Chris Pratt lên tiếng bảo vệ cho nhân vật Star-Lord trong Avengers: Infinity War

zunzin  - Theo Helino | 01/06/2018 02:53 PM

Nam diễn viên Chris Pratt mới đây đã lên tiếng trước sự phản ứng dữ dội mà nhân vật Star-Lord đã nhận được sau những hành động tồi tệ trong bộ phim bom tấn vừa qua Avengers: Infinity War.

Đã hơn một tháng trôi qua từ ngày Avengers: Infinity War ra mắt, theo sau là sự xuất hiện của hai bom tấn khác Deadpool 2 và Solo: A Star Wars Story, nhưng Avengers: Infinity War vẫn là chủ đề để cộng đồng người hâm mộ tiếp tục đàm đạo về các thuyết âm mưu.

Ngoài việc dự đoán các khả năng về việc các siêu anh hùng sẽ đánh bại Thanos như thế nào trong Avengers 4, hay ngồi mổ xẻ các tình tiết thú vị trong Avengers: Infinity War, thì nhiều fan vẫn còn chỉ trích cho rằng chỉ vì sự nóng nảy không đúng lúc đúng chỗ của Peter Quill mà Thanos mới có cơ hội giành chiến thắng.

Cụ thể là khi nhóm siêu anh hùng gồm Star Lord, Mantis, Drax cùng với Iron Man, Spider Man, Dr.Strange đụng độ Thanos trên hành tinh Titan. Vất vả lắm cả hội mới trói được Thanos, còn Mantis thì tập trung thôi miên hắn để mọi người tập trung lôi Găng Tay Vô Cực khỏi tay Thanos.

Tuy nhiên trong giây phút quyết định, thay vì cùng với mọi người xử Thanos. Star Lord lại truy hỏi tung tích của Gamora và tức giận khi biết được Thanos đã giết Gamora để đổi lấy viên đá Soul Stone. Star Lord đã không kiềm chế được cơn giận lao tới đánh tới tập vào mặt Thanos mặc cho Iron Man và Spider Man khuyên ngăn.

Chính cú đấm của Star Lord đã giúp cho Thanos thoát khỏi sự thôi miên của Mantis nên kế hoạch đoạt lấy Găng Tay Vô Cực bị hỏng vào phút chót, mặc dù Spider Man đã tháo ra gần xong. Hậu quả là Thanos suýt giết Iron Man và còn lấy luôn được viên đá Time Stone của Dr.Strange.

Viên đá Time Stone của Dr.Strange chính là viên quyết định tất cả giúp Thanos có đủ bộ sưu tập 6 Viên Đá Vô Cực. Bởi vì nó có quyền năng quay ngược thời gian, nên dù cho đội Avengers cố gắng phá hủy bất kỳ viên đá nào Thanos cũng sẽ “hồi sinh” dễ như bỡn. Khi có đủ 6 viên đá thì Thanos đã tiêu diệt một nửa vũ trụ, mà nhiều nạn nhân trong đó là các siêu anh hùng nòng cốt.

Sau tất cả những chỉ trích gay gắt về nhân vật này suốt thời gian qua, cuối cùng Chris Pratt cũng đã lên tiếng bảo vệ những hành động của Star-Lord. Anh có chia sẻ rằng:

“Mẹ của Quill đã mất vì ung thư, sau đó là anh ta lại bị một băng cướp bắt cóc khi mới 10 tuổi. Quill được nuôi nấng bởi băng cướp đó. Anh còn phải giết cha mình để trả thù cho cái chết của mẹ. Và bây giờ anh lại còn bị mất đi tình yêu của cuộc đời mình.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng anh đã có những phản ứng theo cách rất con người, những siêu anh hùng có trách nhiệm bảo vệ vũ trụ thì vẫn có tình cảm như những người bình thường. Tôi nghĩ nếu những điều đó tiếp tục xảy ra hàng trăm lần thì hành động của anh ta cũng sẽ không thay đổi”.

Lời giải thích của Pratt đã làm nhiều người rất cảm động, đã xoa dịu được những khúc mắc trong lòng người hâm mộ. Vì tình cảm luôn là một thứ rất thiêng liêng và không thể đoán trước được. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, chưa chắc có thể có những hành động lý trí đúng mực được.

Trước đó, Trong một cuộc phỏng vấn với Huffington Post về Avengers: Infinity War, hai đạo diễn nhà Russo đã cùng bàn luận về giây phút nóng giận của Quill.

Họ đã khẳng định rằng việc Peter Quill gián tiếp làm hại cả đội thực ra không quá nghiêm trọng như nhiều người vẫn nghĩ. Tính ra mà nói, Quill hoàn toàn không phải nhân vật duy nhất để cảm xúc điều khiển lý trí nên anh chỉ đóng vai trò như một nhân tố trong hàng loạt những sự việc dẫn đến cơ sự ngày hôm nay mà thôi.

Anthony nói: “Chính Thor cũng đã để cảm xúc điều khiển lý trí. Thor hoàn toàn có thể kết liễu Thanos với chiếc rìu mới. Thay vào đó, Thor xuất hiện và làm nguyên một bài diễn văn về động cơ trả thù của mình trước mặt Thanos. Tóm lại, Thor cũng không khác gì Star-Lord và đáng ra vẫn phải chịu trách nhiệm trong trường hợp này.”

Mặc dù nhiều người hâm mộ cũng thông cảm rằng việc làm trên của Star-Lord là hoàn toàn dễ hiểu nhưng “giây phút phá hoại” của anh vẫn khiến nhiều thành phần khán giả cảm thấy vô cùng bực bội và lên tiếng trách móc rất gay gắt. Còn trong trường hợp của Thor, sau khi mất đi cậu em trai Loki và người bạn thân thiết Heimdall cùng nhiều người dân Asgard, thì Thor cũng có những hành động thiếu suy nghĩ không kém.

Sự khác biệt ở đây là Thor có thể chuộc lại lỗi lầm trong Avengers 4, nhưng Star-Lord thì chắc phải đợi đến Guardians of The Galaxy 3 mới thực sự có cơ hội chiếm lại cảm tình từ người hâm mộ. Mọi người hãy chú ý đón xem 2 bộ phim bom tấn mở đầu cho giai đoạn 4 của vũ trụ Marvel này nhé.

Bộ phim Avengers 4 dự kiến ra mắt ngày 3/5/2019. Còn Guardians of the Galaxy 3 dự kiến ra mắt năm 2020.