Chuyên gia quốc tế lập bảng xếp hạng các vị trí tại CKTG 2023, vị trí của Faker thấp đến mức phản cảm

Nam Minh  Phụ Nữ Số | 23/09/2023 02:45 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker tiếp tục bị không ít khán giả quốc tế đánh giá thấp trước thềm CKTG 2023.

Ở thời điểm hiện tại, Faker đã cùng các đồng đội tại đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Hàn Quốc hạ cánh xuống Hàng Châu để chuẩn bị cho hành trình tại ASIAD. Đây là giải đấu đặc biệt quan trọng với Faker nói riêng và làng Esports cũng như giới LMHT nói chung. Bởi lẽ, một chiếc huy chương vàng ngay trong lần đầu tiên Esports trở thành môn thể thao tranh huy chương chính thống tại Á vận hội sẽ trở thành lịch sử.

Faker và các thành viên đội LMHT Hàn Quốc đã đến Hàng Châu

Faker và các thành viên đội LMHT Hàn Quốc đã đến Hàng Châu

Tuy nhiên, đối với khán giả LMHT phương Tây (phần còn lại của làng LMHT) thì sự chú ý có phần đổ dồn về Chung kết thế giới (CKTG) 2023 - giải đấu mà Faker cũng như các thành viên LMHT Hàn sẽ tham gia ngay sau khi ASIAD khép lại. Đây cũng là một giải đấu quan trọng khi T1 đã để lỡ danh hiệu hồi năm ngoái. Tuy vậy, trong lần trở lại CKTG kỳ này, Faker và T1 lại không còn được đánh giá quá cao nữa, dựa trên những gì họ thể hiện tại LCK Mùa Hè vừa qua.

Nhưng CKTG 2023 sắp tới cũng rất quan trọng với Faker và T1

Nhưng CKTG 2023 sắp tới cũng rất quan trọng với Faker và T1

Theo một chuyên gia LMHT đã lập một bảng xếp hạng các tuyển thủ theo từng vị trí tại CKTG 2023 sắp tới. Thu hút sự chú ý cũng như tranh cãi nhiều nhất chính là ở vị trí Đường Giữa. Theo đó, vị trí tier S+ có sự góp mặt của Chovy và Knight không có gì ngạc nhiên. Cả hai đang là hai nhà đương kim vô địch của hai giải đấu lớn nhất làng LMHT. Tuy nhiên, vị trí của Faker lại gây nhiều tranh cãi khi anh bị xếp thấp đến mức... phản cảm: Faker chỉ được xếp tier A, ngang với Humanoid. Đáng nói, Humanoid chỉ là Á quân của LEC Mùa Hè 2023.

Một bảng xếp hạng gây tranh cãi được lập bởi chuyên gia quốc tế

Một bảng xếp hạng gây tranh cãi được lập bởi chuyên gia quốc tế

Vị trí của Faker thấp hơn cả những "bại tướng" của chính anh và T1 tại LCK, khi Faker thi đấu cùng đội nhà (như Bdd, ShowMaker). Thậm chí, dù là đội trưởng của đội Á quân, nhưng Faker lại còn bị xếp sau đối thủ đã bị anh đánh bại hai lần liên tiếp trong vòng playoffs là Bdd. Chính DK của ShowMaker cũng không thể giành chiến thắng trước T1 kể từ sau CKTG 2021 mỗi khi Faker thi đấu. Ngoài ra, Faker còn bị xếp sau cả Scout (Á quân LPL) và Yagao (hạng 3 LPL) và Xiaohu (Đường Giữa của Weibo Gaming - đội phải đến CKTG 2023 bằng vé vòng loại khu vực).

Faker thậm chí thấp hơn cả những "bại tướng" của anh như ShowMaker, Bdd và chỉ ngang hàng Á quân LEC - Humanoid

Faker thậm chí thấp hơn cả những "bại tướng" của anh như ShowMaker, Bdd và chỉ ngang hàng Á quân LEC - Humanoid

Bảng xếp hạng này ngay lập tức bùng lên tranh cãi. Bởi lẽ, xét về kỹ năng, Faker rõ ràng là có thể thua kém Chovy, nhưng anh lại thể hiện khả năng rất tốt ở mặt makeplay và đặc biệt là chỉ huy trận đấu. Chưa kể, tầm ảnh hưởng của Faker là không thể chối cãi và bằng chứng tại LCK Mùa Hè 2023 còn hiển hiện trước mắt. Bản thân bảng xếp hạng của vị chuyên gia cũng không chỉ rõ tiêu chí đánh giá cụ thể là như thế nào.

"Faker mà ngang kèo với Humanoid ấy à?"

"Faker mà ngang kèo với Humanoid ấy à?"

"Đây chắc là ý kiến cá nhân đúng không? Vì trong vị trí của Faker, tất cả những người được xếp cao hơn đều ít nhất 1 lần là bại tướng của Faker ở các giải quốc tế"

"Đây chắc là ý kiến cá nhân đúng không? Vì trong vị trí của Faker, tất cả những người được xếp cao hơn đều ít nhất 1 lần là bại tướng của Faker ở các giải quốc tế"

"Faker bị xếp tier A thật sự sai lầm. Không có anh ấy thì T1 chỉ là đội tệ nhất LCK. Và có Faker thì T1 trở thành ứng cử viên vô địch. Ngay cả khi thi đấu dạng playmaker hay "gánh đội" đều không còn như xưa, nhưng khả năng macro, chỉ huy và giao tranh của Faker vẫn đỉnh cao"

"Faker bị xếp tier A thật sự sai lầm. Không có anh ấy thì T1 chỉ là đội tệ nhất LCK. Và có Faker thì T1 trở thành ứng cử viên vô địch. Ngay cả khi thi đấu dạng playmaker hay "gánh đội" đều không còn như xưa, nhưng khả năng macro, chỉ huy và giao tranh của Faker vẫn đỉnh cao"

Tất nhiên, ở thời điểm hiện tại, xét về mặt "tay to" thì có thể Faker đã khó lòng sánh được với những cái tên như Chovy, Knight hay Yagao. Nhưng nếu đánh giá quá thấp "Quỷ Vương", cái kết "đắng" là chuyện khó tránh khỏi. Tương tự như chính KT Rolster của Bdd đã chọn T1 tại vòng playoffs để rồi sau đó trắng tay tại LCK Mùa Hè vừa qua, thậm chí suýt mất cả vé dự CKTG.