Chung Kết MSI 2018 đạt kỷ lục về lượng người xem trực tuyến: bằng 1/10 dân số Trung Quốc

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 21/05/2018 11:34 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Lượng người xem khủng nhờ các khung giờ phát sóng MSI 2018 đều là những khung giờ vàng ở các nước Châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Như chúng tôi đã đưa tin thì vào hôm qua, Royal Never Give Up đã giúp Trung Quốc xóa bỏ sự thống trị của Hàn Quốc ở tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Một chiến thắng thực sự thuyết phục của Uzi và những người đồng đội của mình đã giúp đội tuyển này trở thành tân vương của MSI 2018. Chức vô địch này càng ý nghĩa hơn khi trong đội hình của RNG vào lúc này không có 1 tuyển thủ Hàn Quốc nào.

Điều đó chứng tỏ những cố gắng cải tổ của LPL đang đi đúng hướng và sức mạnh các đội tuyển Trung Quốc đang dần tiến bộ từng ngày. Và khi Hàn Quốc không còn giữ vị thế độc tôn, các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại quốc tế như CKTG hay MSI sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Đó có lẽ cũng là nguyên nhân khiến cho lượng người xem MSI 2018 năm nay tăng đột biến. Theo Esports Charts, một trang web chuyên thu thập dữ liệu số lượng người xem nhiều bộ môn thể thao điện tử, hơn 127 triệu người đã theo dõi trận Chung kết MSI 2018 – bao gồm hơn 126 triệu người tới từ Trung Quốc – bằng với 9% dân số của quốc gia châu Á này, với tổng cộng 1.3 tỷ dân.

Con số thống kê trên đã vượt trội hoàn toàn so với 106 triệu người xem trận Bán kết CKTG 2017 giữa RNG vs SK Telecom T1 vào ngày 28/10. Đạt được con số ấn tượng này cũng là nhờ trận chung kết MSI có sự góp mặt của 2 khu vực lớn, một trong số đó có Trung Quốc.

Ngoài ra, lượng người xem khủng cũng nhờ các khung giờ phát sóng MSI 2018 đều là những khung giờ vàng ở các nước Châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc. Điều đó giúp các fan hâm mộ Châu Á dễ dàng theo dõi cũng như cổ vũ các đội tuyển yêu thích của mình. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, khán giả Châu Âu và Bắc Mỹ lại không thích thú cho lắm khi phải xem giải đấu với tông giờ khá lệch như thế này.

Sau tất cả, những số liệu phía trên cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi lẽ các kênh stream Trung Quốc thường dùng bot để thổi phồng lượng người xem thực tế. Bởi lẽ hiện tại ở tất cả hơn 30 máy chủ Liên Minh Huyền Thoại tại Trung Quốc, cũng chỉ có khoảng 110 triệu game thủ mà thôi.