Chủ tịch Square Enix lỡ nhắc đến NFT, châm ngòi cuộc chiến giữa game thủ và công ty phát triển game

Green  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/01/2022 02:48 PM

Có lẽ chính chủ tịch của Square Enix - Công ty đã cho ra đời hàng loạt siêu phẩm game cũng không ngờ đến phản ứng dữ dội dở khóc dở cười này khi nhắc đến NFT

Trong ngày đầu năm mới, chủ tịch Yosuke Matsuda của hãng Square Enix (công ty cho ra đời các siêu phẩm game như Final Fantasy 14) đã đăng tải một lá thư online nhằm chia sẻ về sự hào hứng đối với metaverse, NFT, Blockchains, v.v… - những khái niệm hiện đang gây sốt của ngành công nghiệp game. Đồng thời, ông cũng chia sẻ thêm về kế hoạch kết hợp chúng trong các dự án năm 2022 sắp tới của công ty. Ngay lập tức lá thư của Yosuke Matsuda đã khiến mạng Internet dậy sóng, khơi mào tranh cãi gay gắt giữa các game thủ, nhưng đồng thời lại đẩy giá cổ phiếu của công ty tăng chóng mặt.

Chủ tịch Square Enix lỡ nhắc đến NFT, châm ngòi cuộc chiến giữa game thủ và công ty phát triển game - Ảnh 1.

Trước tiên, cần phải giải thích rằng các fan và game thủ cảm thấy khó chịu với động thái này của Square Enix là rất dễ hiểu. Dù được săn đón trong làng game, nhưng NFT vẫn đang là vấn đề gây ra tranh cãi, ngay cả khi một số câu cú của vị chủ tịch trong lá thư này không dễ hiểu cho lắm. Matsuda đã viết rằng ông nhận thấy “một số game thủ ‘chơi cho vui’” và số đông người khác lại tỏ ra khá dè dặt trước các xu hướng mới. Tuy nhiên, các game thủ đã phản pháo ý kiến này của Matsuda bằng lập luận rất rõ ràng liên quan đến trải nghiệm với game.

Về bản chất, cả thuật ngữ NFT lẫn ý nghĩa của nó đều chưa được chấp nhận rộng rãi và phổ biến với netizen nói chung, đặc biệt người chơi của Final Fantasy 14. Tuy nhiên, mới đây nhất, trong bài viết từ Bloomberg, người ta tiết lộ rằng cổ phiếu của Square Enix đã nhảy vọt lên 8% trong ngày đầu giao dịch ngay sau khi lá thư được công bố (tức là vào thứ ba theo giờ Tokyo). Đây là bước nhảy vọt lớn nhất của Square Enix kể từ tháng 8 năm trước.

Ngược lại với bình luận “chơi cho vui” phía trên, Matsuda tin rằng có một số người chơi với mục đích “cống hiến”, “ý của tôi là nó giúp cho trò chơi thêm thú vị… việc chơi game truyền thống không đem lại động lực cho những người chơi đến sau.” Thực tế không biết điều này đúng hay sai, nhưng các game thủ đã có chia sẻ rất dễ hiểu về lý do họ không muốn công ty chấp nhận khái niệm NFT.

Chủ tịch Square Enix lỡ nhắc đến NFT, châm ngòi cuộc chiến giữa game thủ và công ty phát triển game - Ảnh 2.

Nhiều người chơi cho biết, với các tựa game tiềm năng như Final Fantasy 14, cách chơi truyền thống đòi hỏi sự ganh đua, cố gắng thực hiện nhiệm vụ của người chơi. Các phần thưởng như áo giáp, vật phẩm mang tính tôn vinh nỗ lực và tạo hứng thú cho họ. Tuy nhiên, nếu NFT xuất hiện trong game thì tất cả những gì họ thấy được khi nhìn vào một bộ áo giáp đẹp là chủ sở hữu của nó quá giàu có. 

Không cần biết kế hoạch của Square Enix sẽ ra sao, nhưng hiện tại kết quả nó đem lại gần giống như con dao hai lưỡi khi cổ đông hào hứng còn fan phản đối quyết liệt. Các hãng game khác như Ubisoft đã tuyên bố họ sẽ kiên trì với NFT (nhưng NFT trong Ghost Recon của họ cũng không gặt hái được thành công về mặt doanh thu. Đội ngũ phát triển của Stalker 2 tạm hoãn kế hoạch trước phản ứng gay gắt của fan. Trong khi đó nhà sáng tạo của It Takes Two, Josef Fares tuyên bố sẽ sớm đưa NFT vào game. Tuy nhiên, kết quả mà trào lưu này đưa đến là tốt hay xấu vẫn còn rất khó nói.