Chuyện thật như đùa: Hệ thống giải CS:GO thuê người viết kịch bản của WWE để biến pro player thành "siêu sao"

500Bros  - Theo Nhịp Sống Việt | 11/03/2020 06:00 PM

Thông tin đầy bất ngờ này đã được tiết lộ trong một buổi livestream mới đây của Flashpoint, hệ thống giải sẽ chính thức bắt đầu vào thứ 6 ngày 13/3 tới

Flashpoint là một hệ thống giải đấu non trẻ được các tổ chức thành lập nhằm đối trọng với những hệ thống giải đấu do các đơn vị thứ ba tổ chức như ESL Pro League hay BLAST Premier. Tuy không có sự góp mặt của quá nhiều top team nhưng với một thể thức thú vị cùng dàn talent chất lượng, Flashpoint vẫn nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng, đặc biệt là người hâm mộ các tổ chức Bắc Mỹ như Cloud9, Gen.G Esports hay Orgless,...

Format chính thức của Flashpoint.


Từ những ngày đầu Flashpoint đã luôn khẳng định mục tiêu của mình là khiến CS:GO trở nên giải trí và tiếp cận được với số đông khán giả, và trong một buổi stream mới đây thì MonteCristo, một nhân vật chủ chốt của hệ thống giải này đã tiết lộ một số thông tin khá bất ngờ và cũng rất thú vị về vấn đề này. Buổi stream này có sự góp mặt của MonteCristo, Thoorin và hastr0, chủ sở hữu của Team Envy - một trong những thành viên sáng lập của Flashpoint.

Cụ thể, họ đã thuê một cựu nhân viên viết kịch bản của WWE - công ty đô vật biểu diễn hàng đầu thế giới - với mục tiêu giúp đỡ các player phát triển tính cách và biến họ thành các "siêu sao".

"Sẽ có những buổi tập luyện với player, và chúng tôi đã thuê một cựu nhân viên viết kịch bản của WWE với nhiệm vụ nói chuyện với các player và công việc của anh ấy sẽ là phát triển "nhân vật" của họ cũng giống như những gì họ làm với các đô vật chuyên nghiệp của WWE vậy." MonteCristo chia sẻ trong buổi stream.

Tiết lộ này đã khiến hastr0 phải bật cười và nói đùa: "Tôi có thể hình dung cảnh anh ta nói với s0m - Đây là lúc cậu sẽ cầm lấy một cái ghế, và đập thẳng vào Nifty (đồng đội của s0m tại Team Envy)"

Thorin và MonteCristo sau đó giải thích: "Ban đầu tôi cũng khá lo ngại với quyết định này khi các player CS:GO chuyên nghiệp khác hẳn với các đô vật WWE. Ví dụ, bạn không thể biến một người trầm tính như Daps trở thành một gã huênh hoang kiêu ngạo được, nó hoàn toàn trái ngược với tính cách anh ấy. Tuy nhiên bạn có thể tập trung vào những khía cạnh khác, ví dụ như sự thông minh của anh ấy vậy. Điều chúng tôi muốn làm là giúp khán giả được giải trí theo một cách mà trước đây chưa từng có, và khiến các player trở nên thú vị và dễ khai thác hơn."

Chuyện thật như đùa: Hệ thống giải CS:GO thuê người viết kịch bản của WWE để biến pro player thành siêu sao - Ảnh 2.

Flashpoint hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điểm thú vị cho khán giả.

Khi đặt lên bàn cân với những đối thủ khác như BLAST Premier hay ESL Pro League thì Flashpoint rõ ràng là thua thiệt về chất lượng chuyên môn (không có quá nhiều các top team tham dự), tuy nhiên những nước đi tập trung vào tính giải trí và đem lại sự thú vị cho khán giả có thể sẽ là chìa khóa giúp họ cạnh tranh với những đối thủ của mình. 

Sự cạnh tranh khốc liệt của những hệ thống giải này hứa hẹn sẽ giúp nền CS:GO chuyên nghiệp phát triển và thu hút được những người xem mới.

Flashpoint sẽ chính thức khởi tranh vào thứ 6 tuần này, ngày 13/3 với sự góp mặt của những top team như MiBR, Gen.G Esports, Cloud9, c0ntact (ex-CRAZY), Dignitas,... Mọi thông tin về các giải đấu lớn cũng như những tin tức nóng hổi của làng CS:GO sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật, các bạn hãy chú ý đón đọc nhé!

Xem thêm:

CS:GO

500bros