Chính xác thì ai là người đã đặt tên cho kho báu vĩ đại nhất thế giới là One Piece?

Mirikatoji  - Theo Helino | 13/01/2020 10:30 AM

Kho báu One Piece đã chính thức được lộ diện, thế nhưng chủ nhân và ý nghĩa thật sự của nó vẫn chưa được hé lộ.

Một trong những điều được fan hâm mộ quan tâm nhất trong thế giới One Piece có thể kể đến chính là sự thật về kho báu hải tặc mà vua hải tặc Gol D. Roger đã để lại cho thế giới. Và mới đây một số chi tiết về kho báu bí ẩn này đã được lộ diện, thế nhưng chủ nhân và ý nghĩa thật sự của nó vẫn chưa được hé lộ. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem nào nhé.

1. Chính Gol D. Roger đã đặt tên cho kho báu là One Piece

Chính xác thì ai là người đã đặt tên cho kho báu vĩ đại nhất thế giới là One Piece? - Ảnh 1.

Như chúng ta đã biết sau khi chinh phục Grand Line, tìm được kho báu của thế giới thì Gol D. Roger đã tự mình giao nộp cho Hải Quân để mở ra một thời kỳ mới cho thế giới hải tặc. Và trong cuộc hành quyết tại thời điểm Roger đã nói gì đó về kho báu của mình, thế nhưng ông lại không đề cập đến cái tên "One Piece". Vì vậy có thể ông đã đặt tên cho nó trước băng đoàn của mình.

Và sau khi ông chết thì tên gọi của kho báu này được lan rộng ra khắp thế giới thông qua các thành viên cũ của băng Roger hoặc một ai đó. Có thể thấy chính cựu Vua hải tặc đã đặt tên cho kho báu này nhưng ông lại không phải là người truyền bá cái tên đó nên mọi người trong Tân Thế Giới mới không biết.

Điều này hoàn toàn hợp lý khi chính Roger cũng là người đã đặt tên cho hòn đảo là Laugh Tale khi ông và băng của mình đặt trên đến đây.

2. Kho báu được đặt tên bởi cựu thành viên băng Roger

Chính xác thì ai là người đã đặt tên cho kho báu vĩ đại nhất thế giới là One Piece? - Ảnh 2.

Nếu không phải do Gol D. Roger đặt thì có thể cái tên này được xuất phát từ chính các thành viên cũ của băng hải tặc Roger. Chúng ta cũng đã thấy có rất nhiều thuyền viên cũ của băng vẫn còn sống rải rác trên thế giới sau vụ hành quyết của Vua hải tặc.

Có thể sau khi Roger chết họ đã tự "giao kèo" với nhau đặt tên cho kho báu này là "One Piece" như một cách tưởng nhớ về thuyền trưởng của mình.

3. Tên của kho báu được xuất phát từ "báo lá cải" Moragans

Chính xác thì ai là người đã đặt tên cho kho báu vĩ đại nhất thế giới là One Piece? - Ảnh 3.

Moragans là một trong số những ông trùm của Thế Giới Ngầm và cũng là tổng biên tập của Thời Báo Kinh Tế Thế Giới. Là phương tiện truyền thông chính của thế giới hải tặc nên bất cứ tin tức nào của ông đăng lên đều nhận được nhiều sự chú ý của mọi người.

Và chúng ta cũng đã thấy thỉnh thoảng một số thuật ngữ trong Tân thế giới được phát sinh từ chính tin tức của Morgans. Ví dụ điển hình chính là lần tay báo lá cải này đã tâng bốc Luffy như một Ngũ Hoàng của thế giới. Và từ đó đi đâu người ta cũng gắn liền cho Mũ Rơm danh hiệu này.

Vì vậy mọi người nghĩ sao khi chính Morgans đã đặt tên cho kho báu của Gol D. Roger là "One Piece", với tầm ảnh hưởng của mình thì sẽ không quá khó khi ông khiến cả thế giới chấp nhận cái tên này.

4. Chính phủ thế giới đã đặt tên cho kho báu

Chính xác thì ai là người đã đặt tên cho kho báu vĩ đại nhất thế giới là One Piece? - Ảnh 4.

Dù không thường xuyên nhưng cũng đã có một vài thuật ngữ được xuất phát từ Chính phủ thế giới, ví dụ như Hải tặc, Tứ Hoàng, Thất Vũ Hải...

Vì vậy cũng có khả năng là sau khi Roger chết và tuyên bố kho báu của mình khiến tất cả mọi người đổ xô đi tìm kiếm nó thì Chính phủ đã đặt tên cho kho báu này là "One Piece" để dễ bề kiểm soát và truy nã.

Mọi người nghĩ sao về tên gọi này, liệu ai là người thật sự đã đặt tên cho nó. Một kho báu lớn lại có tên là "một mẩu" nghe có vẻ hơi phi lý đúng không nào? Phải chăng One Piece chỉ là một phần trong câu chuyện bất tận của Luffy và đồng đội. Mỗi One Piece sẽ chứa một phần của một tấm bản đồ khổng lồ dẫn tới kho báu thực sự.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về vấn đề này để chúng ta cùng thảo luận nhé!