Chính thức, SEA Games 2019 sẽ có huy chương cho các môn thể thao điện tử. LMHT và DOTA 2 đang được cân nhắc

Mặt Trứng  - Theo Helino | 28/11/2018 06:06 PM

Liệu 2019 sẽ có team LMHT hoặc DOTA 2 Việt Nam tranh tài tại SEA Games chăng.

Theo thông báo mới đây của nước chủ nhà Philippine, thể thao điện tử sẽ chính thức được đưa vào hệ thống bộ môn thi đấu tranh chấp huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á - hay còn gọi là SEA Games 2019.

Chính thức, SEA Games 2019 sẽ có huy chương cho các môn thể thao điện tử. LMHT và DOTA 2 đang được cân nhắc - Ảnh 1.

Buổi họp báo công bố chính thức việc đưa eSports vào hệ thống bộ môn tranh chấp huy chương tại SEA Games 2019

Cụ thể, sau thời gian bàn bạc và cân nhắc khá lâu, ban tổ chức của SEA Games 2019 cũng đã chính thức đưa ra quyết định tại buổi họp báo mới đây. Sẽ có 6 bộ huy chương được chia ra cho các bộ môn thể thao điện tử trên cả 3 nền tảng là Console, PC cũng như Mobile.

Chính thức, SEA Games 2019 sẽ có huy chương cho các môn thể thao điện tử. LMHT và DOTA 2 đang được cân nhắc - Ảnh 2.

Mới chỉ có Mobile Legend là chắc suất tại SEA Games 2019

Hiện danh sách các tựa game sẽ thi đấu ở SEA Games 2019 vẫn chưa được công bố. Nhưng ngay từ thời điểm này, Mobile Legends: Bang Bang đã chắc chắn sẽ góp mặt tại kỳ đại hội tới đây. Bên cạnh đó, với việc nước chủ nhà là Philippine, rất nhiều khả năng cả DOTA 2 cũng sẽ được đưa vào, đặc biệt là khi họ sở hữu những đội tuyển rất mạnh ở bộ môn này như Minesky hay TNC. Thậm chí, LMHT - tựa game nổi tiếng và được thừa nhận rộng rãi trên thế giới cũng nhiều khả năng sẽ góp mặt. Và ngay từ bây giờ, nhiều game thủ đã nhận định, nếu có LMHT, Việt Nam nhiều khả năng nắm chắc một huy chương vàng, khi mà trình độ các tuyển thủ LMHT của server Việt đã vượt quá xa so với Đông Nam Á từ lâu.

Chính thức, SEA Games 2019 sẽ có huy chương cho các môn thể thao điện tử. LMHT và DOTA 2 đang được cân nhắc - Ảnh 3.

Nếu có LMHT, Việt Nam nhiều khả năng sẽ làm trùm SEA Games

Các tựa game còn lại sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ 1-2 tháng tới. Celso Dayrit chủ tịch của SEA Games 2019 cũng cho biết: "Các tựa game được chọn sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng sao cho phù hợp với các tiêu chí và giá trị thể thao của IOC (Ủy ban Olympic) và tuyệt đối tránh việc quảng bá các văn hóa bạo lực cũng như cá độ"

Có thể nói, đây là một bước tiến vượt bậc của eSports trong việc cố gắng bắt kịp các bộ môn thể thao truyền thống khác. Trước đó, vào tháng 8/2018, eSports cũng đã xuất hiện tại Asian Games (ASIAD) nhưng chỉ nằm ở hạng mục mang tính biểu diễn. Trong quá khứ, eSports cũng đã nhiều lần được cân nhắc tới việc đưa vào trong các kỳ Olympic, nhưng tới nay, đề xuất này vẫn chỉ nằm ở trên bàn giấy. Hy vọng, với bước chuyển mình mới này, thể thao điện tử sẽ dần dần phát triển và được thừa nhận như các bộ môn thể thao truyền thống khác.