Choáng ngợp trước công nghệ trình chiếu 3D tại lễ khai mạc giải vô địch DOTA 2 thế giới

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/08/2016 11:39 AM

Vào đêm qua theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc của vòng chung kết vô địch DOTA 2 thế giới năm 2016 đã chính thức diễn ra tại nhà thi đấu KeyArena, Seattle, Mỹ.

Vào đêm qua theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc của vòng chung kết vô địch DOTA 2 thế giới năm 2016 đã chính thức diễn ra tại nhà thi đấu KeyArena, Seattle, Mỹ. Hội tụ 16 đội tuyển xuất sắc đến từ các châu lục, đây là sự kiện được mong chờ nhất hàng năm của làng DOTA 2 thế giới.

Sau lễ khai mạc được tổ chức ngắn gọn, súc tích và ấn tượng, khán giả tại Key Arena nói riêng và người hâm mộ DOTA 2 trên toàn thế giới nói chung đã thực sự được đắm chìm vào không khí lễ hội đích thực. Tại lễ khai mạc năm nay, ngoài phần hòa tấu ấn tượng của nghệ sĩ violin nổi tiếng Lindsey Striling và dàn nhạc, khán giả còn được thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn bởi công nghệ trình chiếu tương tác ảo AR.

The International

Được phát triển từ VR (thực tế ảo), AR (tương tác ảo) được hiểu là công nghệ cho phép con người quan sát những vật trong thế giới thật thông qua một thiết bị điện tử nào đó. Khi đó ngoài những gì mắt thường ta nhìn thấy, thiết bị điện tử còn cho ta biết những thông tin khác liên quan đến vật đang được quan sát. Tóm lại, trong khi VR thay thế hoàn toàn thực tại bởi một thế giới mô phỏng, AR chỉ bổ sung các chi tiết vào thế giới thực tại.

Được biết, công nghệ AR sẽ được Valve áp dụng tại The International năm nay trong quá trình ban/pick của các trận đấu. Kết hợp với công nghệ “sàn đấu mô phỏng” (đã được đưa vào áp dụng từ TI5), đây hữa hẹn sẽ là những điểm nhấn đem lại cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ DOTA 2 tại giải đấu lần này.