Chơi như quân đội Mỹ: Tập trên thao trường chưa đủ còn làm hẳn team eSports cày PUBG, LMHT luyện chiến thuật

Mặt Trứng  - Theo Helino | 08/11/2019 02:47 PM

Có lẽ PUBG cũng có thể trở thành một môn học thôi.

Có thể nói rằng eSports đang dần bước vào kỷ nguyên mới, và ở đó, không chỉ dừng lại ở ngành công nghiệp tỷ đô, nó còn có thể sánh ngang với các môn thể thao truyền thống. Và dường như, nắm bắt được sự bùng nổ của eSports trong tương lai, bộ quốc phòng Mỹ cũng không muốn đứng ngoài cuộc. Được biết, Lầu Năm Góc đang lên dự án tập trung vào thị trường đầy tiềm năng này, khi họ còn thành lập hẳn một đội tuyển mang tên U.S Army eSports.

Chơi như quân đội Mỹ: Tập trên thao trường chưa đủ còn làm hẳn team eSports cày PUBG, LMHT luyện chiến thuật - Ảnh 1.

Một thành viên của team U.S Army eSports

Được biết, dự án thành lập team thể thao điện tử của Lầu Năm Góc đã được triển khai vào năm 2018 và có tới hơn 6.500 binh sĩ đã đăng ký tham dự. Tuy nhiên, qua các vòng tuyển chọn khắt khe, con số ấy rơi rụng dần và cuối cùng chỉ còn có 16 người đạt chuẩn tiêu chí ứng tuyển. Mở rộng dự án ra, đối tượng lựa chọn bao gồm những binh sĩ lực lượng quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị, các cựu binh ở khắp các binh chủng và có hiểu biết nhất định game.

Chơi như quân đội Mỹ: Tập trên thao trường chưa đủ còn làm hẳn team eSports cày PUBG, LMHT luyện chiến thuật - Ảnh 2.

Có tới 6.500 ứng cử viên, nhưng chung cuộc chỉ còn 16 người trúng tuyển

Người phát ngôn của Bộ Tư Lệnh quân độ Mỹ cho rằng việc thành lập một đội tuyển eSports không chỉ góp phần quảng bá cho quân đội nước này mà còn có thể thử nghiệm, ứng dụng các công cụ mô phỏng huấn luyện một cách hiệu quả. Được biết, những bộ môn mà đội tuyển U.S Army eSports tham dự không chỉ gói gọn trong những game bắn súng hay sinh tồn như Fortnite, PUBG, Overwatch, Apex Legends, Rainbow Six Siege mà ngay cả những tựa game đối kháng như Tekken hay mang tính chiến thuật cao như LMHT.

"Chúng tôi là một đội tuyển có tính cạnh tranh cao và đang hướng đến việc tuyển thêm nhân sự", thượng sĩ Christopher Jones, đồng thời là người đảm nhiệm vai trò đứng đầu đội tuyển U.S Army Esports chia sẻ.