Chưa bao giờ game thủ nữ thiếu “hơi đàn ông” như trong tựa game này

Đô Đô  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/12/2016 05:24 PM

Phàm Nhân Tu Tiên
16/11/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Nếu như còn nghĩ con gái chơi game bây giờ thuộc hàng hiếm, thì bạn nhầm rồi!

Từ xưa đến nay, game online vẫn luôn được coi là mảnh đất dành riêng cho nam giới. Cho dù thực tế, con gái chơi game ngày một nhiều lên, tuy nhiên số lượng hoàn toàn không đáng kể. Chính điều này mới dẫn đến tình trạng “khát gái” thường thấy, khi mà hễ cứ có con gái chơi cùng bang hay cùng server là “500 anh em” lại loạn hết cả lên, không quản khó khăn để chiều chuộng, lấy lòng người đẹp.

Tuy nhiên mới đây, các game thủ của Phàm Nhân Tu Tiên đã chứng minh một ngoại lệ khi trở thành “quốc đảo nữ nhi” có một không hai từ trước tới nay. Với đồ họa đẹp mắt, cốt truyện ngôn tình, hệ thống danh hiệu, thú cưỡi lung linh, Phàm Nhân Tu Tiên đã thu hút một lượng lớn các game thủ nữ ùn ùn kéo về chơi thử. Nào ngờ chính điều này đã gây ra vấn đề mất cân bằng giới tính trầm trọng và tạo ra một loạt hệ quả kéo theo.

Nói không với "đặc quyền"

Nếu như nhờ cày kéo hộ, xin đồ hay có hàng tá “vệ sĩ” bảo kê vẫn luôn được coi là đặc quyền của con gái, thì nay lại là một điều khá xa xỉ đối với hầu hết các nữ game thủ Phàm Nhân Tu Tiên. Nữ nhiều hơn nam dẫn đến tình trạng nam nhân đều đã có tri kỷ hết, để rồi kênh chat lúc nào cũng chỉ có các chị em tâm sự với nhau.


Nam đã ít họ lại còn cưới nhau

Nam đã ít họ lại còn cưới nhau

Con gái Phàm Nhân Tu Tiên phải tự mình cày cuốc, tự chạy nhiệm vụ, tự phải xông pha chiến trường ngàn người mới có được đồ ngon, đồ mạnh. Con gái Phàm Nhân Tu Tiên phải tự “tàn sát” lẫn nhau, ganh đua nhau để vươn top, tranh train. Thậm chí con gái Phàm Nhân Tu Tiên vừa lo việc mình, vừa quản "việc người" khi tự đứng ra lập bang phái, cũng máu lửa, mạnh mẽ không kém gì các trang hảo hán khác. Có thể nói con gái Phàm Nhân Tu Tiên tuy không được hưởng đặc quyền, nhưng chính điều này đã khiến tất cả trở thành những game thủ thực thụ, chẳng cần dựa vào ai vẫn hành tẩu giang hồ, thỏa chí lớn!

"Hàng họ" đầy đủ vẫn "ế" bền vững

Tính năng kết hôn luôn mang lại cho người chơi rất nhiều lợi tức: vật phẩm, hiệu ứng buff, chỉ số cộng lực chiến. Thông thường ở các tựa game khác, tỉ lệ game thủ nam luôn chiếm áp đảo khiến việc "tìm vợ" cũng gặp vô vàn những khó khăn, thậm chí nhiều game thủ phải lập acc clone để kết hôn với... chính mình. Thế nhưng ngược lại, các game thủ nữ Phàm Nhân Tu Tiên luôn phải đau đầu khi không thể tìm cho mình được một ý chung nhân, các nhiệm vụ tình duyên cũng đành phải nhắm mắt bỏ qua.

Chồng con chưa có thì thôi, “chúng ta không thuộc về nhau” vậy!
Chồng con chưa có thì thôi, “chúng ta không thuộc về nhau” vậy!

Ăn to nói lớn, tự tay giải quyết ân oán

Xích mích, mâu thuẫn game nào chẳng có. Từ mâu thuẫn bang phái đến mâu thuẫn cá nhân, chính những tranh đoạt hằng ngày mới khiến không khí game trở nên hào hứng, người chơi mới có hứng để cày cuốc, phục thù. Thế nhưng sẽ thế nào nếu những trận chiến xảy ra đều là nữ tướng cầm đầu?

Đừng tưởng con gái mà dễ bị bắt nạt nhé!
Đừng tưởng con gái mà dễ bị bắt nạt nhé!

Muốn tồn tại trong Phàm Nhân Tu Tiên, nhất định phải dựa vào thực lực, gặp bất bình ắt phải ra tay. Chiến trường khốc liệt, làm sao có chỗ cho những kẻ yếu đuối? Ấy vậy nên con gái Phàm Nhân Tu Tiên nổi tiếng mạnh mẽ, ăn to nói lớn, phàm là chuyện to chuyện nhỏ đều có thể tự giải quyết. Thậm chí nếu không tin, bạn có thể tải game tại đây và đi soi BXH toàn bộ 10 server đã mở, để thấy sự “thống trị” của các chị em.

Hiện tại, để cân bằng lại giới tính giữa các server, NPH đang có kế hoạch liên thông máy chủ, game thủ quan tâm có thể tham gia khảo sát tại ĐÂY.