Chụp ảnh nhạy cảm để kỉ niệm bị studio lấy làm ảnh quảng bá, thiếu nữ chưa 18 tuổi phẫn uất trước lý do mà studio đưa ra

Yu  Helino | 17/12/2019 02:59 PM

Thiếu nữ chưa đủ 18 tuổi đã đến studio chụp ảnh nhạy cảm và cái kết khá "đắng".

Theo trang Kankanews, đầu tháng 3 năm nay, Tiểu Lý đã đến một studio ở quận Du Trung, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc chụp một bộ ảnh nhạy cảm. Đến tháng 12 cùng năm, cô lại đến studio này chụp ảnh và khi đang lựa chọn các concept trên máy tính bảng, cô nhận ra bộ ảnh đầu năm của mình đã bị studio sử dụng làm ảnh quảng bá, cho tất cả các khách hàng khác xem qua. 

Chụp ảnh nhạy cảm để kỉ niệm bị studio lấy làm ảnh quảng bá, thiếu nữ chưa 18 tuổi phẫn uất trước lý do mà studio đưa ra - Ảnh 1.

Một trong những bức ảnh mà Tiểu Lý đã chụp vào tháng 3 năm nay.

Đại diện studio đã có lời giải thích như sau: Thợ chụp ảnh thấy bức ảnh được chụp khá tốt nên đưa cho quản lý studio xem, người quản lý này đã chép vào máy tính bảng sau đó quên xóa, nên đã trở thành ảnh quảng bá. Hiện tại bức ảnh của Tiểu Lý đã bị xóa đi và họ cho rằng sự việc này chỉ là 1 sự cố không ai mong muốn.

Chụp ảnh nhạy cảm để kỉ niệm bị studio lấy làm ảnh quảng bá, thiếu nữ chưa 18 tuổi phẫn uất trước lý do mà studio đưa ra - Ảnh 2.

Bức ảnh nhạy cảm của Tiểu Lý bị studio sử dụng mà không hề xin phép.

Được biết, tại thời điểm chụp bộ ảnh đầu tiên, Tiểu Lý chưa đủ 18 tuổi. Trong các cuộc thương lượng sau đó, Tiểu Lý đã yêu cầu bồi thường 2200 NDT (gần 7,3 triệu VND) nhưng phía studio không đồng ý.

Hiện tại, Tiểu Lý cho biết mình sẽ kiện studio vì xâm phạm quyền riêng tư và sử dụng hình ảnh của mình.

Nguồn: Kankanews


Xem thêm:

ảnh nóng