Chính thức: ESL One Cologne 2020 chuyển sang thi đấu online, tương lai Major ESL One: Rio còn bỏ ngỏ

500Bros  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/07/2020 11:30 AM

Những giải đấu LAN vẫn chưa thể trở lại khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới.

Vào rạng sáng nay ESL đã chính thức thông báo ESL One Cologne 2020 sẽ chuyển sang thi đấu online theo từng khu vực. Đây sẽ là giải đấu đầu tiên được tổ chức sau kỳ nghỉ hè của các player và thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành trên thế giới, đặc biệt là tại những quốc gia như Mỹ, Nga hay Brazil và các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại vẫn đang được áp dụng tại nhiều quốc gia châu Âu.

Theo thông báo của ESL thì ESL One Cologne 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 18 tới 30/08 và bao gồm 4 khu vực: châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Đại Dương với tổng tiền thưởng là 500,000 USD, so với con số 1,000,000 USD dự kiến ban đầu. 500,000 USD còn lại sẽ được chia đều vào số tiền thưởng của IEM Katowice và ESL One Cologne vào năm sau. Sẽ có tổng cộng 32 đội tuyển tham dự giải đấu này và được lựa chọn dựa vào bảng xếp hạng ranking của ESL, trong đó có hàng loạt các top team như Na`vi, Astralis, Fnatic, G2 Esports, Vitality,...

Chính thức: ESL One Cologne 2020 chuyển sang thi đấu online, tương lai Major ESL One: Rio còn bỏ ngỏ - Ảnh 1.

Danh sách các đội sẽ góp mặt tại ESL One Cologne 2020

ESL One Cologne được coi là một trong những giải đấu lớn và danh giá nhất năm với 6 lần được tổ chức trong lịch sử, trong đó có 3 lần được lựa chọn làm Major vào những năm 2014, 2015 và 2016. Các năm trước ESL One Cologne được tổ chức tại nhà thi đấu LANXESS Arena, nơi được mệnh danh là "thánh đường CS:GO" với sức chứa lên tới 20,000 người và luôn chật cứng khán giả cuồng nhiệt tới theo dõi và cổ vũ những đội tuyển hàng đầu thế giới tranh tài.

Chính thức: ESL One Cologne 2020 chuyển sang thi đấu online, tương lai Major ESL One: Rio còn bỏ ngỏ - Ảnh 2.

Nhà thi đấu không một chỗ trống là hình ảnh thường thấy tại ESL One Cologne

Ngay sau khi thông báo trên được đưa ra cộng đồng mạng đã bày tỏ những tiếc nuối khi đây đã được hy vọng sẽ là sự trở lại của các giải đấu LAN sau nửa đầu năm 2020 liên tiếp các giải đấu online, nhưng cũng bày tỏ sự ủng hộ quyết định của ESL khi sự an toàn cho các player lẫn khán giả luôn phải đặt lên trên hàng đầu. Nhiều người thậm chí còn lo ngại về tương lai của ESL One: Rio, Major duy nhất trong năm nay khi chỉ còn 4 tháng nữa giải đấu này sẽ được tổ chức mà tình hình dịch bệnh tại Brazil vẫn rất đáng lo ngại và chưa có dấu hiệu khả quan nào. Nếu ESL One: Rio bị hủy hoặc một lần nữa phải dời lịch thi đấu thì năm 2020 sẽ là năm đầu tiên trong lịch sử CS:GO không có Major nào được tổ chức và đây sẽ là một tổn thất không hề nhỏ với cộng đồng fan CS:GO trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.