Choáng với "thánh" săn hack mới trong Đột Kích, tiêu diệt hơn 1000 hacker mỗi tháng

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/08/2016 03:47 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong tháng 7 vừa qua, game thủ Nguyễn Phước Long đã tố cáo lên tới 1286 tài khoản hack Đột Kích tới BQT, nhiều gấp hơn 3 lần so với người đứng thứ nhì.

Mới đây, rất nhiều game thủ Đột Kích đã thi nhau bán tán sau khi BQT Đột Kích công bố danh sách phần thưởng cho những game thủ đã có công tố cáo những tài khoản hack trong tháng 7.

Điều đáng chú ý rằng dẫn đầu trong danh sách này, game thủ Nguyễn Phước Long đã có công cực lớn với số lượng tài khoản hack tố cáo lên đến gần 1300.

Thật vậy, trong tháng 7 vừa qua, game thủ Nguyễn Phước Long đã tố cáo lên tới 1286 tài khoản hack Đột Kích tới BQT, nhiều gấp hơn 3 lần so với người đứng thứ nhì.

Đây có thể xem là một thành tích khá đáng nể, khi nếu tính trung bình ra thì mỗi ngày, Nguyễn Phước Long đã tố cáo tới hơn 30 tài khoản hack, góp phần đáng kể trong làm trong sạch cộng đồng Đột Kích.

Được biết, theo như thông báo thì trong tháng 7 vừa qua, chỉ riêng theo số lượng tố cáo trong những tài khoản hack trong Group Săn Bắt Hack Đột Kích đã lên đến con số 4414, với 569 người tham gia cùng săn hack. Có thể thấy, vẫn còn rất nhiều game thủ Việt tâm huyết đang giúp cho cộng đồng Đột Kích ngày càng trong sạch hơn.

Trước thành tích đáng nể của Nguyễn Phước Long, nhiều người chơi đã bày tỏ sự thán phục, nhưng cũng có không ít game thủ tỏ ra thắc mắc, khi cho rằng chẳng lẽ anh chàng này cả tháng trời chỉ biết "ăn và săn hack hay sao", mà có thể săn được đến gần 1300 trường hợp như vậy.

Một game thủ hào hứng bình luận: "Cứ đà này thì CF sẽ không còn ai dám hack nữa. Thà từ bỏ một số lượng lớn người chơi gian lận như thế này để còn lại những game thủ chân chính, còn hơn luôn chào đón tất cả để rồi những người chơi chân chính phải rời đi".

Dễ thấy, nếu cộng đồng Đột Kích cùng chung sức vào việc ngăn chặn hack thì việc có thể loại bỏ hết những thành phần xấu tính không phải là chuyện không có khả năng.