áp đảo tuyệt đối của người Hàn tại giải đấu cao nhất làng LMHT - Ảnh 5.

Scout (trái) và Viper (phải) là hai trong số những tuyển thủ EDG có phong độ rất cao.

Không quá khi nói xứ sở kim chi đã và đang độc chiếm làng LMHT thế giới. Người Hàn có quyền tự hào với những nhân tố được chính họ đào tạo ra và đang bay cao tại CKTG. Không chỉ trong màu áo các đội LCK, ngay cả khi xuất ngoại, thì những tuyển thủ mang quốc tịch Hàn cũng trở thành trụ cột không thể thay thế, khiến cả thế giới trầm trồ vì tài năng của họ trong các trận đấu LMHT đỉnh cao.