Chính sách của LCK có thể là một phương án cứu cánh cho tình hình của VCS hiện tại

Nam Minh  Phụ Nữ Mới | 29/03/2024 04:06 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

BTC VCS và Riot có thể vận dụng một số chính sách của LCK.

Có thể nói, chưa bao giờ VCS ở trong tình trạng rối rắm như hiện tại. Con số nhân vật bị điều tra bổ sung có thể nói là chiếm khoảng một nửa tổng số các thành viên trong 8 đội VCS hiện tại. Chưa kể, cả 8 đội đều có những người đang được cho là liên quan trực tiếp nghi án tiêu cực lần này. Thậm chí, có các đội như MGN Blue Esports hay Team Flash đã bị liên quan hơn phân nửa đội hình. Có chăng chỉ có một vài cá nhân của các đội này là được xem trong sạch. Thế nhưng, đây cũng là những con số khiến các đội không thể vận hành bình thường được nữa.

Playoffs VCS Mùa Xuân 2024 vẫn sẽ diễn ra nhưng các đội đang đối mặt vấn đề thiếu người

Playoffs VCS Mùa Xuân 2024 vẫn sẽ diễn ra nhưng các đội đang đối mặt vấn đề thiếu người

Trong buổi sáng ngày 29/03, sau khi BTC VCS thông báo sẽ tiếp tục cho vòng playoffs VCS Mùa Xuân 2024 khởi tranh trở lại vào đầu tháng 4, ngay lập tức Vikings Esports của SofM đã phải đăng đàn tìm người. Đây là hành động bất đắc dĩ nhưng hoàn toàn hợp lý ở bối cảnh hiện tại. Tất nhiên, vẫn chỉ là những biện pháp chữa cháy và trong trường hợp BTC VCS cũng như Riot chỉ có thể công bố kết quả điều tra vào nửa cuối tháng 4, việc tham dự MSI 2024 cũng sẽ phải được bàn tính.

VKE của SofM đã phải thông báo tuyển người

VKE của SofM đã phải thông báo tuyển người

Trong trường hợp Riot và BTC VCS quyết định LMHT Việt sẽ không có đại diện nào tại Trung Quốc sắp tới, thì mọi chuyện sẽ coi như kết thúc. Tuy nhiên, nếu có thể được cho phép tham dự MSI 2024, thì các đội phải tính những phương án tốt hơn. Bởi lẽ, sẽ không có một tuyển thủ dự bị nào hay một phương án "chữa cháy" nào đủ sức cạnh tranh tại giải đấu quốc tế lớn thứ hai của làng LMHT.

Nếu có thể có đại diện của VCS dự MSI 2024 thì các phương án "chữa cháy" sẽ không thể đảm bảo chất lượng

Nếu có thể có đại diện của VCS dự MSI 2024 thì các phương án "chữa cháy" sẽ không thể đảm bảo chất lượng

Lúc này, một phương án đang được LCK áp dụng có thể là cứu cánh tốt cho khu vực VCS, trong trường hợp Riot vẫn cho phép tham dự MSI 2024. Theo đó, vào giữa tháng 3, LCK đã cho phép các đội được quyền mượn tuyển thủ. Thực tế, đây đã là phương án từng được áp dụng khi các tuyển thủ có vấn đề về visa mỗi khi đi thi đấu quốc tế. Nhưng cơ chế của LCK áp dụng luôn cả cho giải đấu quốc nội. Tất nhiên, vẫn có một số quy định bắt buộc, ví dụ như "Không được phép mượn tuyển thủ của giải quốc tế khác ngoài LCK", "Tuyển thủ cho mượn chỉ được thi đấu một số trận nhất định".

LCK đã có quy định cho phép các đội mượn tuyển thủ hồi giữa tháng 03/2024

LCK đã có quy định cho phép các đội mượn tuyển thủ hồi giữa tháng 03/2024

Nhưng trong tình cảnh hiện tại của VCS, Riot và BTC giải có thể linh động hơn nếu có ý định tham khảo và thực hiện phương án này. Những tuyển thủ như Sty1e hay Zin đều đang trong tình trạng "bơ vơ" khi gần như toàn bộ đồng đội của họ đều bị liên quan và phải điều tra bổ sung. Trong khi VKE, hay GAM, TS đều đã mất người ở những vị trí chủ chốt, cần sự thay thế chất lượng.

Những tuyển thủ như Sty1e đang rơi vào cảnh "bơ vơ" khi phần lớn đồng đội đều đã bị điều tra bổ sung

Những tuyển thủ như Sty1e đang rơi vào cảnh "bơ vơ" khi phần lớn đồng đội đều đã bị điều tra bổ sung

Dù vậy, đây cũng chỉ là một phương án. Bản thân BTC VCS và Riot có lẽ cũng phải tính toán đến mọi hướng để đảm bảo LMHT Việt còn có cơ hội phát triển trong tương lai.