Chủ tịch EDG gây tranh cãi khi ngầm ám chỉ Scout tham tiền

Nam Minh  Thể thao & Văn hóa | 30/12/2022 11:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

(Thethaovanhoa.vn) - Những câu chuyện xung quanh việc chuyển nhượng của Scout được đích thân Chủ tịch EDG tiết lộ.

Một trong những tuyển thủ thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng LPL trong kỳ chuyển nhượng cuối năm 2022 vừa qua chính là Scout. Nhà cựu vô địch CKTG 2021, một trong "Tam thánh" của LPL đã gặp nhiều rắc rối trong việc chuyển nhượng rời EDward Gaming. Mãi cho đến những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Scout mới được cho là đã có bến đỗ mới, chính là LNG Esports.

Scout gia nhập LNG vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2022 - nguồn: Twitter

Scout gia nhập LNG vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2022 - nguồn: Twitter

Tuy nhiên mới đây, Chủ tịch của EDG - ông Edward đã đăng đàn lên tiếng về việc chuyển nhượng của hai tuyển thủ đã xác định rời EDG trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, chính là Scout và Viper. Về trường hợp của Viper, vị Chủ tịch cho biết anh này đã xa nhà quá lâu và riêng trong năm 2022, anh muốn quay về LCK. Tuy nhiên, Chủ tịch EDG tiết lộ Viper đã có người yêu và cả hai đã yêu xa được 2 năm.

Chủ tịch EDG tiết lộ Viper về HLE là vì nhớ nhà và đã yêu xa với bạn gái khoảng 2 năm - nguồn: Twitter

Chủ tịch EDG tiết lộ Viper về HLE là vì nhớ nhà và đã yêu xa với bạn gái khoảng 2 năm - nguồn: Twitter

Riêng về Scout, Chủ tịch của EDG cho biết anh đã có hành vi "đi đêm", ngầm thỏa thuận với một đội LCK trước khi kết thúc hợp đồng với EDG. Theo vị Chủ tịch, Scout đã từng làm điều này vào năm 2021 để được đội tuyển tăng lương. Và ông cho biết, năm nay, Scout lại một lần nữa tái diễn "chiêu cũ" với cùng mục đích. Ông còn cho rằng, vì không có đội LCK nào nhận nên Scout mới lại quay về LPL.

Chủ tịch EDG tiết lộ Scout đã "đi đêm" để có lợi thế khi thương lượng hợp đồng với EDG - nguồn: LoL Esports

Chủ tịch EDG tiết lộ Scout đã "đi đêm" để có lợi thế khi thương lượng hợp đồng với EDG - nguồn: LoL Esports

Một bộ phận fan LPL đã ngay lập tức công kích ông Edward. Bởi lẽ, cả Viper và Scout đều không thuộc quyền quản lý của EDG nữa. Ông đã không chia sẻ về sự việc riêng tư của đội trong một buổi họp báo công khai mà chỉ đưa ra ý kiến thông qua kênh livestream. Nhiều người nhận định ông đã xâm phạm đời tư của các tuyển thủ và cho rằng vị Chủ tịch cũng như Ban lãnh đạo EDG đã đặt cho Scout một bản hợp đồng quá khắc nghiệt khiến anh muốn về LCK.

Nhiều khán giả LPL lại đứng về phía Scout - nguồn: LoL Esports

Nhiều khán giả LPL lại đứng về phía Scout - nguồn: LoL Esports

Về phía Scout và Viper, cả hai tuyển thủ cũng như những đội tuyển chủ quản mới của họ đều chưa lên tiếng về những phát biểu của Chủ tịch EDG. Nhưng có lẽ, trong thời gian tới, Riot cần có những luật lệ rõ ràng, nghiêm khắc liên quan đến vấn đề chuyển nhượng, để tránh làm ảnh hưởng đến cả đội tuyển lẫn bản thân các tuyển thủ.