Chovy đừng buồn, ngay cả "Siêu Xạ Thủ" huyền thoại Uzi và Á quân CKTG Smeb cũng là "nạn nhân" của Faker

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/04/2022 03:18 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Không chỉ khiến Chovy "ôm hận" suốt cả chiều dài sự nghiệp, Faker còn khiến Uzi và Smeb vẫn trắng tay tại CKTG.

Sau thất bại trước T1 ở chung kết LCK Mùa Xuân 2022, Chovy và các đồng đội Gen.G Esports lại một lần nữa trắng tay tại giải quốc nội. Trừ người Đi Rừng Peanut, còn lại, kể cả Xạ Thủ kỳ cựu Ruler cũng chưa từng giành được bất kỳ chiếc cúp vô địch LCK nào trong sự nghiệp. Nhưng Ruler còn có chức vô địch CKTG cùng Samsung Galaxy. Trong khi đó, Chovy, Lehends và Doran còn thê thảm hơn. Cho đến giờ, 3 cựu tuyển thủ Griffins vẫn chưa có bất kỳ danh hiệu nào.

Chovy đừng buồn, ngay cả Siêu Xạ Thủ huyền thoại Uzi và Á quân CKTG Smeb cũng là nạn nhân của Faker - Ảnh 1.

Gen.G chưa thể giành chức vô địch LCK đầu tiên trong lịch sử đội tuyển

Trong số này, Chovy là tuyển thủ có thể xem là nhiều duyên nợ với Faker nhất. Dù chỉ mới bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp hơn 3 năm (từ mùa giải 2018) nhưng Chovy đã có cả thảy 6 lần đụng độ Faker ở các trận BO 5 và 3 trong số đó là trong các trận chung kết. Dĩ nhiên, kết quả là midlaner được xem là xuất sắc bậc nhất LCK hiện nay thất bại hoàn toàn trước người đàn anh huyền thoại.

Chovy đừng buồn, ngay cả Siêu Xạ Thủ huyền thoại Uzi và Á quân CKTG Smeb cũng là nạn nhân của Faker - Ảnh 2.

Chovy đã thất bại 6 lần trước Faker trong các trận BO 5

Nhưng Chovy có lẽ cũng không cần phải quá buồn. Bởi lẽ, không chỉ mình anh mà rất nhiều huyền thoại của làng LMHT thế giới phải ôm hận trước Faker. Đầu tiên, chính là Smeb - toplaner xuất sắc bậc nhất mà LCK từng sản sinh ra. Trong sự nghiệp dài hơi của mình Smeb luôn được đánh giá là người duy nhất có thể tiệm cận đến đẳng cấp của những MaRin hay TheShy. Và chính Smeb cũng là người góp phần khiến các trận đấu giữa SKT T1 - ROX Tigers hay "đại chiến truyền thông" SKT T1 - KT Rolster thêm phần hấp dẫn.

Khác trường hợp của Chovy, Smeb đã được chạm đến chiếc cúp vô địch LCK. Tuy nhiên, trong bình diện CKTG, Faker chính là người khiến toplaner huyền thoại của ROX "ôm hận". Ở CKTG 2015, binh đoàn bất bại SKT T1 đã đụng ROX (khi đó còn mang tên KOO Tigers). Và kết quả thì ai cũng đã biết. Những gì Smeb và đồng đội đạt được chỉ là 1 game thắng danh dự.

Chovy đừng buồn, ngay cả Siêu Xạ Thủ huyền thoại Uzi và Á quân CKTG Smeb cũng là nạn nhân của Faker - Ảnh 3.

Vì thất bại trước SKT T1 mà Smeb đến cả khi giải nghệ vẫn chưa lên ngôi tại CKTG

Rộng ra khỏi LCK, thì người cũng phải "ngậm trái đắng" khi đối đầu với Faker chính là "Siêu Xạ Thủ" Uzi. Cũng thống trị LPL, cũng đã vô địch MSI nhưng cho đến giờ, Uzi vẫn trắng tay tại CKTG cũng chỉ vì... Faker. Ở chung kết CKTG 2013, Royal Club (tiền thân của Royal Never Give Up) của Uzi đã đại bại và chứng kiến Faker lên ngôi vô địch CKTG lần đầu tiên trong sự nghiệp. Ở CKTG 2016 và 2017, RNG lần lượt dừng bước tại Tứ kết và Bán kết, và đội thắng họ, không ai khác chính là SKT T1.

Chovy đừng buồn, ngay cả Siêu Xạ Thủ huyền thoại Uzi và Á quân CKTG Smeb cũng là nạn nhân của Faker - Ảnh 4.

Uzi cũng phải "ôm hận" trước Faker

Bên cạnh Smeb và Uzi, còn có những cái tên khác cũng chưa bao giờ giành được chiến thắng khi đối đầu với Faker trong các loạt trận quan trọng như GorillA, PraY, Kuro, Peanut... Và có lẽ, với việc Faker vẫn còn tiếp tục thi đấu, danh sách này có thể sẽ còn kéo dài hơn nữa trong tương lai.

https://gamek.vn/chovy-dung-buon-ngay-ca-sieu-xa-thu-huyen-thoai-uzi-va-a-quan-cktg-smeb-cung-la-nan-nhan-cua-faker-20220405150834793.chn