Chơi game bằng ý nghĩ đã thành sự thật, Sword Art Online không còn là hư cấu nữa

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/12/2016 04:43 PM

Rõ ràng, việc chơi game bằng não thay vì chân tay sẽ còn mất rất rất nhiều thời gian để hoàn thiện và nâng cấp

Việc chơi game hoặc điều khiển những thiết bị hoặc giao tiếp bằng sóng não kỳ thực đã là giấc mơ của rất nhiều thế hệ. Bản thân sóng não của con người không chỉ có khả năng điều khiển tất cả các bộ phận trên cơ thể, mà còn đủ sức ra lệnh cho máy móc cũng như các thiết bị máy tính. Tuy nhiên câu hỏi lớn nhất của nhân loại vẫn là, làm cách nào để tối ưu thiết bị đọc được tín hiệu tạo ra từ não bộ con người, vốn là một chiếc máy tính siêu mạnh mà chính chúng ta vẫn chưa hiểu hết để có thể ứng dụng trong các lĩnh vực.

Bó hẹp trong quy mô chơi game, không giống như phim ảnh hay âm nhạc, video game là loại hình giải trí có sự tương tác qua lại giữa người chơi và sản phẩm. Để hình thành sự tương tác ấy, chúng ta bắt buộc phải đưa dữ liệu vào máy thông qua một hình thức nào đó như qua nút bấm, di chuyển chuột, đạp chân hay tiên tiến hơn là chuyển động của mắt, bằng không máy tính sẽ không có cách nào biết chúng ta đang muốn thực hiện điều gì trong thế giới ảo.

Kể từ khi trò chơi điện tử bắt đầu ra đời tới nay, đây là nguyên tắc vẫn được giữ y nguyên. Những viễn cảnh mà con người mường tượng ra trong tương lai về hệ thống giải trí thường đi theo mô típ: Nhân vật chính không còn tồn tại mà thay vào đó chúng ta sẽ trực tiếp tham gia vào thế giới game, quan sát cũng như hành động bằng chính những giác quan của mình. Ví dụ điển hình nhất có thể kể đến là bộ hoạt hình Sword Art Online đình đám hoặc dòng game .Hack do CyberConnect2 phát triển.

Tin mừng là, mới đây, những nhà nghiên cứu của trường đại học Washington đã công bố kết quả nghiên cứu của họ trên tờ tạp chí Frontiers in Robotics and AI, qua đó chứng minh việc dùng sóng não để gửi lệnh cho máy tính, hay thậm chí là chơi game là điều hoàn toàn có thể và đã được thực hiện thành công!

"Câu hỏi lớn nhất mà chúng tôi đi tìm câu trả lời là liệu não bộ con người có thể sử dụng những thông tin nhân tạo gửi đến não thông qua các giác quan, từ đó chính não bộ trả lại những lệnh trực tiếp để khám phá thế giới ảo mà không cần đến cơ bắp của con người điều khiển nhân vật trong game. Câu trả lời là có."

Chơi game bằng não bộ

Cuộc nghiên cứu yêu cầu 5 người tình nguyện sử dụng ý nghĩ để di chuyển trong 21 mê cung dạng 2D được các nhà khoa học lập trình sẵn. Thế nhưng mắt của họ lại không được nhìn thấy bản đồ của thế giới ảo, mà thay vào đó, thông tin giúp não bộ tìm được đường di chuyển trong game được gửi thẳng vào đầu người chơi thông qua hệ thống điện não kích thích qua hộp sọ. Điều này có nghĩa là, một hệ thống dây và chân dẫn điện sẽ được dùng để truyền tín hiệu nhân tạo vào đầu của người chơi xuyên qua da đầu và hộp sọ, chứ không phải kết nối trực tiếp tới não (đừng hão huyền như vậy, chỉ có Call of Duty Black Ops 3 mới có hệ thống DNI kết nối trực tiếp với nơ ron thần kinh mà thôi, chúng quá nguy hiểm cho con người).

Sau nhiều lần thử - sai, cuối cùng 5 người tình nguyện thử nghiệm đã có được tỷ lệ thành công cực kỳ đáng ngạc nhiên: 92%!

Darby Losey, một thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: "Về cơ bản chúng tôi đang muốn trao cho bộ não con người giác quan thứ 6 theo nghĩa đen. Rất nhiều nhà khoa học hiện tại đang cố gắng phân tích và giải mã cách hoạt động của sóng não mà quên mất rằng một hướng nghiên cứu khác rất đáng quan tâm chính là việc gửi thông tin trực tiếp vào não bộ."

Rõ ràng, việc chơi game bằng não thay vì chân tay sẽ còn mất rất rất nhiều thời gian để hoàn thiện và nâng cấp, thế nhưng với những nền tảng như thế này, một ngày không xa chúng ta sẽ còn có thể tạo ra những Sword Art Online đúng nghĩa đen, chẳng khác chút gì so với truyện tranh hay anime cả!